Cô gái tiêm filler bị hoại tử mặt nặng phải cầu cứu khắp nơi giữa lúc đang giãn cách vì dịch COVID-19

Hoàng Lê,
Chia sẻ

Dù đang trong thời điểm dịch bệnh nhưng trước sự kêu cứu khẩn thiết của cô gái tiêm filler bị hoại tử mặt nặng, bác sĩ vẫn quyết định mở cửa đón bệnh nhân vào mổ cấp cứu.

Chiều 22/7, đại diện Bệnh viện (BV) JW (TP.HCM) cho biết, nơi đây vừa tiếp nhận cấp cứu cho 2 bệnh nhân bị biến chứng sau tiêm filler má và nâng mũi tại Spa.

Cả 2 bệnh nhân cho biết đã liên hệ nhiều bệnh viện đa khoa, thẩm mỹ để mong được xử lý nhưng bị từ chối vì lý do "BV thẩm mỹ không được phép hoạt động".

Cô gái tiêm filler bị hoại tử mặt nặng cầu cứu bệnh viện thẩm mỹ giữa lúc đang giãn cách vì dịch COVID-19 - Ảnh 1.

Cô gái đến cầu cứu với gương mặt biến dạng nặng nề.

Biến chứng thẩm mỹ khi đang giãn cách

Trước đó vào sáng cùng ngày, BV nhận được cuộc gọi cầu cứu từ chị B.T.N. (26 tuổi, ngụ Quận 7, TP.HCM).

Bằng giọng hốt hoảng, N. báo má phải mình bị sưng to, bầm tím, đau nhức liên tục và vùng má nóng ran do trước đó có tiêm filler.

N. khẩn thiết mong được phẫu thuật nạo filler vì tình trạng này đã kéo dài. Bệnh nhân cho biết đã liên hệ nhiều nơi nhưng các bên đều từ chối vì BV thẩm mỹ đã ngưng hoạt động nên không thể nhận bệnh.

Hậu quả là hiện tại, khối áp-xe đã lan rộng nửa mặt khiến cô gái bị hành sốt nhiều ngày liên tục.

Cô gái tiêm filler bị hoại tử mặt nặng cầu cứu bệnh viện thẩm mỹ giữa lúc đang giãn cách vì dịch COVID-19 - Ảnh 2.

Bác sĩ mang tấm chắn giọt bắn kỹ khi thăm khám cho bệnh nhân.

Nghe chị N. mô tả tình trạng rất nặng, các nhân viên tư vấn đã nhanh chóng xin ý kiến chỉ đạo của giám đốc BV là TS.BS Nguyễn Phan Tú Dung.

Lập tức, ông thông báo cho bệnh nhân đến BV để mổ khẩn cấp, vì nếu để lâu khối áp-xe lớn dần sẽ gây nguy hiểm.

Cô gái tiêm filler bị hoại tử mặt nặng cầu cứu bệnh viện thẩm mỹ giữa lúc đang giãn cách vì dịch COVID-19 - Ảnh 3.

Dù gặp nhiều khó khăn vì đang giãn cách, BV thẩm mỹ vẫn quyết định phẫu thuật giải cứu cho bệnh nhân.

"Theo chỉ thị 16, BV thẩm mỹ không được hoạt động loại hình phẫu thuật thẩm mỹ thông thường.

Tuy nhiên, đối với trường hợp mổ cấp cứu vẫn được. Bệnh nhân N. là bị hoại tử mô mềm và tụ dịch sau khi tiêm filler nên cần mổ khối áp-xe và nạo hút filler, để tránh hoại tử gương mặt" - bác sĩ Tú Dung chia sẻ về lý do tiếp nhận bệnh nhân.

Quá trình thăm khám lâm sàng và chẩn đoán hình ảnh, bác sĩ đều nhận định ổ dịch trên má phải bệnh nhân tụ thành khối áp xe với đường kính gần 10 cm, phải mổ khẩn ngay trong ngày.

Cô gái tiêm filler bị hoại tử mặt nặng cầu cứu bệnh viện thẩm mỹ giữa lúc đang giãn cách vì dịch COVID-19 - Ảnh 4.

Bác sĩ xác định khu vực bị hoại tử trước mổ.

Spa chối bỏ trách nhiệm, khách khốn khổ giữa mùa dịch

Khai thác bệnh sử, N. kể cách đây 2 năm từng thực hiện tiêm filler với mức giá gần 40 triệu đồng. 1 năm sau, cô tiếp tục tiêm filler Hàn Quốc tại spa ở TP.HCM.

Cách đây 8 ngày, trên vùng má phải bệnh nhân xuất hiện nốt nhỏ như mụn. N. đã dùng tay nặn, chỉ sau 2 ngày thì chỗ đó hình thành khối áp xe lớn, tím tái, căng tức như muốn vỡ tung.

"Suốt 6 ngày tôi sốt triền miên, mặt sưng to, đau nhức, không thể ăn nhai bình thường. Tôi có đến khám ở BV bên quận 7 thì họ kêu phải tìm đến BV thẩm mỹ mới xử lý được. Nhưng liên hệ nhiều nơi đều không tiếp nhận điều trị thẩm mỹ trong mùa dịch" - N. kể.

Cô gái tiêm filler bị hoại tử mặt nặng cầu cứu bệnh viện thẩm mỹ giữa lúc đang giãn cách vì dịch COVID-19 - Ảnh 5.

Một thau dịch lớn được lấy ra sau mổ.

Ca cấp cứu nạo toàn bộ mô hoại tử được tiến hành trong 3 tiếng đồng hồ.

Ekip thực hiện đồng thời hai đường mổ bên trong và bên ngoài má để có thể xử lý triệt để khối áp xe.

Đường mổ bên trong để nạo toàn bộ filler biến chứng, đồng thời đặt ống dẫn lưu với đường mổ nhỏ chỉ 1cm bên ngoài má để hút hết filler ra.

Cô gái tiêm filler bị hoại tử mặt nặng cầu cứu bệnh viện thẩm mỹ giữa lúc đang giãn cách vì dịch COVID-19 - Ảnh 6.

Ca mổ cho cô gái kéo dài hơn 3 tiếng đồng hồ.

Khó khăn nhất trong ca mổ là làm sao nạo hút hết filler len lỏi khắp nơi trong má bệnh nhân nhưng vẫn phải bảo đảm không gây ảnh hưởng đến dây thần kinh mặt, tránh gây hậu quả nghiêm trọng.

Sau cuộc mổ thành công, sức khoẻ bệnh nhân đã ổn định và sẽ tiếp tục tiêm truyền kháng sinh liên tục trong 1 tuần tới.

Cũng gặp biến chứng thẩm mỹ và khó khăn khi tìm nơi xử lý giữa lúc đang giãn cách xã hội là trường hợp của chị N.V.T.H. (25 tuổi, ngụ quận 8, TP.HCM).

Cô gái tiêm filler bị hoại tử mặt nặng cầu cứu bệnh viện thẩm mỹ giữa lúc đang giãn cách vì dịch COVID-19 - Ảnh 7.

Cận cảnh vùng mũi bị hoại tử, biến dạng.

Chị cho biết đã nâng mũi 3 lần tại cùng một cơ sở thẩm mỹ trên địa bàn quận 4 với đủ mọi phương pháp như căng chỉ vàng, bọc sụn tai và mới nhất là chống sụn nhân tạo megaderm với chi phí hàng chục triệu đồng.

Đến khi gặp chuyện, nhân viên tư vấn và chủ spa chối bỏ trách nhiệm và nói dối rằng "tình trạng của tôi là bình thường".

Cô gái tiêm filler bị hoại tử mặt nặng cầu cứu bệnh viện thẩm mỹ giữa lúc đang giãn cách vì dịch COVID-19 - Ảnh 8.

Sụn nhân tạo "dỏm" được lấy ra.

Trong cùng ngày 22/7, chị H. đến bệnh viện JW và được chỉ định lên tháo sụn gấp vì lý do nhiễm trùng nặng, hoại tử mũi do người thực hiện làm sai kỹ thuật hoàn toàn và sụn nhân tạo là hàng giả.

Các bác sĩ đã phẫu thuật rút sụn nhân tạo, bơm rửa sạch toàn bộ ổ dịch, xử lý phần mô hoại tử và bảo tồn đầu mũi.

Hiện người phụ nữ đã qua cơn nguy hiểm.

Chia sẻ