"Chú rể" mặc đồ cưới uống thuốc diệt cỏ tự tử trong khách sạn đã tử vong

Theo Kenh14/Trí thức trẻ,
Chia sẻ

Dù được gia đình tích cực chạy chữa nhưng do thuốc diệt cỏ đã ngấm quá sâu, phá hủy nội tạng nên anh V.A đã qua đời để lại sự mất mát lớn cho gia đình và người thân.

Ngày 25/12, hàng xóm và người thân, bạn bè vô cùng đau xót trước hung tin V.A - nam thanh niên từng cùng người yêu đã tử vong.

Ngay từ đầu giờ sáng nhiều người thân đã có mặt tại nhà nạn nhân tại đường Lê Khôi (TP. Thanh Hóa) để chuẩn bị đón tro cốt của V.A về mai táng, gương mặt ai nấy đều tỏ ra đau đớn, xót thương, không khí tang thương bủa vây con hẻm nhỏ.


Ngôi nhà của gia đình V.A.

Khoảng 20h cùng ngày, tro cốt của nạn nhân đã được người thân, bạn bè đưa về đến quê nhà. Nhìn bé gái mới 4 tuổi (con gái V.A) cứ mãi khóc thét gọi cha, từng dòng người đến tiễn đưa, chia buồn, ai ai cũng xót xa, không kìm được những dòng nước mắt.

"Gia đình rất đau lòng, V.A là người hiền lành nay lại ra nông nỗi này, buồn quá anh à! Sau sự cố gia đình đã đưa anh ấy vào nhà bà Lò Thị Tiếng trong Đắk Nông để chữa trị. Nhưng do độc tố thuốc diệt cỏ đã ngấm quá sâu, phá hủy nội tạng nên không qua khỏi. Hôm qua, gia đình đã hỏa táng anh ấy ở trong đó rồi đưa về đây mai táng", một người thân của nạn nhân đau buồn tâm sự.

Theo thông tin được biết, hiện bạn gái V.A là chị Lê Thị T. vẫn đang tiếp tục được gia đình đưa đi chữa trị.

Trước đó, ngày 28/11, tại khách sạn Hiền Hoa (phường Đông Hương, TP Thanh Hóa), đôi nam nữ đã cùng nhau vào thuê phòng rồi mặc quần áo cưới chụp ảnh đưa lên mạng xã hội facebook cùng với những lời vĩnh biệt. Sau đó cả 2 cùng nhau uống thuốc độc tự tử.


Lời tiễn biệt của chàng trai được chia sẻ trên mạng xã hội trước ngày cặp đôi tự tử - (Ảnh chụp màn hình).

Đến ngày 29/11, gia đình nạn nhân nam nhận được tin báo từ quản lý khách sạn là V.A và bạn gái uống thuốc độc, hôn mê. Hai người được nhân viên khách sạn gọi taxi chở đi cấp cứu. Do tình trạng quá nặng, nạn nhân được chuyển ra Trung tâm chống độc (Bệnh viện Bạch Mai, Hà Nội) ngay trong đêm.

Nguyên nhân xảy ra sự việc được xác định là do anh V.A quen biết và nảy sinh tình cảm với người yêu trong khi đã có vợ con nên bị gia đình ngăn cấm. Do tình cảm quá sâu đậm, cả hai đã quyết định dại dột là uống thuốc diệt cỏ để tự tử.

Chia sẻ