Có một vị trí bị bỏ trống trong hôn lễ của Hoàng tử Harry với Công nương Meghan và đó là nơi dành cho nhân vật quan trọng này

Newben,
Chia sẻ

Mọi hàng ghế trong nhà nguyện đều kín, khách mời có mặt đầy đủ, thế nhưng nếu bạn quan sát kĩ, có một chỗ ngồi đã bị bỏ trống.

Có một vị trí bị bỏ trống trong hôn lễ của Hoàng tử Harry với Công nương Meghan và đó là nơi dành cho nhân vật quan trọng này - Ảnh 1.

(Ảnh: dailymail)

Hôn lễ của Hoàng tử Harry và Công nương Meghan đã diễn ra vào ngày 19/05/2018. 600 quan khách cùng hàng trăm ngàn người có mặt tại nhà nguyện St.George chứng kiến những phút giây hạnh phúc của Hoàng tử Harry và Công nương Meghan. Mọi hàng ghế trong nhà nguyện đều kín, khách mời có mặt đầy đủ, thế nhưng nếu bạn quan sát kĩ, có một chỗ ngồi đã bị bỏ trống.

Thật ra thì vị trí trống đó không phải do khách mời không tham dự hôn lễ của Hoàng tử Harry và Công nương Meghan mà là dành cho một người đặc biệt. Đó chính là Công nương Diana - người mẹ quá cố của Hoàng tử Harry. Sự thật này đã khiến rất nhiều người cảm động. Công nương Diana luôn có một vị trí vô cùng quan trọng, đặc biệt trong lòng của Hoàng tử Harry và sự ra đi của bà đã khiến anh gặp phải các vấn đề về tâm lý, phải gặp bác sĩ tâm lý để trị liệu.

Có một vị trí bị bỏ trống trong hôn lễ của Hoàng tử Harry với Công nương Meghan và đó là nơi dành cho nhân vật quan trọng này - Ảnh 2.

Vị trí này được dành cho Công nương Diana quá cố. (Ảnh: dailymail)

Có một vị trí bị bỏ trống trong hôn lễ của Hoàng tử Harry với Công nương Meghan và đó là nơi dành cho nhân vật quan trọng này - Ảnh 3.

Công nương Diana luôn có một vị trí vô cùng quan trọng, đặc biệt trong lòng của Hoàng tử Harry. (Ảnh: Internet)

Không chỉ dành cho người mẹ quá cố một chỗ ngồi trong hôn lễ của mình, Hoàng tử Harry còn dành khá nhiều điều đặc biệt khác dành tặng mẹ. Toàn bộ khu vực nhà nguyện St.George đã được trang hoàng bằng rất nhiều hoa. Hoa được sử dụng trong trang trí gồm hoa mẫu đơn trắng, hoa hồng vườn màu trắng, kết hợp với nền xanh mướt của lá. Đây là những loại hoa vốn rất được Công nương Diana yêu thích lúc sinh thời.

Không chỉ vậy, bài thánh ca Guide Me, O Thy Great Redeemer đã được hát tại đám cưới của Hoàng tử Harry và đây cũng là bài đã được hát tại tang lễ của Công nương Diana. Hoàng tử Harry cũng đã sử dụng 2 viên kim cương trong bộ sưu tập kim cương của mẹ để làm nên chiếc nhẫn cầu hôn Công nương Meghan trước đó.

Có một vị trí bị bỏ trống trong hôn lễ của Hoàng tử Harry với Công nương Meghan và đó là nơi dành cho nhân vật quan trọng này - Ảnh 4.

Toàn bộ khu vực nhà nguyện St.George đã được trang hoàng bằng rất nhiều hoa. (Ảnh: Internet)

Có một vị trí bị bỏ trống trong hôn lễ của Hoàng tử Harry với Công nương Meghan và đó là nơi dành cho nhân vật quan trọng này - Ảnh 5.

Đây là những loại hoa vốn rất được Công nương Diana yêu thích lúc sinh thời. (Ảnh: Internet)

Có một vị trí bị bỏ trống trong hôn lễ của Hoàng tử Harry với Công nương Meghan và đó là nơi dành cho nhân vật quan trọng này - Ảnh 6.

Hoàng tử Harry cũng đã sử dụng 2 viên kim cương trong bộ sưu tập kim cương của mẹ để làm nên chiếc nhẫn cầu hôn Công nương Meghan trước đó. (Ảnh: dailymail)

Trong những bài phỏng vấn trước hôn lễ vài tháng, Hoàng tử Harry cũng từng khẳng định rằng nếu Công nương Diana còn sống, bà và Công nương Meghan chắc hẳn sẽ rất thân thiết. “Tôi thực sự rất nhớ mẹ và không thể chia sẻ tin vui với mẹ. Nhưng với chiếc nhẫn và những thứ khác đang được thực hiện, tôi tin rằng mẹ vẫn đang ở bên mình, hạnh phúc với chuyện của chúng tôi”, Hoàng tử Harry từng phát biểu.

Ý nghĩa của vị trí bị bỏ trống trong nhà nguyện đã khiến rất nhiều người cảm động. Một người hâm mộ hoàng gia cho biết: “Công nương Diana chắc chắn sẽ rất tự hào khi thấy một hôn lễ hoàn hảo của Hoàng tử Harry”.

(Nguồn: dailymail)

Chia sẻ