Chủ đề gây tranh cãi tại Trung Quốc, khiến hàng loạt nghệ sĩ nữ đình đám cũng phải lên tiếng: "Thất bại lớn nhất của người phụ nữ là không có con"?

Pa Dun,
Chia sẻ

Một bình luận dưới bài đăng của nghệ sĩ múa hàng đầu Trung Quốc Dương Lệ Bình đã thành chủ đề gây tranh cãi trong cộng đồng mạng.

Vào ngày 6/6, Dương Lệ Bình đã chia sẻ lên trang cá nhân hình ảnh mình đang ngồi ăn lẩu trong một căn phòng đầy hoa vô cùng diễm lệ. Cô còn diện một chiếc váy trắng như tiên nữ và chia sẻ: “Ai nói ăn lẩu thì không có hoa tươi đi kèm chứ”.

Chủ đề gây tranh cãi tại Trung Quốc, khiến hàng loạt nghệ sĩ nữ đình đám cũng phải lên tiếng: "Thất bại lớn nhất của người phụ nữ là không có con"? - Ảnh 1.

Ngay sau đó, một cư dân mạng đã để bài bình luận dưới bài đăng của Dương Lệ Bình: “Thất bại lớn nhất của người phụ nữ là không có con. Cái gọi là sống vì bản thân đều là lừa gạt người. Nhan sắc của cô lẽ nào sẽ mãi ở tuổi 30 sao. Ngay cả khi cô vừa đẹp vừa ưu tú thì cũng không thể thoát khỏi sự tàn phá của thời gian. Đến 90 tuổi thì ‘con cháu đầy đàn’ mới là hạnh phúc của gia đình”.

Chủ đề gây tranh cãi tại Trung Quốc, khiến hàng loạt nghệ sĩ nữ đình đám cũng phải lên tiếng: "Thất bại lớn nhất của người phụ nữ là không có con"? - Ảnh 2.

Bình luận thu hút hơn 10.000 lượt "like".

Bình luận này nhanh chóng thu hút sự quan tâm của đông đảo cư dân mạng, thậm chí có hơn 10 nghìn người đã "like". Điều đó đồng nghĩa với việc họ đồng ý với ý kiến: "Thất bại lớn nhất của người phụ nữ là không có con".

Đồng thời, bình luận này cũng gây ra 2 luồng tranh cãi gay gắt trên mạng xã hội xứ Trung. Nhiều người cho rằng cuộc sống của mỗi người do họ lựa chọn, đừng cho mình quyền có thể định đoạt suy nghĩ của người khác. Một số khác lại đứng về phía người bình luận và khẳng định phụ nữ có thể không lấy chồng nhưng không có con chính là thất bại. 

Câu chuyện "thiên chức về phụ nữ" dưới bài viết của Dương Lệ Bình đã thu hút nhiều nghệ sĩ nữ lên tiếng. Chiều ngày 7/6, nữ diễn viên Thích Vy đã lên tiếng trên trang cá nhân của mình. Cô khẳng định phụ nữ không phải là công cụ sinh sản. 

Chủ đề gây tranh cãi tại Trung Quốc, khiến hàng loạt nghệ sĩ nữ đình đám cũng phải lên tiếng: "Thất bại lớn nhất của người phụ nữ là không có con"? - Ảnh 3.

Diễn viên Thích Vy.

Chủ đề gây tranh cãi tại Trung Quốc, khiến hàng loạt nghệ sĩ nữ đình đám cũng phải lên tiếng: "Thất bại lớn nhất của người phụ nữ là không có con"? - Ảnh 4.

Bài đăng của Thích Vy.

“Thất bại của người phụ nữ là chuyện đến tận ngày hôm nay, vẫn có người ‘định nghĩa’ phụ nữ chúng tôi, vẫn xem chuyện con đàn cháu đống là thành tựu duy nhất trên đời của phụ nữ... Chúng tôi là công cụ sinh sản đấy à. À, chúng tôi sớm đã không còn như thế nữa rồi”, Thích Vy gay gắt chia sẻ. 

Bài đăng của Thích Vy cũng nhanh chóng gây bão dư luận. Người lên tiếng tán thành, người khác lại mỉa mai rằng dù cô có nói hay ho gì đi chăng nữa thì cũng đã sớm sinh 1 cô con gái rồi. 

Chủ đề gây tranh cãi tại Trung Quốc, khiến hàng loạt nghệ sĩ nữ đình đám cũng phải lên tiếng: "Thất bại lớn nhất của người phụ nữ là không có con"? - Ảnh 5.

Sau Thích Vy, Lý Nhược Đồng - mỹ nhân độc thân hot nhất nhì Cbiz đã lên tiếng. Cô chia sẻ:“Hôm nay nghe được rất nhiều thảo luận về phụ nữ, là một phụ nữ trưởng thành chưa lập gia đình, phần bình luận và tin nhắn của tôi ngày nào cũng nhận những câu hỏi: Tại sao chị vẫn chưa kết hôn?.

Tôi muốn nói, tại sao nhất định phải kết hôn? Có lẽ không gặp đúng người đúng lúc nên không kết hôn so với nhìn lầm người thì càng tốt hơn.

 Các bạn đang xem weibo này, bất luận là nam hay nữ, tôi đều hy vọng bạn không vì tuổi tác hay ánh nhìn của người khác mà quyết định qua loa cuộc sống của mình. Thêm nữa là cần phải học được cách tôn trọng quyết định của người khác, bởi vì đó là cuộc đời riêng của họ".

Nhắc đến cái tên Dương Lệ Bình, người ta dễ dàng gọi tên những danh hiệu mà bà đạt được với nghề múa hay vai diễn Mai Chiêu Phong của “Anh hùng xạ điêu”. 

Sinh năm 1958, Dương Lệ Bình được truyền thông Trung Quốc đánh giá là nữ nghệ sĩ có thành tựu nổi bật và cống hiến cho nghệ thuật múa dân tộc. Ở tuổi 62, Dương Lệ Bình vẫn khiến nhiều người ngưỡng mộ vì vẻ ngoài trẻ trung cùng nhan sắc xinh đẹp. Nhiều nghệ sĩ trẻ ghen tị với Dương Lệ Bình vì cô vẫn giữ được thân hình vô cùng thon gọn.

Chủ đề gây tranh cãi tại Trung Quốc, khiến hàng loạt nghệ sĩ nữ đình đám cũng phải lên tiếng: "Thất bại lớn nhất của người phụ nữ là không có con"? - Ảnh 6.

Không chỉ vậy, Dương Lệ Bình vẫn hoạt động nghệ thuật tích cực, dùng khả năng của mình để hướng dẫn nhiều đàn em, thúc đẩy nghệ thuật phát triển múa dân tộc của Trung Quốc. Những cống hiến của Dương Lệ Bình nhận được nhiều lời khen ngợi của mọi người.

Tờ QQ từng viết về Lệ Bình: "Vào độ lục tuần, Dương Lệ Bình có cuộc sống như nữ thần. Trong mắt khán giả, cuộc sống của cô như tiên nữ không màng thế tục. Tuy nhiên, người đàn bà đẹp này lại trải qua đường tình gập ghềnh".

Dương Lệ Bình từng trải qua hai đời chồng nhưng không có con. Năm 1988, cô kết hôn với một biên đạo múa. Sau khi ở bên nhau nhiều năm, cả hai đường ai nấy đi. Sau này, Dương Lệ Bình kết hôn với Lưu Thuần Tình - một doanh nhân giàu có người Mỹ sống ở Đài Loan. Vào năm 1995, sau 4 năm hẹn hò, Dương Lệ Bình và Lưu Thuần Tình đã tổ chức hôn lễ tại Las Vegas, Mỹ.

Chủ đề gây tranh cãi tại Trung Quốc, khiến hàng loạt nghệ sĩ nữ đình đám cũng phải lên tiếng: "Thất bại lớn nhất của người phụ nữ là không có con"? - Ảnh 7.

Cuộc sống hôn nhân của Dương Lệ Bình và Lưu Thuần Tình ban đầu trải qua vô cùng hạnh phúc. Tuy nhiên về sau bắt đầu có mâu thuẫn vì vấn đề con cái. Lưu Thuần Tình khao khát tình cảm gia đình có con cái đủ đầy còn Dương Lệ Bình lại không có ý định làm mẹ vì muốn theo đuổi sự nghiệp múa. Có thời điểm, cha mẹ Lưu Thuần Tình đã lên tiếng về chuyện con dâu nên có thai. Bản thân Dương Lệ Bình cũng từng tới bệnh viện để hỏi han về chuyện mang thai. Tại bệnh viện, bác sĩ khuyên Dương Lệ Bình nên tăng cân nếu muốn có em bé.

Lúc này, Dương Lệ Bình đứng trước "cuộc chiến tâm lý":  Sinh con hay là múa. Sau nhiều ngày suy nghĩ, cô đã quyết định chọn sự nghiệp.

Vì vậy, Dương Lệ Bình quyết định đề nghị chia tay Lưu Thuần Tình vì không muốn tước đoạt đi quyền làm cha mẹ của người khác. Trong một số bài phỏng vấn, Dương Lệ Bình từng chia sẻ rằng mục đích sống của mỗi người khác nhau, có người muốn sinh con đẻ cái để nối dõi tông đường, có người lại muốn hưởng thụ trải nghiệm cuộc đời và có những người bàng quan với thế sự.

 Và cô chính là người bàn quan với cuộc đời như thế. "Tôi đến thế giới này chính là để nhìn xem cái cây lớn lên thế nào, nước sông chảy ra sao, mây trắng kia trôi về đâu, giọt sương ngưng đọng như nào", Dương Lệ Bình từng chia sẻ.

Mới đây nhất, Dương Lệ Bình cũng chính thức lên tiếng phản hồi trước bình luận gây tranh cãi của cư dân mạng. 

Cô trả lời ngay dưới bình luận này rằng: “Mọi người đều sẽ già đi, đều sẽ chết, không ai có thể cứu bạn được. Nhưng tinh thần tươi trẻ của bạn, hơi thở tuyệt đẹp của bạn, tất cả đều toát ra một một loại hương vị đặc biệt. Miễn là bạn biết rằng mình đang làm tốt, không làm hại đến ai, vậy là được rồi. Cám ơn vì sự hiểu biết và tình yêu của bạn. Hy vọng tất cả mọi người đều có thể tự tại, giống như tôi vậy”.

Fan hâm mộ cũng tán đồng quan điểm của Dương Lệ Bình và không quên để lại cảm thán: "Thật ra heo mẹ có niềm vui của heo mẹ, khổng tước có hạnh phúc của khổng tước. Chung quy lại, vấn đề của heo mẹ chính là đem vui vẻ của bản thân áp đặt lên trên người của không tước, thật ngớ ngẩn".

Chia sẻ