Những điều có thể bạn chưa biết về Ngày của Mẹ

Kxl (Nguồn: Internet),
Chia sẻ

Hoa cẩm chướng là loài hoa đại diện cho Ngày của Mẹ.

Những điều có thể bạn chưa biết về Ngày của Mẹ 
 
 
- Ngày của Mẹ là ngày lễ lớn thứ ba sau Giáng sinh và lễ Phục sinh.
 
- Hoa cẩm chướng là loài hoa đại diện cho Ngày của Mẹ.
 
- Anna M. Jarvis, một công dân Mỹ, là người đầu tiên nghĩ ra ý tưởng tổ chức ngày lễ này.
 
- Năm 1914, thủ tướng Mỹ Wilson đã chính thức quyết định Ngày của Mẹ sẽ là ngày Chủ nhật thứ hai của tháng 5 hàng năm.

- Hiện nay, Ngày của Mẹ được tổ chức tại nhiều quốc gia trên toàn thế giới. Tuy nhiên, không phải nơi nào cũng tổ chức vào một ngày giống nhau:

          + Người Mexico, Hồng Kông, Ấn Độ, Malaysia, Pakistan, Qatar, Ả Rập, Singapore tổ chức Ngày của Mẹ vào mùng 10 tháng 5.
          + Người Nam Phi, Tây Ban Nha, Bồ Đào Nha, Hungary tổ chức Ngày của Mẹ vào Chủ nhật đầu tiên của tháng 5.
          + Người Pháp, Thụy Điển tổ chức Ngày của Mẹ vào Chủ nhật cuối cùng của tháng 5.
          + Người Na-uy tổ chức Ngày của Mẹ vào Chủ nhật thứ hai của tháng 2.
          + Người Ba Lan tổ chức Ngày của Mẹ vào 26 tháng 5.
          + Người Argentina tổ chức Ngày của Mẹ vào Chủ nhật thứ hai của tháng 10.
          + Người Thái Lan tổ chức Ngày của Mẹ vào ngày 12 tháng 8.
 
- Theo thống kê, Ngày của Mẹ là ngày mà lượng thiệp mừng được gửi đi nhiều thứ ba trong năm.
 
- Các nhà hàng, quán ăn luôn đông khách nhất vào Ngày của Mẹ.
 
- Nhiều cuộc điện thoại được thực hiện vào Ngày của Mẹ hơn tất cả mọi thời điểm khác trong năm.
 
Những điều có thể bạn chưa biết về các bà mẹ 
 

- Tỷ lệ một bà mẹ mang bầu sinh con đôi là 1/33 người.
 
- Tỷ lệ một bà mẹ mang bầu sinh con ba vào khoảng 1/539 người.

- Tháng 8 là tháng có nhiều đứa trẻ được sinh ra nhất.

- Dự kiến khoảng 4 triệu phụ nữ mang thai trong mỗi năm.

- Độ tuổi trung bình của phụ nữ mang thai đứa con đầu lòng tại Mỹ là 24,8.

- Trung bình cứ 1 giây lại có 4,3 đứa trẻ được sinh ra.

- 72% phụ nữ có con trên 1 tuổi đi làm.

- 55% phụ nữ có con dưới 1 tuổi đi làm.

- Vào sinh nhật 2 tuổi của bé, tổng cộng có khoảng 7,300 chiếc tã đã được thay.
Chia sẻ