Chủ quán karaoke An Phú ở Bình Dương khai gì tại tòa về vụ cháy kinh hoàng?

Thiên Lý,
Chia sẻ

Chiều 24/10, phiên tòa xét xử vụ cháy cơ sở karaoke An Phú (TP.Thuận An, tỉnh Bình Dương) khiến 32 người chết, tiếp tục phần xét hỏi một số bị cáo về các nội dung vụ án.

Tại phiên tòa, bị cáo Lê Anh Xuân (chủ quán karaoke An Phú), khai nhận khi xảy ra vụ cháy, ông đang ở TP.HCM. Ngay sau khi nhận được tin, ông đã đến hiện trường nhưng khu vực đã bị phong tỏa. Ông cũng không nắm rõ quy mô hoạt động của quán và số lượng nhân viên thực tế.

Về thủ tục xin giấy phép kinh doanh và hồ sơ phòng cháy chữa cháy, bị cáo Xuân khai rằng, ông chỉ là người đứng tên, các thủ tục khác đều do người khác thực hiện. Người đó chính là ba mình là ông Lê Xuân Hà (SN 1952, đã mất). Bản thân ông cũng không biết hồ sơ này có gì mà chỉ ký theo hướng dẫn của ba.

Chủ quán karaoke An Phú ở Bình Dương khai gì tại tòa về vụ cháy kinh hoàng? - Ảnh 1.

Phần xét hỏi của bị cáo Lê Anh Xuân

Đến năm 2019, bị cáo mới tiếp nhận quản lý, kinh doanh quán karaoke.

Đặc biệt, bị cáo Xuân thừa nhận, đã chuyển 50 triệu đồng cho bà Phạm Thị Hồng (cựu Phó Đội trưởng Phòng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy - Cứu nạn cứu hộ, Công an tỉnh Bình Dương), để nhờ làm hồ sơ phòng cháy chữa cháy cho quán. Còn các bị cáo khác tại phiên tòa thì không quen biết.

Chủ quán karaoke An Phú ở Bình Dương khai gì tại tòa về vụ cháy kinh hoàng? - Ảnh 2.

Toàn cảnh buổi xét xử

Vụ cháy được xác định là do chập điện. Vụ cháy đã gây ra hậu quả nghiêm trọng, khiến 32 người chết và 3 người bị thương, thiệt hại lớn về tài sản.

Phiên tòa vẫn đang tiếp tục diễn ra để làm rõ hơn trách nhiệm của từng cá nhân liên quan.

Chia sẻ