Công an truy tìm người đưa 2 cháu nhỏ ra ghép đôi ở phố đi bộ TP. Vinh

Nhã Hoàng,
Chia sẻ

Nhóm ghép đôi cho 2 em nhỏ tại phố đi bộ TP. Vinh, Nghệ An như trong clip là nhóm tự phát, gây phản cảm. UBND TP. Vinh đã giao công an tìm người tổ chức việc này.

Liên quan đến clip đám đông reo hò, cổ vũ cho 2 cháu nhỏ hôn nhau trong chương trình ghép đôi trên phố đi bộ TP. Vinh (Nghệ An), ông Hoàng Anh Tiến, Trưởng Ban quản lý phố đi bộ TP. Vinh cho biết, các hoạt động ghép đôi là một trong những hoạt động văn hóa, nghệ thuật của phố đi bộ. Lâu nay có 3 nhóm đã đăng ký với Trung tâm Văn hóa TP. Vinh để tổ chức hoạt động này tại phố đi bộ TP. Vinh.

"Riêng nhóm ghép đôi cho 2 em nhỏ như trong clip này là nhóm tự phát, có ý đồ "phá đám", gây phản cảm. Hiện UBND TP. Vinh đã giao công an tìm người tổ chức việc này.

Từ tối 25/6, chúng tôi không dừng chương trình ghép đôi (đã đăng ký lâu nay) ở phố đi bộ TP. Vinh mà chỉ dừng điểm tự phát", ông Tiến cho biết.

Công an truy tìm người đưa 2 cháu nhỏ ra ghép đôi ở phố đi bộ TP Vinh gây phản cảm - Ảnh 1.

Hình ảnh ghép đôi cho 2 cháu nhỏ tại phố đi bộ TP Vinh gây phản cảm.

Trước đó, như tin đã đưa, sáng 25/6, MXH lan truyền một đoạn clip dài 1 phút 48 giây ghi lại hình ảnh một nhóm người tổ chức trò chơi ghép đôi cho 2 cháu nhỏ ở phố đi bộ TP. Vinh. Sự việc khiến nhiều người bất bình, chỉ trích.

Công an truy tìm người đưa 2 cháu nhỏ ra ghép đôi ở phố đi bộ TP Vinh gây phản cảm - Ảnh 2.

Phố đi bộ TP Vinh.

Sự việc diễn ra vào đêm 24/6, trong trò chơi ghép đôi tại phố đi bộ TP. Vinh, một nam thanh niên được cho là MC mở loa phát nhạc giữa phố đi bộ. Nam thanh niên hướng dẫn cho 2 em nhỏ (một nam, một nữ) khoảng 8, 9 tuổi nhảy theo điệu nhạc.

Điều đáng nói, sau màn nhảy múa, nam MC đã giục hai em nhỏ "hôn chạm môi" trước sự chứng kiến của rất đông người vây quanh. Chứng kiến cảnh phản cảm của 2 cháu nhỏ, đám đông không những không có động thái can ngăn mà còn reo hò, cổ vũ.

Đoạn clip sau khi đăng tải trên mạng xã hội khiến cộng đồng mạng bất bình, phẫn nộ. Dân mạng cho rằng hoạt động ghép đôi cho trẻ em là phản cảm, không phù hợp với lứa tuổi, kích thích sự tò mò khiến trẻ dễ có hành động lệch lạc. Nhiều người chỉ trích những người lớn đứng xem và cổ vũ cho hành động ghép đôi này, thay vì phải ngăn cản.

Phố đi bộ TP. Vinh dài khoảng 1,5km, bao gồm các tuyến phố Hồ Tùng Mậu, Nguyễn Văn Cừ và Nguyễn Trung Ngạn, hoạt động từ ngày 8/4 vừa qua, mỗi tuần 2 đêm vào thứ sáu và thứ bảy. Các hoạt động văn hóa, văn nghệ, giải trí ở phố đi bộ này đang trong giai đoạn thử nghiệm. Mỗi đêm, phố đi bộ này thu hút khoảng 10.000 - 20.000 người.

Chia sẻ