Coi thú cưng như "con đẻ" - trào lưu mới của người Nhật Bản

Thanh Giang,
Chia sẻ

Phong trào nuôi thú cưng ở Nhật Bản phát triển quá mạnh mẽ, đến nỗi Giáng Sinh người ta sẽ hỏi nhau “bạn làm gì cho cún cưng dịp Giáng sinh này?”

Nhiều người Nhật đang lựa chọn kết hôn muộn hoặc “ở vậy”. Một báo cáo của Bộ Y tế vừa được công bố cho thấy, số lượng đám cưới năm ngoái là thấp nhất kể từ khi kết thúc Thế chiến II. Điều đó đã góp phần khiến cho tỷ lệ sinh hiện tại chỉ khoảng 1,4 – dưới mức tỉ lệ cần thiết 2.07 để duy trì dân số Nhật Bản. Nếu tình hình cứ diễn biến theo cách này, dân số sẽ giảm mạnh gần một phần ba vào năm 2060.

Theo số liệu mới nhất từ Hiệp hội Lương thực vật nuôi Nhật Bản, có 16 triệu trẻ em dưới 15 tuổi sống ở Nhật Bản trong khi số mèo và chó là hơn 20 triệu. Điều đó có nghĩa rằng loài vật bốn chân đang ngày càng trở thành "con đẻ" của người dân nước này.

Coi thú cưng như
Loài vật bốn chân đang ngày càng trở thành "con đẻ" của người dân Nhật. . Ảnh: Flickr

"Tại Nhật Bản, vật nuôi được coi như thành viên trong gia đình. Một số được chủ đối xử như thể chúng là con cái của họ", Koichi Makino, quản lý bộ phận bán hàng tại một trang web cung cấp vật nuôi, bánh Giáng sinh và quà tặng Giáng sinh cho chó cho biết. 

Các dịch vụ cung cấp cho chó ngày một gia tăng và đa dạng, đặc biệt là vào dịp Giáng sinh. Các cửa hàng cung cấp bánh Giáng sinh mà cả chủ và chó đều có thể thưởng thức, như  bánh chiffon với sữa chua, có phủ phô mai và cookie. Mỗi cái có giá khoảng 25 USD. Đối với trường hợp không dung nạp lactose của chó, sẽ có một loại bánh kem làm từ sữa đậu nành và khoai lang, trên mặt bánh có quả anh đào.

Sẽ là sai lầm nếu bỏ qua món tráng miệng của những chú cún cưng. Chúng cũng được ăn các món như kem gà hầm, gà tây nướng với nước sốt trái cây, salad xanh và bánh xu kem.

Các chú chó còn được dành tặng hộp cơm bento năm mới, nhìn không khác gì những hộp cơm cực kỳ tinh tế của con người, trong đó tập hợp các món như trứng cuộn, thịt nai nấu ragu, thịt cừu nướng, gà nướng, cơm chiên dứa…

Coi thú cưng như
Các chú chó còn được dành tặng hộp cơm bento năm mới. Ảnh: Flickr

Những dịch vụ này là một phần của một ngành công nghiệp chăm sóc thú cưng ở đây, trị giá khoảng 9 tỷ USD mỗi năm, theo số liệu từ Bộ Nội vụ và Truyền thông.

Chẳng có gì là bất thường khi bạn nhìn thấy ai đó đưa những chú chó trên xe đẩy đi dạo. Các loại hình xe đẩy cho chó vì thế rất phong phú.

Coi thú cưng như
Chó ngồi xe đẩy đi dạo trên đường phố. Ảnh: Flickr

 Ngoài ra, còn có các cửa hàng cung cấp các loại dầu gội, dịch vụ cắt tỉa lông, thậm chí cả liệu pháp bấm huyệt massage cho chó (từ 15USD mỗi 15 phút) và nhuộm henna.

(Nguồn: W.P)

Chia sẻ