Clip: Biển người đổ về Đền Hùng dù chưa chính hội 10/3, nhiều du khách đợi 2 tiếng chưa lên được tới đền

Phương Thảo,
Chia sẻ

Sáng 22/4, hàng ngàn người dân đã đổ về khu di tích Đền Hùng khiến cho nơi đây trở nên ùn ứ nghiêm trọng.

Lễ hội Đền Hùng (Phú Thọ) được tổ chức vào tháng 3 Âm lịch hàng năm là dịp để con cháu tưởng nhớ các vua Hùng đã có công dựng nước. Phong tục giỗ tổ Hùng Vương trở thành truyền thống và nét đẹp văn hóa lâu đời ở nước ta.


Lễ hội đền Hùng thường kéo dài từ ngày mùng 8 đến ngày 11 tháng 3 âm lịch, trong đó mùng 10 là ngày chính hội, cũng là ngày thu hút lượng khách rất lớn về dự hội.

Clip: Biển người đổ về Đền Hùng dù chưa chính hội 10/3, nhiều du khách đợi 2 tiếng chưa lên được tới đền - Ảnh 1.

Biển người đổ về đền Hùng trong ngày cuối tuần

Ngày 22/4, dù chưa đến ngày khai hội nhưng biển người vẫn đổ về khá đông dẫn đến ùn tắc. Đoạn đường từ bãi xe lên trên đền kín đặc người, cảnh tượng chen lấn xô đẩy và nhiều người chỉ biết đứng nhìn dòng người tại đây.

Clip: Biển người đổ về Đền Hùng dù chưa chính hội 10/3, nhiều du khách đợi 2 tiếng chưa lên được tới đền - Ảnh 2.

Ngay từ 8h sáng, dòng người đổ về Đền Hùng đã khá đông

Trao đổi với chúng tôi, chị Hà Thảo tại Vĩnh Phúc có mặt tại đây từ 7h30 sáng nhưng nơi đây đã khá đông người. Sau hơn 2 tiếng không thể lên nổi, chị và mọi người đi cùng đoàn phải trở về nhà vì không thể len vào nổi.

Clip: Biển người đổ về Đền Hùng dù chưa chính hội 10/3, nhiều du khách đợi 2 tiếng chưa lên được tới đền - Ảnh 3.

Nhiều người tranh thủ trải chiếu ngồi nghỉ quanh khu vực đền Hùng.

Chia sẻ