"Con tôi nhút nhát, không thể kết bạn ở lớp, phải làm sao?" Phụ huynh tinh tế làm 3 điều này cho con, đáng giá gấp 100 lần tiền bạc

Phương Thùy,
Chia sẻ

Những đứa trẻ có tính cách vui vẻ thường được yêu thích ở bất cứ nơi nào, nhưng những đứa trẻ có tính cách nhút nhát thường cô đơn và khó kết bạn.

Tính cách của một người quyết định hướng đi tương lai của một người ở một mức độ nhất định. Nếu con bạn là người sống nội tâm, rụt rè khi gặp người lạ, không thể kết bạn ở trường thì cha mẹ nên giúp con như thế nào?

"Con tôi không có bạn bè ở trường, phải làm sao?"

Thanh Thanh là một bà mẹ trẻ ở Trung Quốc. Bản thân cô cũng là người sống hướng nội, từ nhỏ không có quá nhiều bạn bè. Sau khi kết hôn và sinh con, cô nhận thấy tính cách của con mình rất giống bản thân, thường ít khi chủ động nói chuyện với những đứa trẻ khác.

Đến thời điểm con bắt đầu đi học mẫu giáo, Thanh Thanh phát hiện con mình thường chơi một mình ở trong góc, rất hiếm khi tham gia vào các nhóm đông. Thanh Thanh muốn giúp đứa trẻ kết bạn nhiều hơn nhưng cô không biết làm thế nào.

"Con tôi nhút nhát, không thể kết bạn ở lớp, phải làm sao?" Phụ huynh tinh tế làm 3 điều này cho con, đáng giá gấp 100 lần tiền bạc - Ảnh 1.

Mỗi đứa trẻ đều là một cá thể riêng biệt, có tính cách khác nhau, tương ứng sở hữu các ưu và nhược điểm khác nhau. Ảnh minh họa: Internet

Một ngày nọ, Thanh Thanh đón con đi học về và hỏi: "Tại sao con luôn chơi một mình mà không chơi với các bạn khác?"

Đứa trẻ trả lời rằng đó là vì không bạn nào rủ bé chơi cùng, nên bé nghĩ rằng các bạn không muốn chơi với mình.

Sau khi nghe điều này, người mẹ trẻ đã rất buồn. Trẻ con sinh ra vốn không giỏi ngôn từ, chưa có được sự khéo léo và tinh tế. Việc kết bạn cũng có thể trở nên khó khăn, nhất là với những bé nhút nhát.

Bản thân Thanh Thanh cũng là người sống nội tâm, ít bạn bè, lại là lần đầu làm mẹ, khuyết thiếu kinh nghiệm. Do đó, bà mẹ này đã chia sẻ câu chuyện lên mạng, mong muốn có được lời khuyên từ mọi người.

3 điều quý giá mà bố mẹ nên làm cho con

Bài đăng của bà mẹ trẻ Thanh Thanh đã thu hút sự chú ý của nhiều vị phụ huynh khác cùng thảo luận. Trong đó, có 1 bình luận nhận được nhiều sự tán đồng đến từ phụ huynh có nickname là "Mẫu thân của S".

Người này bày tỏ, giai đoạn đầu đời, khi trẻ mới chỉ ở nhà và chủ yếu tiếp xúc với người thân, tính cách của trẻ còn chưa bộc lộ rõ. Nhưng một khi trẻ bước vào môi trường rộng lớn và tiếp xúc với nhiều người hơn, đặc biệt ở trường mẫu giáo, nơi có nhiều đứa trẻ cùng lứa tuổi, điều này càng trở nên rõ ràng hơn. Đây là giai đoạn mà cha mẹ rất cần chú ý.

"Con tôi nhút nhát, không thể kết bạn ở lớp, phải làm sao?" Phụ huynh tinh tế làm 3 điều này cho con, đáng giá gấp 100 lần tiền bạc - Ảnh 2.

Nếu cảm thấy con cái đang quá nhút nhát, khuyết thiếu khả năng giao tiếp, mọi người nên tìm phương pháp cải thiện một cách từ từ. Ảnh minh họa: Internet

Nếu cảm thấy con cái đang quá nhút nhát, khuyết thiếu khả năng giao tiếp, mọi người nên tìm phương pháp cải thiện một cách từ từ. Trong đó, phụ huynh có thể thử làm 3 điều sau đây cùng với trẻ:

1. Tìm hiểu tâm lý của con

Sau khi đến một độ tuổi nhất định, thực ra mỗi đứa trẻ đều có những suy nghĩ nội tâm của riêng mình. Lúc này, cha mẹ nên giao tiếp kịp thời như những người bạn để hiểu được tâm lý của con, giải quyết sự nhầm lẫn của con một cách kịp thời và mang đến cho con những lời khuyến khích, động viên phù hợp.

2. Thường xuyên luyện tập kết bạn

Quá trình trau dồi khả năng giao tiếp của một người là không hề dễ dàng, do đó việc luyện tập thường xuyên là rất quan trọng. Cũng giống như muốn học ngoại ngữ, bạn sẽ được rèn luyện các kỹ năng cơ bản bằng cách không ngừng giao tiếp với người khác. Nếu bạn muốn trau dồi các kỹ năng xã hội của con mình, hãy cùng con tham gia các hoạt động nhóm và làm quen nhiều người hơn, tạo điều kiện để con trở nên tự tin hơn.

"Con tôi nhút nhát, không thể kết bạn ở lớp, phải làm sao?" Phụ huynh tinh tế làm 3 điều này cho con, đáng giá gấp 100 lần tiền bạc - Ảnh 3.

Nếu bạn muốn trau dồi các kỹ năng xã hội của con mình, hãy cùng con tham gia các hoạt động nhóm và làm quen nhiều người hơn, tạo điều kiện để con trở nên tự tin hơn. Ảnh minh họa: Internet

3. Trở thành tấm gương hàng đầu cho con cái

Trẻ em còn nhỏ và có khả năng bắt chước rất mạnh. Dù trẻ không hiểu được lợi ích đằng sau nhưng nếu cha mẹ thường xuyên làm một điều gì đó, khuyến khích trẻ làm theo thì lâu dần, trẻ cũng coi hành động đó là điều đương nhiên. Do đó, cha mẹ phải làm gương tốt trong quá trình giao tiếp với người thân, bạn bè thường xuyên hơn để con cái cũng học hỏi và nâng cao các kỹ năng xã hội.

Mỗi đứa trẻ đều là một cá thể riêng biệt, có tính cách khác nhau, tương ứng sở hữu các ưu và nhược điểm khác nhau. Đừng cưỡng ép trẻ phải thay đổi quá mức mà nên đồng hành, định hướng để con phát triển các kỹ năng cơ bản nhất một cách đúng mực. Điều này sẽ trở thành nền tảng vững vàng để con tìm ra phương hướng lý tưởng trong tương lai.

*Nguồn: Sohu

Chia sẻ