Bị phạt 170 triệu đồng vì để chó chết

Theo Tuổi Trẻ,
Chia sẻ

Một doanh nhân Singapore vừa bị phạt đến 10.000 đôla Singapore (gần 170 triệu đồng) vì đã “lơ là một cách vô lý” khi không đem chó đang bị bệnh của mình đến bệnh viện thú y. Đây là mức phạt cao nhất cho hành vi đối xử tàn tệ với động vật tại đảo quốc này.

Vụ việc xảy ra giữa năm ngoái và chú chó của ông Lim So Seng (76 tuổi) đã chết trước khi được điều trị. Theo tài liệu của tòa án, chú chó trông gầy mòn do bị bỏ đói hoặc suy dinh dưỡng hàng tháng trời và bị rối loạn chức năng đa cơ quan.

Bị phạt 170 triệu đồng vì để chó chết 1
Chú chó gầy trơ xương và bị rối loạn chức năng - Ảnh: SFPCAS

Theo Cơ quan Nông lương và thú y Singapore, ông Lim nhận nuôi chú chó bảy năm trước và giao cho người giúp việc chăm sóc chú chó cùng những con khác cách đây một năm. Người giúp việc cho biết đã báo với ông Lim về sức khỏe chú chó một tháng trước khi tử vong nhưng ông này không đưa nó đến bệnh viện.

Khi ông Lim đem xác chú chó đến nơi tiêu hủy, Hiệp hội Ngăn ngừa đối xử tàn tệ với động vật (SFPCAS) đã phát hiện cái xác khô đét và nghi ngờ nó bị bỏ đói trong thời gian dài. Ngoài hình phạt tiền, ông Lim còn có thể đối mặt với án tù đến 1 năm, theo Channel NewsAsia.

Chia sẻ