Chuyện tình gây tranh cãi của ca sĩ khởi xướng trào lưu diện váy ngắn ở Hàn Quốc: Kết hôn để trả thù người tình

Trân Ni,
Chia sẻ

Cuộc hôn nhân của nữ ca sĩ Yoon Bok Hee vẫn là chủ đề thu hút sự quan tâm của đông đảo người hâm mộ.

Nhắc đến những ca sĩ huyền thoại của làng giải trí Hàn người ta không thể nào bỏ quên cái tên Yoon Bok Hee.

Yoon Bok Hee sinh ngày 9 tháng 3 năm 1946 là một ca sĩ, diễn viên nhạc kịch và nhạc sĩ người Hàn Quốc. Cha bà là Yoon Bu Gil, một diễn viên hài nổi tiếng và mẹ là Sung Kyung Ja, một nữ diễn viên ballet cổ điển nổi tiếng.

Chuyện tình gây tranh cãi của ca sĩ khởi xướng trào lưu diện váy ngắn ở Hàn Quốc: Kết hôn để trả thù người tình- Ảnh 1.

Yoon Bok Hee chính thức ra mắt vào năm 5 tuổi

Sinh ra trong 1 gia đình có truyền thống nghệ thuật, Yoon Bok Hee đến với làng giải trí như 1 lẽ tự nhiên. Yoon Bok Hee chính thức bước chân vào showbiz khi vừa tròn 5 tuổi và hoạt động tại Đoàn ca nhạc Nak-Rang tại Nhà hát Joo-Ang. Ngay từ khi còn nhỏ, Yoon Bok Hee đã đi biểu diễn trong và ngoài nước, chuyến lưu diễn nước ngoài đầu tiên của Yoon Bok Hee là ở Manila, Philippines. Ở thời điểm đó, Yoon Bok Hee là ngôi sao hàng đầu của showbiz Hàn, thực hiện lưu diễn trên toàn thế giới.

Ngôi sao khởi xướng trào lưu diện váy ngắn ở Hàn Quốc

Yoon Bok Hee chính là ngôi sao đã khởi xướng nên trào lưu diện váy ngắn tại Hàn Quốc vào cuối những năm 60. Vào năm 1967, thời điểm đó, việc phụ nữ khoe chân được coi là điều cấm kỵ trong xã hội Hàn Quốc.

Chuyện tình gây tranh cãi của ca sĩ khởi xướng trào lưu diện váy ngắn ở Hàn Quốc: Kết hôn để trả thù người tình- Ảnh 2.

Bức ảnh huyền thoại của Yoon Bok Hee

Thậm chí, chiều dài của váy cũng được quy định rõ ràng. Thời điểm đầu, những hình ảnh Yoon Bok Hee diện váy ngắn trở thành cú sốc đối với dư luận, thậm chí có tin đồn nữ ca sĩ này còn bị đám đông ném trứng khi mặc váy ngắn ở sân bay. Sau này, tin đồn này đã được xác nhận là giả mạo bởi thời điểm Yoon Bok Hee xuất hiện tại sân bay là vào mùa Đông rất lạnh, chuyện cô mặc váy ngắn ở sân bay là sai sự thật.

Dưới ảnh hưởng của Yoon Bok Hee, đã có nhiều phụ nữ Hàn Quốc học theo và bắt đầu tạo nên 1 trào lưu diện váy ngắn.

Chuyện tình gây tranh cãi

Người chồng đầu tiên của Yoon Bok Hee là ca sĩ Yoo Ju Yong, người nổi tiếng với ca khúc Parent. Bố của Yoo Ju Yong là 1 bác sĩ từng du học tại Đức, mẹ của ông là người Đức. Yoo Ju Yong xuất thân từ gia đình giàu có và từng theo học khoa Vật lý tại trường Cao đẳng Khoa học và Nghệ thuật của Đại học Quốc gia Seoul. Sau khi giành vị trí quán quân tại 1 cuộc thi hát tại trường, Yoo Ju Yong đã quyết định theo đuổi sự nghiệp âm nhạc.

Cũng thời điểm này, Yoo Ju Yong gặp Yoon Bok Hee, khi ấy vừa tròn 20 tuổi.

Chuyện tình gây tranh cãi của ca sĩ khởi xướng trào lưu diện váy ngắn ở Hàn Quốc: Kết hôn để trả thù người tình- Ảnh 3.
Chuyện tình gây tranh cãi của ca sĩ khởi xướng trào lưu diện váy ngắn ở Hàn Quốc: Kết hôn để trả thù người tình- Ảnh 4.

Yoo Ju Yong và Yoon Bok Hee

Cả hai chính thức kết hôn vào năm 1968 và nhận được sự chúc phúc của gia đình hai bên.

Người ta nói rằng cuộc hôn nhân của Yoon Bok Hee với Yoo Ju Yong ban đầu diễn ra rất suôn sẻ, bà cũng nhận được rất nhiều tình cảm từ nhà chồng.

Ban đầu, Yoon Bok Hee muốn rút khỏi làng giải trí để trở thành 1 bà nội trợ toàn thời gian. Tuy nhiên, Yoo Ju Yong lại cho rằng vợ mình là 1 người rất tài năng nên ông quyết định mình sẽ là người hi sinh, từ bỏ nghề ca sĩ và trở thành quản lý của vợ.

Những bức ảnh diện áo tắm ở tuổi U70 của Yoon Bok Hee từng gây sốt showbiz Hàn

Theo chia sẻ của Yoon Bok Hee, cũng trong thời gian này mâu thuẫn của cả hai đã xuất hiện. Nguồn cơn của sự việc xuất phát từ 1 bài phỏng vấn của ca sĩ nổi tiếng Nam Jin khi đó. Trong bài chia sẻ của mình, ca sĩ Nam Jin bày tỏ sự ngưỡng mộ đối với Yoon Bok Hee. Tuy nhiên, bài phỏng vấn này đã bị xuyên tạc gây ra scandal tình cảm của Yoon Bok Hee và Nam Jin.

Yoo Ju Yong đã đưa bài báo này cho vợ mình và yêu cầu lời giải thích. Cảm thấy chồng không tin tưởng mình nên Yoon Bok Hee đã đòi ly hôn trong sự giận dữ. Cả hai chính thức đường ai nấy đi vào năm 1973.

Sau này, Yoo Ju Yong tái hôn với 1 người phụ nữ bình thường, không hoạt động trong showbiz.

Năm 1979, Yoon Bok Hee bất ngờ tuyên bố kết hôn cùng nam ca sĩ Nam Jin. Cuộc hôn nhân của cả hai khi đó khiến khá nhiều người bất ngờ. Tuy nhiên, cuộc hôn nhân này chỉ kéo dài khoảng 3 năm rồi kết thúc. Theo nhiều nguồn tin cho biết, thực ra cả hai đã sống ly thân từ sớm rồi mới hoàn thành thủ tục ly hôn.

Chuyện tình gây tranh cãi của ca sĩ khởi xướng trào lưu diện váy ngắn ở Hàn Quốc: Kết hôn để trả thù người tình- Ảnh 8.

Yoon Bok Hee và chồng Nam Jin

Năm 2011, trong 1 cuộc phỏng vấn với truyền thông, Yoon Bok Hee lần đầu bộc bạch về 2 cuộc hôn nhân của mình. Theo Yoon Bok Hee, trong suốt cuộc đời mình người đàn ông duy nhất bà yêu là chồng cũ Yoo Ju Yong. Bà thừa nhận mình đã lợi dụng nam ca sĩ Nam Jin để trả thù chồng cũ vì ông đã thiếu tin tưởng bà trong cuộc hôn nhân của cả hai. "Sau khi kết hôn, tôi đã thật sự cảm thấy có lỗi với anh Nam Jin. Chính vì thế, 6 tháng sau đám cưới tôi đã quyết định trả lại nhẫn và chấm dứt cuộc hôn nhân", bà Yoon Bok Hee chia sẻ.

Theo bà Yoon Bok Hee, do cảm thấy hối hận vì những hành động của mình trong quá khứ, sau khi ly hôn nam ca sĩ Nam Jin, Yoon Bok Hee đã lựa chọn sống cô độc từ đó đến bây giờ.

Chuyện tình gây tranh cãi của ca sĩ khởi xướng trào lưu diện váy ngắn ở Hàn Quốc: Kết hôn để trả thù người tình- Ảnh 9.

Sau khi ly hôn, Yoon Bok Hee vẫn duy trì mối quan hệ bạn bè với chồng cũ, thoải mái trò chuyện với vợ mới của chồng cũ. Hiện tại, cả Yoon Bok Hee, Yoo Ju Yong và Nam Jin mỗi người đều đã có cuộc đời riêng của mình.

Chia sẻ