Người đàn ông đào vàng suốt 18 tháng để làm nhẫn cưới tặng vợ

Lê Minh ,
Chia sẻ

Ông John Greenwood đã trải qua 18 tháng đào vàng vất vả ở vùng núi Scotland chỉ với mục tiêu tự tay làm ra chiếc nhẫn cưới độc đáo để cầu hôn vị hôn thê của mình.

Ông John Greenwood đã dùng một chiếc chảo đãi vàng đơn giản, xẻng và cào để thu thập những mảnh vụn và bụi nhỏ li ti vàng. Miệt mài trong suốt 18 tháng, John đã tìm thấy gần 70g vàng để đúc cặp nhẫn cưới cho mình và vị hôn thê Morag Shearer.

“Mọi người đều nói tôi rất may mắn mới kiếm được nhiều vàng đủ để đúc thành nhẫn cưới nhưng họ đâu biết tôi đã phải vất vả đào bới trong suốt những ngày nước lạnh đóng băng”, John kể.

Cặp đôi này đã trao nhẫn cho nhau trong một đám cưới trong mơ trên đảo Antigua ở Tây Ấn.

John hạnh phúc chia sẻ: “Đó là lao động vì tình yêu. Cảm giác thật tuyệt vời khi đeo nhẫn vào tay cô ấy. Tôi đã thực sự choáng ngợp”.

Người đàn ông đào vàng suốt 18 tháng để làm nhẫn cưới tặng vợ  1
Chiếc nhẫn đính hôn của Morag (ảnh) được đóng dấu là "vàng Scotland" vì nó rất hiếm 

Người đàn ông đào vàng suốt 18 tháng để làm nhẫn cưới tặng vợ  2
John đã trải qua 18 tháng vất vả để đãi vàng ở vùng núi Scotland

Người đàn ông đào vàng suốt 18 tháng để làm nhẫn cưới tặng vợ  3
Những mảnh bụi vàng li ti được nấu tan chảy trước khi đúc thành nhẫn

Người đàn ông đào vàng suốt 18 tháng để làm nhẫn cưới tặng vợ  4
John chỉ tốn 500 bảng Anh để nhờ thợ kim hoàn đúc cặp nhẫn cưới 

Người đàn ông đào vàng suốt 18 tháng để làm nhẫn cưới tặng vợ  5
Cặp đôi trao nhẫn cưới 
tại Antigua

Cặp nhẫn được đóng dấu là “vàng Scotland” vì kim loại này rất hiếm gặp và không được bán trên thị trường. John nói thêm “Ở dạng tự nhiên, vàng Scotland có độ tinh khiết khoảng 22 cara (chuẩn vàng tinh khiết là 24 cara) và rất có giá trị vì nó rất hiếm”.

Hai năm trước, John cũng đã từng làm Morag ngạc nhiên với chiếc nhẫn đính hôn đúc từ vàng do anh tự đào. Và giờ đây Morag cảm thấy rất xúc động với chiếc nhẫn cưới của mình. “Chiếc nhẫn có giá khoảng 500 bảng Anh, nhưng đối với tôi nó là vô giá. Tôi cảm thấy rất tự hào về John và cảm thấy mình may mắn khi có được anh ấy. Chiếc nhẫn rất độc đáo và đặc biệt”.

Đối với hai cặp nhẫn cưới và nhẫn đính hôn John phải thu thập nhiều vàng hơn so với những sản phẩm khác, với lượng đủ để thợ kim hoàn làm tan chảy và đúc nó. Nhẫn cưới của Morag nặng 3.25g còn của John nặng 5.2g.

(Theo Express) 

Chia sẻ