Cô Đẩu - Công Lý hát "Để Mị nói cho mà nghe", Táo Quân vi hành vẫn bị chê kém duyên, nhạt nhẽo

Su,
Chia sẻ

Tuy nhận phải ý kiến trái chiều nhưng cũng có nhiều người cho rằng Táo Quân vi hành vừa vặn cảm xúc, vẫn gây cười cho khán giả.

Chương trình Táo Quân vi hành vừa lên sóng vào tối 17/1 (nhằm ngày 23 tháng Chạp) với sự góp mặt của các nghệ sĩ như Quốc Khánh, Công Lý, Xuân Bắc, Tự Long, Quang Thắng. Như đã thông tin từ trước, Táo Quân vi hành là câu chuyện Ngọc Hoàng (Quốc Khánh) - Nam Tào (Xuân Bắc) - Bắc Đẩu (Công Lý) cùng sang Châu Âu vi hành.

Táo Quân vi hành không phản ánh những vấn đề kinh tế, chính trị, xã hội ở trong nước, mà thay vào đó, cuộc sống của người Việt ở nước ngoài được đề cập cùng những nỗi niềm của người xa xứ.

Táo Quân vi hành: Cô Đẩu - Công Lý hát "Để Mị nói cho mà nghe"

Cô Đẩu - Công Lý hát "Để Mị nói cho mà nghe", Táo Quân vi hành vẫn bị chê kém duyên, nhạt nhẽo - Ảnh 3.

Công Lý và Xuân Bắc.

Chương trình được thực hiện để hướng đến đối tượng khán giả là kiều bào xa xứ. Tuy nhận phải ý kiến trái chiều nhưng cũng có nhiều người cho rằng Táo Quân vi hành vừa vặn cảm xúc, vẫn gây cười cho khán giả.

Trong chương trình, phần Bắc Đẩu - Công Lý thể hiện bản hit đình đám năm qua của Hoàng Thùy Linh là Để Mị nói cho mà nghe thu hút nhiều sự chú ý. Với phong cách trào phúng quen thuộc, Bắc Đẩu gây cười cho khán giả trong đoạn hát này. Bên cạnh đó, cụm từ "nhà bao việc" gây sốt suốt thời gian dài cũng được các nghệ sĩ nhắc đến liên tục.

Cô Đẩu - Công Lý hát "Để Mị nói cho mà nghe", Táo Quân vi hành vẫn bị chê kém duyên, nhạt nhẽo - Ảnh 4.

Cô Đẩu - Công Lý hát "Để Mị nói cho mà nghe", Táo Quân vi hành vẫn bị chê kém duyên, nhạt nhẽo - Ảnh 5.

Cô Đẩu - Công Lý hát "Để Mị nói cho mà nghe", Táo Quân vi hành vẫn bị chê kém duyên, nhạt nhẽo - Ảnh 6.

Tuy cố gắng thể hiện sự sáng tạo, đồng thời mang nhiều trào lưu thịnh hành trong đời sống vào Táo Quân vi hành nhưng chương trình vẫn bị chê tơi tả là nhạt nhẽo, nội dung sơ sài, không thể so sánh với Gặp nhau cuối năm - Táo Quân.

Chia sẻ