Choáng vì cách sử dụng bao cao su... khác người

BS. Hoa Hồng,
Chia sẻ

Đúng là bao cao su có tác dụng phòng tránh thai ngoài ý muốn đến 95% nhưng đó là khi bạn sử dụng đúng cách.

Chào bác sĩ, em có một thắc mắc muốn được bác sĩ giải đáp giúp em. Hôm qua, người yêu em có dấu hiệu chậm kinh, chóng mặt, buồn nôn và đau tức ngực. Sau khi thử que thì thấy 2 vạch. Em đã đưa bạn gái đi khám thì bác sĩ bảo thai được 8 tuần tuổi rồi.

Em nhớ lại thì chúng em chỉ có quan hệ tình dục hôm 20/10 nhưng có sử dụng bao cao su. Vì điều kiện ở xa nhau nên 1-2 tháng chúng em mới "gặp nhau" 1 lần. Hôm đó do không kiềm chế được nên chúng em đã làm 2 lần. Nhưng vì chỉ có một bao cao su nên chúng em đành tận dụng và dùng tới 2 lần. Sau khi quan hệ em cũng không chú ý xem bao có bị rách không.

Bác sĩ cho em hỏi, có phải do dùng bao cao su hai lần nên bao bị rách và người yêu em đã bị dính bầu? Thai đã 8 tuần tuổi thì có bỏ được không? Chúng em đang rất lo lắng. Em xin cảm ơn! (N. Trung...)

BS. Hoa Hồng tư vấn:

Chào bạn N. Trung,

Chúng tôi rất hiểu tâm trạng lo lắng của bạn và bạn gái bạn lúc này. Chắc hẳn cả hai bạn chưa mong muốn có con ở thời điểm này nên cũng có ý thức sử dụng bao cao su khi quan hệ tình dục.

Đúng là bao cao su có tác dụng phòng tránh thai ngoài ý muốn đến 95% nhưng đó là khi bạn sử dụng đúng cách. Ngoài tác dụng phòng tránh thai, bao cao su còn có thể giúp bạn phòng tránh các bệnh lây truyền qua đường tình dục.

Choáng vì cách sử dụng bao cao su... khác người 1
Dùng bao cao su đúng cách mới đạt hiệu quả cao. Ảnh minh họa

Tuy nhiên, rất nhiều người lại không biết dùng bao cao su sao cho đúng và hiệu quả. Một số lỗi của người sử dụng bao cao su sai cách bao gồm: đeo bao cao quá muộn, tháo bao quá sớm, không ép khí ra khỏi đầu bao, đeo bao ngược, không chừa không gian ở đầu bao, giao hợp khi chưa đeo xong bao cao su, không kiểm tra bao xem có lỗi hay còn hạn sử dụng hay không, bảo quản bao không đúng và đương nhiên... cả sử dụng lại bao đã dùng trước đó.

Bao cao su sau sau khi đã sử dụng thường mềm hơn (do bị ẩm) nên độ đàn hồi cũng giảm đi. Nếu bạn dùng lại nhiều lần (thậm chí chỉ 2 lần) thì đều có khả năng giảm hiệu quả. Loại bỏ vấn đề cảm giác của người dùng, xét về khía cạnh tác dụng thì bao cao su dùng nhiều lần sẽ dễ bị rách, thủng cho dù bạn có hết sức nhẹ nhàng đi chăng nữa.

Và nếu bao cao su bị rách thì khả năng bạn gái bạn có thai rất dễ xảy ra. Lẽ ra, sau khi tận dụng bao như vậy, bạn nên kiểm tra xem bao có rách không để đảm bảo hiệu quả sử dụng. Nếu thấy có dấu hiệu bao rách thì cần uống thuốc tránh thai khẩn cấp để tránh mang thai ngoài ý muốn.

Hiện nay cũng có loại bao cao su có thể sử dụng lại nhưng đó là loại bao đặc biệt chứ không phải bất cứ loại bao nào cũng có thể dùng được như vậy.

Bạn gái bạn mang thai 8 tuần, có thể đã có tim thai và thai đang phát triển. Cả hai bạn hãy đến gặp bác sĩ để được tư vấn về việc có nên giữ thai lại hay bỏ thai, bởi thủ thuật bỏ thai cũng phần nào ảnh hưởng đến sức khỏe và khả năng sinh sản của người phụ nữ. Tốt nhất, hai bạn hãy đến cơ sở y tế có uy tín để được tư vấn và có quyết định đúng đắn nhất.

Chúc hai bạn vui khỏe!


Nếu bạn đọc có những thắc mắc về sức khỏe tâm sinh lý giới tính cần được tư vấn xin gửi về mail: suckhoe@afamily.vn



Mấy ai biết rằng, nhờ tiến bộ công nghệ thiết kế bao cao su mà “chuyện yêu” được an toàn và tuyệt vời.
Choáng vì cách sử dụng bao cao su... khác người 2
Chia sẻ