Clip, ảnh: Binh chủng hóa học tiêu độc đường phố và 2 bệnh viện có ca nhiễm Covid-19 ở Đà Nẵng

HÀ NAM,
Chia sẻ

Khuya 26/7, Tiểu đoàn hóa học (Bộ Tư lệnh Quân khu 5) đã tiến hành tiêu độc toàn bộ không gian bên trong và đường phố xung quanh Bệnh viện C và bệnh viện Đà Nẵng.

 - Ảnh 1.

Khoảng 21 giờ tối 26/7, Bộ Tư lệnh Quân khu 5 đã điều nhiều chiến sỹ và 8 xe chuyên dụng để phun thuốc tiêu độc toàn bộ khuôn viên Bệnh viện C và Bệnh viện Đà Nẵng, nơi có 2 bệnh nhân nhiễm Covid-19.

Clip: Binh chủng hóa học tiêu độc đường phố và toàn bộ 2 bệnh viện có ca nhiễm Covid-19 ở Đà Nẵng. Thực hiện: Hà Nam

 - Ảnh 3.

Lực lượng CSGT, Cảnh sát trật tự, Cảnh sát cơ động,... cũng phối hợp để chốt chặn 2 đầu các tuyến đường, không cho xe cộ lưu thông trong thời gian thực hiện phun khử trùng.

 - Ảnh 4.

Các chiến sĩ mặc đồ bảo hộ, đeo khẩu trang và kính chống giọt bắn để vào khu vực đang bị cách ly.

 - Ảnh 5.

Khoảng 22 giờ, xe chuyên dụng tiến vào sân và hành lang của Bệnh viện Đà Nẵng để phun hóa chất Cloramin B.

 - Ảnh 6.

Trong 8 xe được điều động, có 3 xe chuyên dụng để phun hóa chất khử trùng.

 - Ảnh 7.

Bên trong 2 bệnh viện, việc phun khu vực hành lang, cầu thang bộ, cầu thang máy, sảnh chờ... do các chiến sĩ đeo bình hoá chất cơ động thực hiện. Các phòng làm việc và buồng bệnh được yêu cầu đóng kín cửa để không hít phải hóa chất.

 - Ảnh 8.

Hiện, Bệnh viện C và Bệnh viện Đà Nẵng đang cách ly hàng ngàn trường hợp liên quan, tiếp xúc gần đến các bệnh nhân nhiễm Covid-19 tại địa phương này những ngày qua.

 - Ảnh 9.

Khắp các ngóc ngách tại bệnh viện đều được phun thuốc diệt khuẩn.

 - Ảnh 10.

Quá trình phun khử trùng cả 2 bệnh viện diễn ra trong khoảng gần 3 giờ đồng hồ.

 - Ảnh 11.

Đến 23h30 khuya cùng ngày, khi đoàn phun hoá chất cơ động hoàn thành nhiệm vụ bên trong các bệnh viện, các xe chuyên dụng tiếp tục chia nhau "diệt khuẩn" các tuyến đường bao quanh 2 bệnh viện đang được phong tỏa.

 - Ảnh 12.

Các chiến sỹ thuộc binh chủng hóa học làm việc cật lực giữa đêm khuya.

 - Ảnh 13.

Bộ đội hóa học phun hóa chất diệt khuẩn trên đường phố Đà Nẵng.

Theo Đại tá Ngô Tiến Sỹ - Chủ nhiệm Cục Hậu cần (Quân khu 5), lực lượng quân đội đã sử dụng 3 tạ hoá chất Chloramin B để phun khử khuẩn 70.000 m2 tại Bệnh viện Đà Nẵng và 17.000 m2 tại Bệnh viện C, chưa tính diện tích phun phủ trên các tuyến đường bao quanh khu vực này.

 - Ảnh 15.

Cũng trong tối 26/7, lực lượng chức năng đã đưa 1/3 trong số gần 2.000 cán bộ, nhân viên y tế của Bệnh viện Đà Nẵng đi cách ly tại một số khách sạn được bố trí sẵn. Còn các bệnh nhân và người nhà tiếp tục cách ly trong bệnh viện.

 - Ảnh 16.

Đến 0h giờ khuya, mọi việc mới hoàn tất. Bảo vệ bệnh viện và công an đã khoá cổng lại để đảm bảo cách ly.

Chia sẻ