Con gái Mỹ Linh tuổi 18+ đăng hình ảnh nhạy cảm lên MXH: Chuyên gia nói về cách người lớn nên hành xử trước những "sai lầm của tuổi trẻ"

ĐX,
Chia sẻ

Xung quanh lùm xùm về hình ảnh được cho là phản cảm của con gái ca sĩ Mỹ Linh ở tuổi 18+, thay vì công kích, người lớn nên có thái độ như thế nào để thể hiện mình đúng là người lớn, chuyên gia sẽ chỉ cách.

Thời gian gần đây cô bé Mỹ Anh (con gái ca sĩ Mỹ Linh) có đăng hình ảnh với hành động phô vòng 3 và có những cử chỉ nhạy cảm khiến nhiều người lên tiếng bất bình, cộng đồng mạng tranh cãi gay gắt với nhiều luồng ý kiến trái chiều.

Con gái Mỹ Linh tuổi 18+ đăng hình ảnh nhạy cảm lên MXH: Chuyên gia nói về cách người lớn nên hành xử trước những "sai lầm của tuổi trẻ" - Ảnh 1.

Mỹ Anh, con gái của ca sĩ Mỹ Linh.

Người chỉ trích cho rằng cô gái này có những hành động không hợp thuần phong mỹ tục. Người cho rằng không vấn đề gì, cô ấy có tuổi trẻ có quyền khoe cơ thể. Số khác lại nói rằng dù Mỹ Anh hành động chưa đúng nhưng tuổi trẻ không tránh khỏi những sai lầm và chúng ta nên có cái nhìn bao dung hơn.

Phát biểu dưới đây của 2 chuyên gia là nhà báo Hoàng Nguyên Vũ và Tiến sĩ giáo dục Vũ Thu Hương có lẽ chúng ta sẽ có góc nhìn khách quan hơn.

Nhà báo Hoàng Nguyên Vũ: "Đừng tấn công cô bé. Tuổi trẻ tôi hay bạn hay bất cứ ai cũng đều có sai lầm"

Con gái Mỹ Linh tuổi 18+ đăng hình ảnh nhạy cảm lên MXH: Chuyên gia nói về cách người lớn nên hành xử trước những "sai lầm của tuổi trẻ" - Ảnh 2.

Nhà báo Hoàng Nguyên Vũ: "Nếu đúng và hoàn hảo tất, đâu còn là con trẻ?".

Về chuyện cô bé con của ca sĩ Mỹ Linh: Đừng tấn công cháu bé. Tuổi trẻ tôi hay bạn hay bất cứ ai cũng đều có sai lầm và chính sự độ lượng mới giúp chúng ta thay đổi tích cực.

Đừng nhân danh thuần phong mỹ tục hay đạo đức chói loá, là những thứ phù phiếm vô hình hoặc ít hiện hữu, chẳng có thể làm cho chúng ta có giá trị hơn khi nhân danh.

Bất cứ ai, nhất là con trẻ, có quyền tỏ thái độ sống của mình. Có thể điều đó chưa hoàn toàn đúng, nhưng sẽ là bài học để các con trưởng thành hơn. Và nếu đúng và hoàn hảo tất, đâu còn là con trẻ?

Ta lớn hơn, để ta bình tĩnh hơn khi nhìn nhận mọi thứ!

Tiến sĩ Vu Thu Hương: "Có người lớn đã trưởng thành nào có thể tự vỗ ngực là mình chưa hay không bao giờ hành động nông nổi không?"

Con gái Mỹ Linh tuổi 18+ đăng hình ảnh nhạy cảm lên MXH: Chuyên gia nói về cách người lớn nên hành xử trước những "sai lầm của tuổi trẻ" - Ảnh 3.

Tiến sĩ Vũ Thu Hương: "Vấp váp bởi những suy nghĩ nông nổi, đó là đặc trưng tuổi mới lớn mọi thời đại".

Những đứa trẻ mới lớn như Mỹ Anh đã, đang và sẽ vấp váp bởi những suy nghĩ nông nổi, hạn hẹp. Đó là đặc trưng của tuổi mới lớn mọi thời đại.

Những suy nghĩ và hành động nông nổi của các con đúng là đáng trách. Nhưng là người lớn, đã trưởng thành, có ai có thể tự vỗ ngực là mình chưa hay không bao giờ hành động nông nổi.

Vậy tại sao, chúng ta không khuyên nhủ, nghiêm khắc chỉ ra những sai sót cho các con một cách kín đáo mà lại tiếp tay cho những hình ảnh xấu đó bung lên trên mạng xã hội để rồi dìm một đứa trẻ.

Nếu là những người hiểu biết, điều cần thiết là ngay lập tức xóa những hình ảnh đó đi và đưa ra lời khuyên cho con. Đó mới là điều giới trẻ cần chứ không phải tung những hình ảnh đó ra và phân tích đúng sai.

Bạn ấy phải học vấp ngã và đứng lên, 19 tuổi cũng không còn là teen nữa, đặc biệt bạn ấy là người của công chúng thì phải chấp nhận sự khắt khe của công chúng.

Con tôi cũng đã có lần đăng status không suy nghĩ chín chắn. Tôi và bố cháu đã nói chuyện cẩn thận với con. Con hiểu ra và tự tay mình xóa các status đó đi. Điều này là bình thường. Có va vấp mới lớn khôn. Vì thế, tôi cũng thấy các con cần sự đồng hành của người lớn hàng ngày.

Con gái Mỹ Linh tuổi 18+ đăng hình ảnh nhạy cảm lên MXH: Chuyên gia nói về cách người lớn nên hành xử trước những "sai lầm của tuổi trẻ" - Ảnh 4.

Mỹ Anh và cú vấp đầu đời trong hành trình khẳng định cái tôi trưởng thành.

Như thế, dưới góc nhìn của 2 chuyên gia, các ý kiến hầu như đều cho rằng tuổi trẻ sai lầm là không tránh khỏi vì thế người lớn hãy chỉ ra cái sai của bạn trẻ và có cái nhìn bao dung hơn, đừng tấn công hay dìm chết 1 đứa trẻ đang trong hành trình lớn lên và trưởng thành.

Tuy nhiên, theo tiến sĩ Vũ Thu Hương thì khi đã 18+ trở lên bạn cũng phải học cách biết chịu trách nhiệm về bản thân: "Bạn ấy phải học vấp ngã và đứng lên, 19 tuổi cũng không còn là teen nữa, đặc biệt bạn ấy là người của công chúng thì phải chấp nhận sự khắt khe của công chúng".

Bản thân Mỹ Anh sau khi nhận những bình luận từ dư luận đã có những lời thanh minh và xin lỗi: "Mục đích mình đăng bài là để gửi đi thông điệp về sự tự tin và tình yêu dành cho bản thân, đặc biệt đối với những bạn vẫn còn đang tự ti về cơ thể mình. Mình thực sự muốn lan tỏa thông điệp tích cực, nhưng cách thể hiện đã khiến mục đích ban đầu không còn trọn vẹn". Hiện tại cô đã thừa nhận hành động của cô là chưa phù hợp, không đúng chuẩn mực và lên tiếng xin lỗi những người đã quan tâm đến mình.

Sự thực không chỉ riêng Mỹ Anh, nhiều người ở độ tuổi đi tới trưởng thành đã mắc những sai lầm không tránh khỏi trong hành trình muốn khẳng định cái tôi, muốn đóng dấu mác người lớn cho chính mình.

Dù chúng ta có thể không đồng tình với hành động này, nhưng hãy nhìn bằng con mắt của người lớn trưởng thành để hành xử bao dung hơn trước khi đưa ra những chỉ trích có thể gây tổn hại đến 1 con người.

Thiết nghĩ sự việc này cũng nên đóng lại, có lẽ Mỹ Anh đã học được 1 bài học lớn trong hành trình muốn khẳng định cái tên của chính mình là Mỹ Anh, chứ không phải bằng cái mác danh xưng "con gái Mỹ Linh".

Chia sẻ