Chồng để con khóc 5 tiếng rèn con ngủ, vợ bất lực đòi báo cảnh sát

Minh Nhật,
Chia sẻ

Người chồng lập luận rằng đó là vì lợi ích của đứa bé, nhưng người phụ nữ tin rằng nó thật tàn nhẫn.

"Rèn giấc ngủ cho con" là cụm từ quen thuộc với bất kỳ bà mẹ nào, nhưng mỗi em bé có tính cách khác nhau đòi hỏi phải có sự nhạy bén thay đổi tùy hoàn cảnh từng gia đình. Và thế là câu chuyện "rèn con ngủ" đôi khi trở thành cơn ác mộng của nhiều ông bố, bà mẹ. Thậm chí nó còn trở thành nguồn cơn cãi vã, đến mức phải nhờ cảnh sát.

Như câu chuyện của gia đình này là ví dụ.

Để rèn giấc ngủ cho con gái 1 tuổi, một người cha đã quyết định rằng tốt nhất là nên để con tự nằm trong nôi, bất kể con có khóc lóc la hét thế nào đi chăng nữa. Tuy nhiên, mẹ của đứa bé tin rằng hành động của người cha như thế là quá tàn nhẫn và gây tổn thương cho con gái.

Chồng để con khóc 5 tiếng rèn con ngủ, vợ bất lực đòi báo cảnh sát- Ảnh 1.

Ảnh minh họa.

Bối rối trong tình huống của gia đình mình, người mẹ đã lên mạng kể lại sự tình và đặt câu hỏi rằng về lâu dài, liệu chồng cô có đang giúp con rèn luyện giấc ngủ hay đang gây nguy hiểm cho sức khỏe của con.

Bỏ mặc con gào khóc trong cũi suốt 5 tiếng đồng hồ

Chia sẻ câu chuyện của mình trên diễn đàn Reddit, người mẹ tiết lộ rằng cô và chồng có một bé gái 13 tháng tuổi. Chồng cô đã "rất kiên trì" trong việc rèn luyện giấc ngủ cho con.

Luyện ngủ được xem là quá trình giúp trẻ sơ sinh và trẻ nhỏ phát triển thói quen ngủ tốt và học cách tự ngủ, không cần bố mẹ phải bồng ẵm hay bế ru. Mục tiêu của việc rèn luyện giấc ngủ là khuyến khích giấc ngủ độc lập và thiết lập thói quen ngủ đúng giờ cho cả bé và bố mẹ.

Tuy nhiên, không phải tất cả trẻ sơ sinh đều hợp tác với việc rèn luyện giấc ngủ, đặc biệt nếu trẻ đã quen ngủ chung với bố mẹ.

Vì con gái của người phụ nữ này đã ngủ cùng bố mẹ từ khi mới sinh ra nên cô bé không thích việc đột nhiên phải ngủ một mình trong cũi. Nhưng thay vì vỗ về khi con khóc, chồng của người phụ nữ lại yêu cầu vợ ở yên trong phòng và đợi con tự ổn định lại.

"Anh ấy đóng cửa lại và để con khóc một mình", người phụ nữ viết. "Con bé đã la hét hàng giờ không ngừng nghỉ".

Chồng để con khóc 5 tiếng rèn con ngủ, vợ bất lực đòi báo cảnh sát- Ảnh 2.

Ảnh minh họa.

Người chồng quả quyết cho rằng đó là "vì lợi ích của con gái" và đứa bé cuối cùng sẽ kiệt sức vì khóc và tự ngủ thiếp đi. Tuy nhiên, sự việc không diễn ra như phán đoán của ông bố, đứa trẻ đã khóc suốt 5 tiếng đồng hồ. Người phụ nữ thừa nhận việc rèn luyện giấc ngủ cho con gái là một "sự tra tấn".

Cô viết: "Con tôi thường khóc rất to, la hét gọi ba mẹ. Liên tục như vậy".

Người phụ nữ đã nhiều lần tranh cãi với chồng về việc liệu đây có phải là phương pháp phù hợp để luyện ngủ cho con.

"Tôi cảm thấy đây là sự lạm dụng. Chúng tôi càng áp dụng phương pháp này thì tình trạng càng tệ hơn và con bé càng khó đi vào giấc ngủ hơn", cô nói thêm. "Con bé không dễ dàng tự ngủ như thế, thậm chí còn mất giọng vì gào khóc quá lâu".

Người phụ nữ cho biết chồng cô lớn lên trong sự nuông chiều của chính cha mẹ mình nên anh không muốn lặp lại điều đó ở con gái.

"Chồng tôi ngủ với mẹ khi anh ấy còn nhỏ, anh ấy được chiều chuộng từ nhỏ và muốn điều ngược lại với con của chúng tôi", người phụ nữ viết và chia sẻ rằng chồng cô vẫn rất phụ thuộc vào gia đình ngay cả khi đã trưởng thành.

Tuy nhiên, vì con gái của họ vẫn còn nhỏ nên người phụ nữ tin rằng cô và chồng nên làm bất cứ điều gì có thể để giúp con dễ ngủ hơn.

Cô viết: "Con bé mới 1 tuổi, tôi thề là tôi có thể cảm nhận được con bé đang đau đớn về thể xác vì khóc. Điều đó khiến tôi đau lòng".

Người phụ nữ đã cố gắng phản đối phương pháp luyện ngủ cho con gái của chồng mình. Nhưng thứ cô nhận lại là lời đe dọa từ chính anh ta và gia đình bên nội. Họ khăng khăng rằng phương pháp của anh ta sẽ khiến đứa bé ngủ suốt đêm.

Có nên báo cảnh sát?

Cô viết: "Tôi là người duy nhất trong gia đình tham gia các lớp học 'Nuôi dạy con cái' và tôi biết điều này là sai nhưng không thể thuyết phục được ai. Con gái tôi sẽ ổn phải không?".

Ở phần bình luận, người mẹ đã nhận được nhiều lời khuyên từ các thành viên diễn đàn Reddit. Nhiều người đứng về phía cô, đồng ý rằng phương pháp luyện ngủ cho con gái của chồng cô thật là "dã man".

Chồng để con khóc 5 tiếng rèn con ngủ, vợ bất lực đòi báo cảnh sát- Ảnh 3.

Ảnh minh họa.

"Tại thời điểm này, với con bé, nôi là nơi cô lập và bị bỏ rơi. Con bé sẽ ít có khả năng chấp nhận nó như một nơi an toàn để ngủ. Thật đáng buồn cho bé con", một người bình luận. "Hãy bế con của bạn lên và giữ vững lập trường của mình. Bạn biết điều đó là sai mà".

"Tôi là bác sĩ nhi khoa. Tôi khẳng định không phải là luyện ngủ mà là bỏ bê con cái", một người khác chia sẻ. "Hãy bảo vệ con của bạn trước khi hậu quả thực sự xảy ra".

"5 tiếng đồng hồ la hét đến mất giọng không phải là luyện ngủ mà là bỏ bê. Một đứa trẻ một tuổi không thể la hét suốt 5 tiếng đồng hồ chỉ vì chúng bướng bỉnh muốn được âu yếm", một người khác lưu ý.

Mặc dù người phụ nữ lo lắng về sức khỏe lâu dài của con gái mình nhưng người dùng Reddit khẳng định rằng đó chưa phải là vấn đề của cảnh sát.

"Cảnh sát sẽ không làm gì cả vì điều này không đáp ứng được tiêu chuẩn pháp lý về lạm dụng. Đứa trẻ không bị tổn hại về thể chất, được mặc quần áo và cho ăn và không bị bỏ rơi", một người phân tích. "Ngồi một mình trong cũi qua đêm không phù hợp với tiêu chuẩn pháp lý về việc cha mẹ bỏ bê con cái".

Theo Tiến sĩ Darcia Narvaez, người nghiên cứu khám phá những trải nghiệm đầu đời và ảnh hưởng đối với xã hội cũng như hạnh phúc khi trưởng thành, việc để trẻ sơ sinh khóc rồi tự ngủ có thể dẫn đến căng thẳng gia tăng và nồng độ cortisol có thể tác động tiêu cực đến sự phát triển não của chúng, làm suy giảm khả năng tự điều chỉnh và làm suy yếu lòng tin của con.

Khóc là phương thức giao tiếp duy nhất mà trẻ có thể thực hiện và để báo cho cha mẹ biết rằng chúng cần thứ gì đó. Khi tiếng khóc của chúng bị phớt lờ, niềm tin của chúng vào cha mẹ sẽ giảm đi.

Nếu cha mẹ muốn con mình ngủ suốt đêm mà không làm tổn thương con, thì có nhiều cách khác để rèn luyện giấc ngủ cho con "một cách nhân đạo" hơn.

Nguồn: Your Tango

Chia sẻ