Cô gái xinh đẹp làm kiểng bonsai từ nấm linh chi không đủ bán Tết

Trần Hiếu,
Chia sẻ

Chị Trần Mai Ril ở ấp Vịnh Gốc, xã Hưng Mỹ, huyện Cái Nước quyết định khởi nghiệp từ trồng nấm là để gia đình sum họp. Sau đó, Mai Ril phát triển làm kiểng bonsai từ nấm linh chi. Cô gái trẻ đưa sản phẩm của mình lên mạng xã hội và được nhiều người biết đến, đón nhận.

Cô gái xinh đẹp làm kiểng bonsai từ nấm linh chi không đủ bán Tết - Ảnh 1.

Trần Mai Ril ra trường năm 2017 và đi làm trong lĩnh vực du lịch. Năm 2021, khi TP.HCM thực hiện giãn cách xã hội, Mai Ril có nhiều thời gian để trồng các loại nấm phục vụ bữa ăn.

Cô gái xinh đẹp làm kiểng bonsai từ nấm linh chi không đủ bán Tết - Ảnh 2.

Cô gái 27 tuổi đã biết đến cách trồng nấm bằng phôi từ khi còn là sinh viên và bây giờ cô tìm hiểu thêm kỹ thuật để trồng được nhiều loại nấm hơn.

Cô gái xinh đẹp làm kiểng bonsai từ nấm linh chi không đủ bán Tết - Ảnh 3.

Nhà nghèo nên khi Mai Ril học Đại học ở TP.HCM, mẹ đã lên Đồng Nai làm công nhân nuôi em ăn học. Cha ở nhà một mình, cô gái nảy sinh ý định về quê khởi nghiệp để cha mẹ sum họp.

Cô gái xinh đẹp làm kiểng bonsai từ nấm linh chi không đủ bán Tết - Ảnh 4.

Ban đầu các loại nấm Mối đen, Hồng Ngọc, Hoàng Kim… Mai Ril trồng không được thị trường đón nhận vì nó xa lạ với người dân vùng nông thôn nơi em ở. Em đã phải mang sản phẩm đi cho các tiểu thương ở chợ dùng thử.

Cô gái xinh đẹp làm kiểng bonsai từ nấm linh chi không đủ bán Tết - Ảnh 5.

Cô gái cũng dùng mạng xã hội Facebook, tiktok để giới thiệu về sản phẩm của mình và từ đây nhiều người biết đến em với biệt danh “Cô nấm”.

Cô gái xinh đẹp làm kiểng bonsai từ nấm linh chi không đủ bán Tết - Ảnh 6.

Khi tín hiệu khả quan hơn thì cô gái trẻ lại thiếu vốn để mở rộng sản xuất. “Cô nấm” được Ngân hàng Chính sách địa phương cho vay ưu đãi 20 triệu đồng; Chi hội phụ nữ hỗ trợ vay 5 triệu.

Cô gái xinh đẹp làm kiểng bonsai từ nấm linh chi không đủ bán Tết - Ảnh 7.

Từ đó, Mai Ril bắt đầu trồng nấm thương phẩm cung cấp cho thị trường. Nấm được trồng trong nhà nên đạt tỷ lệ thành công cao, giá bán cũng khá ổn định.

Cô gái xinh đẹp làm kiểng bonsai từ nấm linh chi không đủ bán Tết - Ảnh 8.

Nấm Bào ngư đang được bán với giá 70 ngàn đồng/kg; Hồng Ngọc, Hoàng Kim 110 ngàn đồng/kg; Mối đen 250 – 350 ngàn đồng/kg; Linh Chi khô 900 ngàn đồng/kg.

Cô gái xinh đẹp làm kiểng bonsai từ nấm linh chi không đủ bán Tết - Ảnh 9.

Có nguồn thu cô gái trẻ lại tái đầu tư vào mở rộng sản xuất, đến nay đã có 5 nhà nấm, với nguồn thu luôn tăng dần, hiện đạt hơn 150 triệu đồng/tháng.

Cô gái xinh đẹp làm kiểng bonsai từ nấm linh chi không đủ bán Tết - Ảnh 10.

Gần đây, thu nhập từ mô hình trồng nấm của Mai Ril tăng mạnh là nhờ phát triển làm kiểng bonsai từ nấm linh chi.

Cô gái xinh đẹp làm kiểng bonsai từ nấm linh chi không đủ bán Tết - Ảnh 11.

Khi trồng nấm linh chi, “Cô nấm” thấy nhiều cây có dáng đẹp nên đã có ý tưởng quét keo lên và trang trí thêm để làm cảnh.

Cô gái xinh đẹp làm kiểng bonsai từ nấm linh chi không đủ bán Tết - Ảnh 12.

Những chậu kiểng bonsai nhỏ nhắn, xinh xắn “Cô nấm” đưa lên mạng xã hội Tiktok đã được nhiều người đón nhận, đặt mua.

Cô gái xinh đẹp làm kiểng bonsai từ nấm linh chi không đủ bán Tết - Ảnh 13.

Đặc biệt, vào các dịp lễ Tết cuối năm, sản phẩm lại càng được nhiều người đặt mua chưng hoặc biếu tặng nên nguồn cung luôn không đủ cầu.

Cô gái xinh đẹp làm kiểng bonsai từ nấm linh chi không đủ bán Tết - Ảnh 14.

Trần Mai Ril chia sẻ: “Em bước đầu khởi nghiệp thành công. Em đạt được mong muốn giúp gia đình đoàn tụ, tăng thu nhập và giúp được một bộ phận bà con địa phương có thêm thu nhập”./.

Chia sẻ