Chung cư có bệnh nhân tái dương tính Covid-19 ở TP.HCM bị phong tỏa, người dân mang bánh mì đến tiếp tế

Hoàng Lê,
Chia sẻ

Ngay sau khi phát hiện ca nhiễm Covid-19 số 92 đã được công bố hết bệnh nhưng tái dương tính, lực lượng chức năng đã tiến hành phong tỏa block B2, chung cư 1A-1B đường Nguyễn Đình Chiểu (quận 1, TP.HCM).

Đến chiều tối 30/4, khu vực block B2, chung cư 1A-1B đường Nguyễn Đình Chiểu (quận 1, TP.HCM) vẫn trong trạng thái "nội bất xuất, ngoại bất nhập" sau khi ca bệnh số 92 là du học sinh từ Pháp về được phát hiện tái dương tính với Covid-19.

Chung cư có bệnh nhân tái dương tính Covid-19 ở TP.HCM bị phong tỏa trong ngày 30/4, người dân mang bánh mì đến tiếp tế - Ảnh 1.

Chung cư 1A-1B Nguyễn Đình Chiểu (quận 1, TP.HCM) bị rào chắn lại.

Chung cư có bệnh nhân tái dương tính Covid-19 ở TP.HCM bị phong tỏa trong ngày 30/4, người dân mang bánh mì đến tiếp tế - Ảnh 2.

Lực lượng chức năng phong tỏa nghiêm ngặt chung cư.

Chung cư có bệnh nhân tái dương tính Covid-19 ở TP.HCM bị phong tỏa trong ngày 30/4, người dân mang bánh mì đến tiếp tế - Ảnh 3.

Bảng thông báo về trường hợp tái dương tính được dán trước rào chắn.

Trước đó theo người dân, khoảng 23h đêm 29/4 công an quận 1, TP.HCM đã đến đã đến chốt chặn lối đi giữa 2 block chung cư 1A-1B.

Lực lượng y tế cũng đã đến phun khử khuẩn toàn bộ các ngôi nhà và những khu vực xung quanh chung cư - nơi bệnh nhân số 92 sinh sống.

Chung cư có bệnh nhân tái dương tính Covid-19 ở TP.HCM bị phong tỏa trong ngày 30/4, người dân mang bánh mì đến tiếp tế - Ảnh 4.

Một số người đến muốn tiếp tế vào trong phải thông báo với lực lượng chức năng.

Chung cư có bệnh nhân tái dương tính Covid-19 ở TP.HCM bị phong tỏa trong ngày 30/4, người dân mang bánh mì đến tiếp tế - Ảnh 5.

Người bị cách ly được phát cơm miễn phí.

Ngoài bệnh nhân được đưa đến Bệnh viện Dã chiến Củ Chi, tổng cộng có 36 hộ dân đã được cách ly, lấy mẫu xét nghiệm. 4 nhân viên tại một siêu thị mini gần chung cư nơi bệnh nhân xuống mua đồ cũng được cách ly.

Chung cư có bệnh nhân tái dương tính Covid-19 ở TP.HCM bị phong tỏa trong ngày 30/4, người dân mang bánh mì đến tiếp tế - Ảnh 6.

Tình trạng "nội bất xuất, ngoại bất nhập" diễn ra từ đêm 29/4.

Khoảng 17h chiều 30/4 theo quan sát của chúng tôi, một số người thân của cư dân chung cư đã đến tìm cách tiếp tế lương thực cho người đang bị cách ly bên trong.

Chung cư có bệnh nhân tái dương tính Covid-19 ở TP.HCM bị phong tỏa trong ngày 30/4, người dân mang bánh mì đến tiếp tế - Ảnh 7.

Siêu thị mini nơi bệnh nhân số 92 đi mua thức ăn cũng đã đóng cửa.

Một phụ nữ còn đến trước rào chắn để nhờ lực lượng an ninh chuyển bịch bánh mì ủng hộ cho các cư dân.

Ngoài ra, những người đang cách ly sẽ được lực lượng chức năng phát đồ ăn thức uống miễn phí. Những hộp cơm còn dư được người dân nhờ bảo vệ chung cư mang đi bằng dây.

Chung cư có bệnh nhân tái dương tính Covid-19 ở TP.HCM bị phong tỏa trong ngày 30/4, người dân mang bánh mì đến tiếp tế - Ảnh 8.

Hành lang nối giữa 2 block chung cư được rào lại.

Chung cư có bệnh nhân tái dương tính Covid-19 ở TP.HCM bị phong tỏa trong ngày 30/4, người dân mang bánh mì đến tiếp tế - Ảnh 9.

Người phụ nữ đến tiếp tế bánh mì miễn phí cho cư dân bị cách ly.

Chung cư có bệnh nhân tái dương tính Covid-19 ở TP.HCM bị phong tỏa trong ngày 30/4, người dân mang bánh mì đến tiếp tế - Ảnh 10.

Đến tối 30/4, chung cư vẫn bị phong tỏa.

Hiện tại, chưa biết chung cư 1A-1B Nguyễn Đình Chiểu sẽ bị phong tỏa trong bao lâu.

Trước trường hợp du học sinh 21 tuổi, TP.HCM đã công bố 3 ca tái dương tính với Covid-19 sau khi được xuất viện là BN 207, BN 151 (xuất viện ngày 18/4); BN 224 (xuất viện ngày 20/4).

Tất cả các trường hợp này đang được theo dõi, điều trị tại Bệnh viện Dã chiến Củ Chi.

Chia sẻ