Còn một trường hợp F1 đi cùng bệnh nhân ở Vĩnh Long chưa thể truy vết, ban đầu xác định có đến quận 9

Văn Tiên,
Chia sẻ

Trong số 4 người đi cùng với BN1440 (32 tuổi, Vĩnh Long, nhập cảnh trái phép) tại TP.HCM, ngành chức năng cho biết đã truy vết được 3/4 trường hợp, trong đó 1 trường hợp đã dương tính (BN1441), 2 trường hợp âm tính lần 1, đặc biệt 1 trường hợp vẫn chưa tìm kiếm được, đang truy vết.

Chiều 28/12, Ban Chỉ đạo về phòng, chống dịch Covid-19 tại TP.HCM đã tiến hành mở cuộc họp khẩn trước những diễn biến phức tạp của dịch bệnh do đồng chí Nguyễn Thành Phong - Chủ tịch UBND TP.HCM chủ trì.

 - Ảnh 1.

Cuộc họp trực tuyến chiều 28/12 tại TP.HCM

Báo cáo tại cuộc họp, Giám đốc Sở Y tế TP.HCM cho biết đến thời điểm hiện tại, TP.HCM đã có 143 trường hợp nhiễm Covid-19, đã điều trị khỏi 141 trường hợp. Riêng những trường hợp liên quan đến BN1440 (32 tuổi, quê Vĩnh Long), ngành y tế đã xác định có 4 người đi cùng bệnh nhân, nhập cảnh trái phép cư trú tại TP.HCM.

Cụ thể, gồm các trường hợp anh H. (23 tuổi, ngụ quận 5, đã được Bộ Y tế công bố là ca nhiễm thứ 1451 tại Việt Nam vào 18h tối cùng ngày), 2 trường hợp khác đã xác định là anh V. (ngụ quận 1) và anh T. (ngụ Hóc Môn). Riêng một trường hợp khác là anh Kha, hiện TP.HCM vẫn chưa truy vết được, tìm ra người này.

Theo kết quả xét nghiệm mới nhất thì cả anh V. và anh T. đã âm tính lần 1 với SARS-CoV-2, riêng anh Kha vẫn đang được ngành chức năng khẩn trương tìm kiếm.

"Vẫn chưa xác định anh này ở đâu, thông tin là ảnh đón xe và dừng lại tại Nguyễn Xiển, quận 9 chứ chưa biết ở đâu", Sở Y tế cho biết.

 - Ảnh 2.

Hiện nay ngành y tế vẫn đang truy vết một trường hợp tên Kha đi cùng với 2 bệnh nhân 1440 và 1451

Chung cư nơi bệnh nhân 1451 sinh sống đang được phong tỏa

Ngoài ra, Giám đốc Sở Y tế TP.HCM cho biết ngoài khẩn trương truy tìm bệnh nhân Kha, thành phố sẽ tiến hành xét nghiệm rộng để phòng dịch Covid-19, riêng một số cơ sở đã tạm ngưng hoạt động vì liên quan đến ca nhiễm mới (BN1451).

Phát biểu chỉ đạo tại cuộc họp, Chủ tịch UBND TP.HCM Nguyễn Thành Phong lưu ý các UBND quận, huyện cần nêu cao tinh thần trách nhiệm trong phòng chống dịch bởi tình hình dịch bệnh hiện nay đang diễn biến rất phức tạp, tốc độ lây lan rất nhanh, luôn luôn trong tâm thế, vừa chống dịch vừa phát triển kinh tế.

"Ví dụ như anh H. (BN1451) không có triệu chứng nên tiếp xúc nhiều nơi như khách sạn ở Bình Hưng (Bình Chánh), đến những quán ăn... Ngưng hoạt động các địa điểm mà bệnh nhân này từng đến, các cơ sở kinh doanh phải tuân thủ nghiêm. Riêng chung cư anh Hoàng ở phải phong tỏa, đồng thời cần trả nhanh kết quả xét nghiệm để giảm tâm lý đối với những ca nguy cơ", Chủ tịch UBND TP.HCM nói.

Để chủ động trong công tác phòng chống, phát hiện và xử lý kịp thời nguy cơ dịch bệnh Covid-19 có thể xâm nhập, lây lan trong cộng đồng, Bộ Y tế đề nghị những người có tiếp xúc gần và đi cùng với bệnh nhân 1140 và 1451, liên lạc ngay với cơ quan y tế nơi gần nhất (Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh, Trung tâm Y tế quận, huyện, xã, phường, thị trấn). Hoặc gọi đến đường dây nóng của Bộ Y tế 19009095 để được tư vấn hỗ trợ và thực hiện ngay các biện pháp phòng chống dịch Covid-19.

Bệnh nhân 1440 (nam, 32 tuổi, trú tại Vĩnh Long) và bệnh nhân 1451 (nam, 23 tuổi, trú tại quận 5, TP.HCM), là 2 trường hợp từ Myanmar nhập cảnh trái phép vào Việt Nam ngày 24/12.

Còn một trường hợp F1 đi cùng bệnh nhân ở Vĩnh Long chưa thể truy vết, ban đầu xác định có đến quận 9 - Ảnh 4.

Chia sẻ