Chuyên gia đưa ra cảnh báo đáng sợ từ việc mặc trang phục bó sát bằng nhựa latex đang gây sốt

Tiểu Nguyễn,
Chia sẻ

Có thể nói, mặc trang phục bó sát bằng nhựa latex đang trở nên ngày càng phổ biến khi hết sao này đến sao khác trên thế giới thi nhau diện.

Hàng loạt các siêu sao hàng đầu thế giới chuộng mốt trang phục làm từ nhựa latex

Dailymail đưa tin, vào cuối tuần trước, ca sĩ Nicki Minaj diện một bộ đồ màu hồng làm từ vải nhựa latex tới dự lễ trao giải âm nhạc gây ấn tượng mạnh với những người tham gia buổi lễ trao giải hôm ấy. Màu hồng phấn bóng loáng do kết cấu nhựa latex định hình khiến hình ảnh của nữ ca sĩ càng thêm nổi bật nhưng cũng khiến người xem ái ngại vì độ bó khít của trang phục bằng nhựa trên người.

Chuyên gia đưa ra cảnh báo đáng sợ từ việc mặc trang phục bó sát bằng nhựa latex đang gây sốt - Ảnh 1.

Có thể nói, mặc trang phục bó sát bằng nhựa latex đang trở nên ngày càng phổ biến khi hết sao này đến sao khác trên thế giới thi nhau diện.Trước đó, nữ ca sĩ Mel B - cựu thành viên nhóm Spice Girl - mặc một chiếc váy latex tới dự một sự kiện của chương trình Tìm kiếm Tài năng Mỹ "America’s Got Talent". Váy nhựa bó sát cũng từng được ngôi sao truyền hình thực tế Khloe Kardashia, nữ vũ công người Ba Lan Ola Jordan, Kim Kardashian, nữ diễn viên phim truyền hình người Anh Jennifer Metcalfe, nữ ca sĩ Beyonce, thậm chí cả siêu mẫu Bella Hadid diện khi đi tham gia sự kiện.

Có thể nói, mặc trang phục bó sát bằng nhựa latex đang trở nên ngày càng phổ biến khi hết sao này đến sao khác trên thế giới thi nhau diện. Rất có thể một ngày nào đó, loại trang phục này sẽ được phổ cập đến hàng triệu phụ nữ trên thế giới. Tuy nhiên, nhiều người cũng bày tỏ lo ngại rằng chất liệu vải rất bí này khiến da không thể "hô hấp", thêm nữa, mức độ bó sát quá "khủng khiếp" có thể dẫn tới hàng loạt những vấn đề sức khỏe, từ khả năng bị viêm da cho tới những vấn đề tiêu hóa.

Chuyên gia đưa ra cảnh báo đáng sợ từ việc mặc trang phục bó sát bằng nhựa latex đang gây sốt - Ảnh 2.

Nhiều người cũng bày tỏ lo ngại rằng chất liệu vải rất bí này khiến da không thể "hô hấp".

Những nguy hại ẩn chứa trong trang phục làm từ nhựa latex

Nói về những trang phục bó sát bằng nhựa latex này, BS Tania Adib (Chuyên gia Chăm sóc Sức khỏe Phụ nữ, Lon Don, Anh) cho biết: "Những bộ trang phục bó sát bằng nhựa latex khiến da không hô hấp được bình thường, đẩy mạnh quá trình đổ mồ hôi trên da. Không được làm khô, thoát ra ngoài kịp thời, đây sẽ là môi trường lý tưởng cho vi khuẩn, nấm sinh sôi, nảy nở sẽ gây nên chứng viêm da, ở khu vực vùng kín có thể gây viêm nhiễm nặng vùng kín". Chưa hết, vị chuyên gia này còn cho biết thêm, trang phục bó sát thái quá còn gây ảnh hưởng đến quá trình lưu thông máu, đẩy nhanh quá trình lão hóa da. Đó là chưa bàn đến việc khi ăn no xong, bộ trang phục này sẽ khiến bạn bị đau tức bụng, khó tiêu, ợ nóng vì bộ trang phục không có khả năng đàn hồi tốt.

Theo PGS.TS Trần Hồng Côn (Giảng viên khoa Hóa, Trường Đại học Khoa học Tự nhiên, ĐHQGHN), Latex là nhựa cây được lấy từ cây cao su. Loại cao su này được hình thành trong quá trình chế biến với nhiệt độ và hóa chất, được sử dụng rộng rãi trong việc sản xuất các thiết bị y tế. Cao su latex được sử dụng trong nhiều loại quần áo. Cao su thường được sử dụng trong quần áo bảo hộ, bao gồm mặt nạ khí đốt và ủng. Cao su hiện nay đang được thay thế trong các ứng dụng bằng chất dẻo. Móc thắt lưng thường được làm từ vải cao su.

Quần áo làm bằng nhựa latex có xu hướng ôm sát làn da để tôn thêm đường cong gợi cảm. Có rất nhiều công ty trên khắp thế giới sản xuất latex được đánh giá là phù hợp để tiếp xúc với da người. Từ năm 2000, thị trường giấy đã bị cạnh tranh với các nhà cung cấp quốc tế thông qua Internet. Điều này đã tạo ra một sự bùng nổ của các nhà sản xuất quần áo thời trang cao cấp.

Chuyên gia đưa ra cảnh báo đáng sợ từ việc mặc trang phục bó sát bằng nhựa latex đang gây sốt - Ảnh 3.

Việc mặc quần áo cao su có thể rất khó khăn bởi vì cao su có độ ma sát cao đối với làn da vốn khô ráo.

Quần áo được làm bằng nhựa latex được xây dựng bằng quy trình ba giai đoạn. Đầu tiên là chọn mẫu cho một bộ quần áo cụ thể được lựa chọn, và điều chỉnh cẩn thận để phù hợp với các số đo được cung cấp bởi khách hàng. Sau đó, miếng cao su được cắt ra thủ công, dùng keo latex để nối các đường lại với nhau. Độ bền lâu dài của các bộ trang phục được thực hiện theo cách này còn đặt ra nhiều nghi ngại.

Việc mặc quần áo cao su có thể rất khó khăn bởi vì cao su có độ ma sát cao đối với làn da vốn khô ráo. Người ta thường phải sử dụng talc hoặc chất bôi trơn, clo hóa cao su trước khi diện trang phục bằng nhựa latex bó sát. Latex cũng có thể được sơn trực tiếp lên cơ thể như là một dạng chất lỏng.

Theo chuyên gia, được cấu tạo bằng nhựa, cao su nên trang phục này nói chung không tốt cho sức khỏe, nhất là mặc liên tục trên người. Đầu tiên là bạn có thể gặp các vấn đề về da như dị ứng, viêm da, nhiễm trùng da… Da không thở được, mặc đồ quá chật cũng khiến lưu thông máu kém, hệ tiêu hóa bị ảnh hưởng…

Chuyên gia đưa ra cảnh báo đáng sợ từ việc mặc trang phục bó sát bằng nhựa latex đang gây sốt - Ảnh 4.

Theo chuyên gia, được cấu tạo bằng nhựa, cao su nên trang phục này nói chung không tốt cho sức khỏe, nhất là mặc liên tục trên người.

Chị em phụ nữ mặc đồ bó sát quá nhiều vốn đã là điều không có lợi cho sức khỏe. Riêng vùng kín mà bị bó chặt trong trang phục bằng nhựa latex sẽ cũng dẫn đến những căn bệnh không mong muốn. BS sản phụ khoa Lê Thị Kim Dung (Bệnh viện Đa khoa Nông nghiệp) khẳng định, đã mặc trang phục bó sát lại không có khả năng giúp da thở, thì "vùng kín" của bạn rất dễ bị viêm nhiễm nặng.

Nếu bạn thích mặc trang phục làm bằng nhựa latex thì hãy thận trọng, không nên mặc quá nhiều, quá thường xuyên, mặc liên tục trong nhiều giờ đồng hồ, tránh những hậu quả không mong muốn. Người bị dị ứng nhựa latex tốt nhất không nên sử dụng loại trang phục này để mặc lên người.

Chia sẻ