CLIP: 2 người đàn ông vừa phóng xe máy vừa tắm để kịp nhậu và cái kết bất ngờ khiến ai nấy đều hả dạ

Minh Khôi,
Chia sẻ

Đoạn clip ghi lại cảnh hai người đàn ông vừa lái xe máy, vừa gội đầu tắm rửa ngay trên đường và phía trước xe là một thùng bia khiến nhiều người chứng kiến thấy vô cùng phản cảm!

Cách đây ít giờ, mạng xã hội xôn xao trước đoạn clip ghi lại cảnh 2 người đàn ông vừa chạy xe máy vừa tắm gội khiến nhiều người vô cùng bất ngờ.

CLIP: 2 người đàn ông vừa phóng xe máy vừa tắm để kịp nhậu và cái kết bất ngờ khiến ai nấy đều hả dạ - Ảnh 1.

2 người đàn ông vừa chạy xe vừa tắm để kịp nhậu và án phạt dành cho hành động phản cảm

Cụ thể, hình ảnh trong đoạn clip ghi lại cho thấy, hai người đàn ông đang điều khiển một chiếc xe máy màu đỏ, không có gương trên đường. Điều đáng nói hơn là hai người đàn ông này đều cởi trần, không đội mũ bảo hiểm, phía trước xe chở một thùng bia và phía sau xe (ở giữa hai người) lại kẹp thêm một thùng nước.

CLIP: 2 người đàn ông vừa phóng xe máy vừa tắm để kịp nhậu và cái kết bất ngờ khiến ai nấy đều hả dạ

Điều đáng nói, người đàn ông phía trước vừa chạy xe, người đàn ông ngồi phía sau vừa gội đầu cho người phía trước. Thỉnh thoảng, người phía trước lại lái xe bằng một tay, tay còn lại đưa lên xoa đầu trông rất nguy hiểm và phản cảm.

Ngay sau khi đăng tải, đoạn clip khiến dân mạng vô cùng bức xúc, nhiều người cho rằng đây là hành vi vô cùng nguy hiểm và phản cảm. Số ít khác thì đoán rằng rất có thể đây chỉ là trò đùa vui, câu like trên mạng xã hội?

Được biết, hai người đàn ông trong clip cư trú tại huyện Dầu Tiếng (Bình Dương) và những hình ảnh của họ đã được gửi tới Công an huyện Dầu Tiếng để xử lý hành vi vi phạm Luật Giao thông đường bộ.

Sáng 22/1, đội CSGT-TT Công an huyện Dầu Tiếng đã mời anh Huỳnh Thanh Khanh (SN 1997, người đăng tải đoạn clip lên MXH) – ngụ tại ấp Đồng Bà Ba, xã Long Hòa, huyện Dầu Tiếng lên làm việc. Bên cạnh đó, 2 người đàn ông trong clip cũng phải nhận mức phạt 1,8 triệu đồng gồm các lỗi như người điều khiển xe và người ngồi sau xe không có mũ bảo hiểm, không có gương chiếu hậu bên trái, không có giấy chứng nhận bảo hiểm dân sự và không có giấy phép lái xe.

Ngoài ra, chủ xe là anh Nguyễn Hoàng Duy (ngụ tại ấp Long Thọ, xã Long Hòa) cũng bị phạt số tiền 1,4 triệu đồng, với hành vi giao xe cho người không đủ điều kiện điều khiển.

Chia sẻ