Có 14 người chết vì tai nạn giao thông trong ngày Quốc khánh

Tin, ảnh: Thiên Kim,
Chia sẻ

Trong ngày Quốc Khánh 2-9, toàn quốc xảy ra 15 vụ tai nạn giao thông đường bộ làm 14 người chết, 9 người bị thương.

Báo cáo này do Cục Cảnh sát giao thông (Bộ Công an) cho biết khi thống kê số vụ tai nạn giao thông của kỳ nghỉ lễ Quốc khánh.

Theo đó trong ngày 2-9, cả nước có 15 vụ tai nạn giao thông đường bộ, làm 14 người chết và 9 người bị thương. Trong số này có vụ tai nạn xảy ra vào rạng sáng ngày 2/9 tại cao tốc Nội Bài - Lào Cai thuộc địa phận tỉnh Vĩnh Phúc khá nghiêm trọng khi 3 xe khách đâm vào nhau cực mạnh làm các xe biến dạng, hư hỏng nặng, ít nhất 11 người bị thương.

Có 14 người chết vì tai nạn giao thông trong ngày Quốc khánh - Ảnh 1.

Có 14 người tử vong vì TNGT trong ngày 2-9.

Trước đó vào ngày 1-9, tại quốc lộ 39 thuộc xã Toàn Thắng, huyện Kim Động (tỉnh Hưng Yên) cũng xảy ra vụ tai nạn giữa 2 xe máy và 1 ôtô, làm 3 người tử vong tại chỗ, trong đó có 2 học sinh lớp 9. Tổng số người chết vì tai nạn giao thông trong ngày 1-9 là 8 người. Ngoài ra trong kỳ nghỉ này vẫn còn xuất hiện tình trạng nhồi nhét người về quê nghỉ lễ của nhiều xe khách.

Trong ngày đầu tiên nghỉ lễ, có hơn 3.000 người vi phạm giao thông bị lực lượng chức năng xử lý, với số tiền phạt lên đến hơn 2 tỷ đồng.

Trước tình hình an toàn giao thông phức tạp này, Uỷ ban An toàn giao thông Quốc gia cũng đã công bố đường dây nóng dịp Quốc khánh 2-9 và khai giảng năm học mới để tiếp nhận thông tin phản ánh của người dân.

Có 14 người chết vì tai nạn giao thông trong ngày Quốc khánh - Ảnh 2.

Các số điện thoại tiếp nhận phản ánh của người dân về tình hình giao thông.

Chia sẻ