Con gái 7 tháng tuổi bị cưỡng hiếp, cha phẫn nộ chặt đứt tay thanh niên 17 tuổi

Hồng Nam,
Chia sẻ

Phẫn nộ trước hành vi của kẻ đồi bại đối với cô con gái 7 tháng tuổi, người cha đã chặt đứt 2 cánh tay của một thanh niên 17 tuổi.

Parminder Singh, 25 tuổi đến từ Ấn Độ đã đánh đập, trói một thanh niên 17 tuổi vào cây và chặt đứt 2 cánh tay của anh ta rồi bỏ lại bên cạnh một con kênh.

Nguyên do là nam thanh niên này bị buộc tội lạm dụng tình dục con gái 7 tháng tuổi của Parminder Singh, sau khi hành vi đồi bại này được mẹ của bé gái phát hiện.

Swapan Sharma, một sĩ quan cảnh sát cấp cao của Bathinda, Ấn Độ nói: "Ông ấy đã đưa nam thanh niên này đến một con kênh khô cạn, đánh đập anh ta dã man và trói vào một cái cây, cuối cùng là chặt đứt 2 cánh tay của anh ta".

Sĩ quan này khẳng định người thanh niên này sức khỏe đã ổn định. Cảnh sát cho biết họ đang truy lùng người cha, vốn là công nhân làm gạch.

Tấn công tình dục đang là một vấn đề nhức nhối ở Ấn Độ với 24.923 trường hợp hiếp dâm được báo cáo chỉ tính riêng trong năm 2012. Gần 1/3 số nạn nhân bị hiếp dâm là dưới 18 tuổi.

Trong tháng 11/2014, một người cha 36 tuổi ở Ấn Độ đã tra tấn và giết chết kẻ hiếp dâm con gái mình trước khi giao nộp anh ta cho cảnh sát.

địa điểm
Địa điểm xảy ra vụ án.

giết người
Nam thanh niên đang điều trị trong bệnh viện.

đứt tay
Nam thanh niên 17 tuổi đã cưỡng hiếp bé gái chỉ mới 7 tháng tuổi.


Nguồn: Daily Mail
Chia sẻ