Hai ngày sau vụ nổ làm rung chuyển cả thành phố Thiên Tân,
Trung Quốc, các đám cháy về cơ bản đã được kiểm soát, người dân cũng đã được di
dời khỏi vùng ảnh hưởng, nhưng nguy hiểm vẫn còn đó.
Tờ Shanghaiist, Trung Quốc đưa tin, trên mặt đường gần khu cháy nổ xuất hiện nhiều
tinh thể màu trắng lạ. Khi bị dội nước vào, chúng bốc cháy đẽ dội và phát ra
tia lửa có thể gây bỏng da nghiêm trọng.
Đây cũng chính là chất hóa học mà một lính cứu hoả nói với tạp
chí Caijing rằng họ không được cảnh báo về mức độ nguy hiểm trước khi ập vào giải
cứu người mắc kẹt. Hiện đoạn phỏng vấn này đã được đăng lên mạng xã hội Weibo và
thu hút hơn 10 nghìn lượt chia sẻ.
Những hình ảnh gây sốc về thí nghiệm hóa học trên đường phố Thiên Tân sau vụ nổ kinh hoàng.
Mối lo về vụ nổ sau khi được dập tắt nay đã chuyển sang dư
âm của nó, cụ thể là những hóa chất được phóng ra môi trường. Có nguồn thông
tin cho rằng, người dân Thiên Tân hiện đang phải đối mặt với độc chất sodium
cyanide trong không khí.
Theo một báo cáo từ tờ The Beijing News, ít nhất 700 tấn natri
xyanua đã được tập kết tại khu vực xảy ra vụ nổ. Điều này càng dấy lên lo ngại
khi các chất độc hại được phát hiện trong mẫu nước thải tại đây.
Chính phủ Trung Quốc đã ban hành thông báo khẩn về việc thiết lập đội điều tra hiện trường. Theo đó, một đội nghiên cứu gồm 217 nhà sinh hóa và nguyên liệu hạt nhân thuộc quân đội Trung Quốc đã bắt đầu đến hiện trường để phân tích thành phần chất hóa học còn tồn tại trong môi trường Thiên Tân.
Sau vụ nổ, các quan chức lo ngại rằng sẽ còn có tồn dư chất hóa học trong môi trường gây ảnh hưởng nghiêm trọng tới sức khoẻ của người dân.
Một bài báo đăng trên tờ People’s Daily đã dấy lên câu hỏi rằng
tại sao các nhà chức trách lại cho phép người dân sống quá gần khu vực lưu trữ
hoá chất độc hại khi mà khu nhà gần nhất chỉ cách nơi xảy ra vụ nổ có 600 m.
Trong khi đó, vào thời điểm xảy ra vụ nổ, trong kho đang chứa ít nhất 3 loại chất hóa học là ammonium nitrate, potassium nitrate và calcium carbide cùng nhiều hợp
chất dễ cháy nổ khác.
Tờ báo còn trích dẫn quy định vào năm 2001 rằng quy định các
toà nhà công cộng phải được đặt cách xa kho hóa chất ít nhất 1 km mới đảm bảo
an toàn.
Calcium carbide khi gặp nước sẽ tạo ra chất khí dễ cháy,
chính vì vậy mà theo Tân Hoa Xã, đang có luồng dư luận cho rằng chính việc ngay
lập tức dùng nước để khống chế đám cháy có thể lại chính là nguyên nhân khiến
nó bùng lên dữ dội hơn.
Hàng nghìn chiếc ô tô để gần kho hóa chất đã bị tàn phá chỉ con trơ khung.
Nhiều ý kiến lo ngại việc dùng nước cứu lửa lại có thể là nguyên nhân khiến đám cháy bùng phát to hơn.
Người bị thương liên tục được đưa vào bệnh viện.
Tờ China Daily cho hay, người quản lý kho hóa chất đã tạm thời
bị bắt giam vì những cáo buộc sai quy
chuẩn an toàn. Vụ nổ kinh hoàng ở Thiên Tân, Trung Quốc xảy ra vào đêm ngày
12/8 theo giờ địa phương. Tính đến thời điểm hiện tại, đã có ít nhất 55 người
thiệt mạng và hơn 500 người bị thương.