"Cò vé" méo mặt vì khách đến lễ hội hoa ít bất thường, giá vé chợ đen giảm chỉ còn một nửa

Bài và ảnh: Lê Bảo,
Chia sẻ

Lượng khách đến lễ hội hoa ít hơn hẳn so với 2 ngày đầu mở cửa, cộng với việc chiều ngày 4/3, BTC phát hành vé trở lại, đã khiến những "cò" vé "méo mặt" vì giá vé rớt thê thảm.

Cò vé méo mặt vì khách đến lễ hội hoa ít bất thường, giá vé chợ đen giảm chỉ còn một nửa - Ảnh 1.

Ghi nhận của PV, trong các ngày 3/3 và 4/3 giá vé chợ đen bị đẩy lên 200.000-250.000 đồng/vé gấp đôi giá vé do BTC phát hành thì sáng nay, ngày 5/3, giá vé đã giảm xuống chỉ còn 1 nửa.

Cò vé méo mặt vì khách đến lễ hội hoa ít bất thường, giá vé chợ đen giảm chỉ còn một nửa - Ảnh 2.

Thậm chí, dù "chấp nhận" bán bằng với giá vé do BTC phát hành là 150.000 đồng/vé cho ngày chủ nhật, nhưng nhiều "cò" cũng không đẩy vé đi được, chính vì vậy, một số "cò" đã hạ xuống còn 120.000-130.000 đồng/vé.

Cò vé méo mặt vì khách đến lễ hội hoa ít bất thường, giá vé chợ đen giảm chỉ còn một nửa - Ảnh 3.

Cò vé méo mặt vì khách đến lễ hội hoa ít bất thường, giá vé chợ đen giảm chỉ còn một nửa - Ảnh 4.

"Cò: vé lượn khắp nơi, mời chào người dân với giá 130.000 đồng/vé.

Cò vé méo mặt vì khách đến lễ hội hoa ít bất thường, giá vé chợ đen giảm chỉ còn một nửa - Ảnh 5.

Cũng trong sáng ngày 5/3 nhiều người có mặt tại lễ hội nhưng cảm thấy tình hình không khả quan nên chần chừ chưa quyết định mua vé.

Cò vé méo mặt vì khách đến lễ hội hoa ít bất thường, giá vé chợ đen giảm chỉ còn một nửa - Ảnh 6.

Bác Toản quyết định không bỏ tiền túi mua vé vào cổng mà chỉ đứng ngoài chụp ít ảnh rồi ra về bởi theo bác, giá vé 120.000 đồng "không đáng" để vào.

Cò vé méo mặt vì khách đến lễ hội hoa ít bất thường, giá vé chợ đen giảm chỉ còn một nửa - Ảnh 7.

Ngoài ra, lượng người tham quan lễ hội hoa vắng hơn rất nhiều so với 2 ngày trước.

Cò vé méo mặt vì khách đến lễ hội hoa ít bất thường, giá vé chợ đen giảm chỉ còn một nửa - Ảnh 8.

Cổng hoa vào được sở VH Hà Nội yêu cầu thay bằng hoa thật nhưng hôm nay phía BTC vẫn giữ nguyên hoa giả.

Cò vé méo mặt vì khách đến lễ hội hoa ít bất thường, giá vé chợ đen giảm chỉ còn một nửa - Ảnh 9.

Bên trong khuôn viên, nhiều người dân mua vé vào vẫn tranh thủ chụp ảnh.

Cò vé méo mặt vì khách đến lễ hội hoa ít bất thường, giá vé chợ đen giảm chỉ còn một nửa - Ảnh 10.

Khu vực trưng bày hoa hồng, người dân cũng đã chen chân vào chụp ảnh.

Cò vé méo mặt vì khách đến lễ hội hoa ít bất thường, giá vé chợ đen giảm chỉ còn một nửa - Ảnh 11.

Tại khu vực lâu đài tình yêu, hoa giả được dựng lên trang trí nhưng vẫn hút khách.

Cò vé méo mặt vì khách đến lễ hội hoa ít bất thường, giá vé chợ đen giảm chỉ còn một nửa - Ảnh 12.

Khu vườn hồng tình yêu dù hoa không được đẹp nhưng nhiều người vẫn cố gắng tạo dáng, chụp ảnh.

Cò vé méo mặt vì khách đến lễ hội hoa ít bất thường, giá vé chợ đen giảm chỉ còn một nửa - Ảnh 13.

Nhân viên BTC thay và "cấy" thêm hoa giả ở khu vực xích đu hình trái tim.

Cò vé méo mặt vì khách đến lễ hội hoa ít bất thường, giá vé chợ đen giảm chỉ còn một nửa - Ảnh 14.

Hoa giả kết tại khu vực lâu đài tình yêu.

Cò vé méo mặt vì khách đến lễ hội hoa ít bất thường, giá vé chợ đen giảm chỉ còn một nửa - Ảnh 15.

Từ khi khai mạc đến nay, có khá nhiều hoa hồng bị héo úa hoặc rụng cánh làm mất đi vẻ đẹp của lễ hội.

Chia sẻ