Cô gái nhanh trí giả vờ nói vừa trở về từ Vũ Hán trong khi miệng ho sặc sụa khiến kẻ đột nhập vào nhà định cưỡng bức kinh hãi bỏ chạy

Imacho,
Chia sẻ

Sự nhanh trí đã cứu cô gái thoát khỏi bàn tay của quỷ dữ.

Theo Ifeng đưa tin, một cô gái họ Yi mới đây đã thoát khỏi gã đàn ông có ý định tấn công tình dục chỉ bằng một mẹo nhỏ. 

Nghi phạm là một thanh niên họ Xiao, 25 tuổi. Tối 31/1 vừa qua, hắn đã đột nhập vào nhà của Yi ở Cảnh Sơn, Bắc Kinh, Trung Quốc, chỉ cách "ổ dịch" Vũ Hán 3 giờ lái xe. Khi đó, nạn nhân đang ngủ trong phòng và Xiao lao vào với ý định tấn công tình dục cô.

Cô gái nhanh trí giả vờ nói vừa trở về từ Vũ Hán trong khi miệng ho sặc sụa khiến kẻ đột nhập vào nhà định cưỡng bức kinh hãi bỏ chạy - Ảnh 1.

Không mất bình tĩnh, Yi ngược lại còn nhanh trí nghĩ ra cách đe dọa kẻ xấu, nói rằng: "Tôi mới trở về từ Vũ Hán đây, tôi đang tự cách ly ở nhà". Yi cũng không quên giả vờ ho, đồng thời đẩy Xiao ra xa khi hắn đang cố bóp cổ và bịt miệng cô.

Sau khi nghe thấy "lời thú nhận" của Yi, Xiao tất nhiên vô cùng hoảng sợ. Hắn lập tức bỏ chạy, rời khỏi hiện trường nhưng vẫn tranh thủ lấy đi 3.080 yuan (hơn 10,2 triệu đồng) của nạn nhân.

Cô gái nhanh trí giả vờ nói vừa trở về từ Vũ Hán trong khi miệng ho sặc sụa khiến kẻ đột nhập vào nhà định cưỡng bức kinh hãi bỏ chạy - Ảnh 2.

Ảnh minh họa

Vụ việc được cảnh sát Cảnh Sơn đăng tải trên mạng xã hội vào ngày 3/2 vừa qua. Theo điều tra, Xiao là cư dân địa phương. Vào hôm xảy ra sự việc, hắn bỏ nhà ra đi sau khi ây nhưng không có một xu dính túi nên nảy ra ý định trộm cắp. Sau khi đột nhập vào nhà Yi và gặp cô, hắn mới bắt đầu nghĩ đến chuyện tấn công tình dục.

Sau khi Xiao rời đi, Yi lập tức gọi báo cảnh sát. Trong quá trình truy lùng Xiao, cảnh sát gặp rất nhiều khó khăn vì thời điểm này, ai ai cũng đeo khẩu trang ra đường.

Không mất quá lâu để Xiao quyết định tự đi ra đầu thú, hắn ta cùng bố đi đến đồn cảnh sát vào hôm 3/2 vừa qua. Hắn đã thừa nhận mọi hành vi phạm pháp và hiện đang bị giam giữ. 

(Nguồn: Dailymail)

VÌ SỨC KHỎE GIA ĐÌNH VÀ CỘNG ĐỒNG, HÃY ĐEO KHẨU TRANG!

Trong bối cảnh đại dịch corona diễn biến phức tạp, chúng ta cần nâng cao ý thức bảo vệ gia đình và cộng đồng từ hành động vô cùng đơn giản: Đeo khẩu trang.

Theo Tổ chức Y tế Thế giới (WHO), bên cạnh việc hạn chế tiếp xúc với người khác hay thường xuyên rửa tay với xà phòng - đeo khẩu trang là việc làm bé nhỏ nhưng mang tính chất phòng ngừa cơ bản nhất, ngăn chặn nguy cơ lây truyền virus corona qua nước bọt hoặc dịch tiết đường hô hấp.

Lời chia sẻ đau lòng của nữ bác sĩ: Dùng một chiếc khẩu trang trong 7 ngày, mọi sự chú ý chỉ dồn về Vũ Hán, vậy còn nơi khác thì sao? - Ảnh 4.

Chia sẻ