Công an TP.HCM củng cố hồ sơ bắt bà Nguyễn Phương Hằng trong gần 1 năm

TRUNG DUY,
Chia sẻ

Trong gần 1 năm bà Nguyễn Phương Hằng livestream trên mạng có nội dung thông tin không kiểm chứng, liên quan đến đời tư của người khác và bà này sử dụng những ngôn từ mang tính chất nhục mạ, xúc phạm danh dự, nhân phẩm thì Công an TP.HCM phối hợp cùng các đơn vị nghiệp vụ đã thu thập các chứng cứ.

Liên quan đến vụ “Khởi tố, bắt tạm giam bà Nguyễn Phương Hằng” như đã thông tin, sáng 25/3, Công an TP.HCM đã có những kết quả điều tra ban đầu về việc này. 

Công an TP.HCM cho biết, Nguyễn Phương Hằng đã lợi dụng sức ảnh hưởng của bản thân, sử dụng chức năng của mạng xã hội trên internet, tổ chức nhiều buổi phát trực tiếp nội dung thông tin không kiểm chứng, liên quan đến đời tư của người khác. 

Công an TP.HCM củng cố hồ sơ bắt bà Nguyễn Phương Hằng trong gần 1 năm  - Ảnh 1.

Trong đó, bà Nguyễn Phương Hằng sử dụng những ngôn từ mang tính chất nhục mạ, xúc phạm danh dự, nhân phẩm. Quá trình điều tra, Nguyễn Phương Hằng không hợp tác, coi thường pháp luật, nhiều lần tổ chức tập trung nhiều người đến nhà riêng của các cá nhân có mâu thuẫn gây mất an ninh trật tự tại địa bàn TPHCM và các địa phương khác. 

Đến ngày 24/3, Công an TP.HCM đã tống đạt các quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam với bà Nguyễn Phương Hằng về hành vi ““Lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của Nhà nước, quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân”, quy định tại Điều 331 Bộ luật Hình sự. Tất cả các quyết định này được Viện KSND cùng cấp phê chuẩn.

Sau khi tống đạt các quyết định nói trên, bà Nguyễn Phương Hằng được công an di lý về trại T30, huyện Củ Chi, TP.HCM để tạm giam. 

Công an TP.HCM cho biết, trong gần 1 năm bà Nguyễn Phương Hằng livestream trên mạng có nội dung thông tin không kiểm chứng, liên quan đến đời tư của người khác và bà này sử dụng những ngôn từ mang tính chất nhục mạ, xúc phạm danh dự, nhân phẩm thì đơn phối hợp cùng các đơn vị nghiệp vụ đã thu thập các chứng cứ.

Chia sẻ