Clip: 90 phút giải cứu người đàn ông bị kẹt nhẫn vào "của quý" suốt 2 ngày

Hồng Nam,
Chia sẻ

Một người đàn ông rơi vào tình trạng dở khóc dở cười khi một chiếc nhẫn mắc kẹt trong dương vật suốt 2 ngày không tài nào tháo ra được.

Theo trang Shanghaiist, người đàn ông này đến từ Quảng Tây, Trung Quốc, đã phải "sống chung" với chiếc nhẫn suốt 2 ngày nay. Không còn cách nào khác, người đàn ông đành phải "muối mặt" cầu cứu sự trợ giúp của đội cứu hộ.

Một clip ghi lại khoảnh khắc nghẹt thở giải cứu người đàn ông này đã được chia sẻ trên mạng xã hội Trung Quốc và nhanh chóng được lan truyền mạnh mẽ. Theo đó, người đàn ông được giải cứu tại một bệnh viện ở thành phố Liễu Châu và sáng sớm ngày 13/9 vừa qua. 

Clip ghi lại quá trình giải cứu người đàn ông.

muối mặt
Người đàn ông muối mặt phải cầu cứu đội cứu hộ.

cứu hộ
Đội cứu hộ cùng bác sĩ phải mất 90 phút để giải cứu người đàn ông.

Mặc dù có trang thiết bị tối tân và đặc biệt nhưng nhân viên cứu hộ cùng các bác sĩ đã rất khó khăn trong việc loại bỏ chiếc nhẫn ra khỏi dương vật của người đàn ông này. Được biết việc giải cứu kéo dài hơn 1 tiếng rưỡi đồng hồ. 

Sau 90 phút "cân não", cuối cùng chiếc nhẫn cũng đã được gỡ bỏ khỏi của quý của người đàn ông. Tuy nhiên, sự việc này đã trở thành chủ đề được bàn tán xôn xao trong cộng đồng mạng nước này. Nhiều người đã đặt ra câu hỏi tại sao chiếc nhẫn nhỏ lại có thể mắc kẹt vào chỗ ấy của người đàn ông.

"Tôi tò mò muốn biết người đàn ông này đã làm thế nào để chiếc nhẫn dính chặt vào chỗ hiểm ấy", một cư dân mạng bình luận.

"Quả là một trường hợp hiếm thấy. Chắc hẳn người đàn ông này đã trải qua vô vàn cảm xúc sau khi sự việc xảy ra", một người khác bình luận.

Vào ngày 1/8 trước đó, tại Thái Lan cũng xảy ra một trường hợp tương tự. Nam thanh niên đã được người thân cấp cứu đến bệnh viện trong tình trạng của quý bị sưng tấy, đau rát.

Chứng kiến tình trạng của quý sưng quá to của nam thanh niên các bác sĩ cũng vô cùng hoảng loạn. Họ đã nhanh chóng tiêm thuốc mê cho bệnh nhân để bắt tay vào ca phẫu thuật.

Theo thông tin từ bạn bè của nam thanh niên chỉ vì trò chơi thách đố mà anh chàng đã làm hành động dại dột này. Các bác sĩ cho biết mặc dù đã lôi được chiếc nhẫn ra bên ngoài nhưng anh chàng cần rất nhiều thời gian để có thể bình phục, lấy lại sức khỏe của mình.

Nguồn: Shanghaiist
Chia sẻ