Chợ hoa ngày 8/3 ở TP.HCM: Giá bằng một nửa năm ngoái nhưng vắng khách

Thiên Kim,
Chia sẻ

Nhiều chủ tiệm cho biết giá hoa gói thành bó năm nay giảm mạnh, thậm chí chỉ còn một nửa so với năm ngoái nhưng lượng khách mua vẫn không nhiều.

Hôm nay là ngày 8/3, tức ngày Quốc tế Phụ nữ.

Khác với không khí náo nhiệt mọi năm khi các dịch vụ tặng phẩm, hoa và quà được tiêu thụ rất cao thì năm nay, quang cảnh chung tại các khu chợ và những nơi mua sắm khá đìu hiu.

Chợ hoa ngày 8/3 ở TP.HCM: Giá bằng một nửa năm ngoái nhưng vẫn ế khách - Ảnh 1.

Chợ hoa Hồ Thị Kỷ (quận 10, TP.HCM).

Ghi nhận tại chợ hoa Hồ Thị Kỷ (quận 10, TP.HCM), từ sáng đến trưa nhưng con đường này rất thưa thớt khách.

Vừa dùng bình xịt hoa, cô Nguyễn Thị Diệu (59 tuổi) nhân viên tiệm hoa Hùng Sang cho biết năm nay hoa bán chậm hơn rất nhiều. Sáng giờ khách đến mua hoa lác đác.

Chợ hoa ngày 8/3 ở TP.HCM: Giá bằng một nửa năm ngoái nhưng vẫn ế khách - Ảnh 2.

Người phụ nữ thong thả tưới hoa vì không có khách.

Quản lý cửa hàng hoa này cho biết từ đầu ngày 8/3 đến hiện tại chỉ bán được vài chục giỏ, chủ yếu khách đến mua hoa lan hồ điệp và hoa hồng.

Giá hoa lan là 200 ngàn đồng/cành, còn hồng bán theo giỏ giá tùy loại, dao động từ 200 ngàn đồng đến 1-2 triệu đồng.

Loại đẹp và được ưa chuộng hằng năm là bó 99 đoá hoa hồng gía chỉ 1.3 triệu đồng, rẻ hơn mọi năm nhưng cũng rất ít người mua.

Chợ hoa ngày 8/3 ở TP.HCM: Giá bằng một nửa năm ngoái nhưng vẫn ế khách - Ảnh 3.

Bó hoa 99 đoá hồng giá 1.3 triệu đồng.

Cách đó không xa, chị Hồng (quê Cao Lãnh) ở cửa hàng hoa Hải Liễu đang dùng tay vặt các cánh hoa hồng khô và dập ra khỏi bó để tiếp tục bảo quản. Cả trăm bó hoa chưa tiêu thụ hết vẫn còn đầy ắp.

Tại tiệm này, giá 1 giỏ hoa gồm: lan, hồng, hướng dương, mẫu đơn, hoa bi là 400 ngàn đồng. Chị Hồng cho biết, nguyên nhân năm nay buôn bán chậm hơn là vì tình hình dịch bệnh.

Chợ hoa ngày 8/3 ở TP.HCM: Giá bằng một nửa năm ngoái nhưng vẫn ế khách - Ảnh 4.

Bó hoa này giá 30 ngàn đồng.

Người dân ngại ra đường cũng như ý thức hạn chế tụ tập đông người nên không chỉ ngày 8/3 mà nhiều ngày trước tình hình kinh doanh đã khác trước.

Chính vì cung cao hơn cầu, giá của các loại hoa cũng giảm xuống. Theo các tiểu thương, giá hoa năm nay so với năm ngoái giảm đến khoảng một nửa.

Chợ hoa ngày 8/3 ở TP.HCM: Giá bằng một nửa năm ngoái nhưng vẫn ế khách - Ảnh 5.

Nhiều người mua hào hứng khi hoa giảm nửa giá so với năm ngoái.

Vui vẻ cầm giỏ hoa vừa mua chạy ra, Anh Đặng (quận 10) khoe năm ngoái tốn đến 400 ngàn đồng, trong khi năm nay anh chỉ bỏ 200 ngàn đồng cho giỏ hoa cùng kích thước.

Chợ hoa ngày 8/3 ở TP.HCM: Giá bằng một nửa năm ngoái nhưng vẫn ế khách - Ảnh 6.

Hoa rẻ nhưng khách rất ít.

Biết được sẽ bán chậm nên năm nay, chị Nhung (46 tuổi) người có hơn 20 năm bán hoa tại chợ Hồ Thị Kỷ chọn gói hoa theo từng đoá để giảm chi phí cho người mua.

"Mình bán mỗi bó hoa nhỏ là 30 ngàn đồng nhưng sáng giờ chỉ có khoảng 20 người mua. Chưa thấy năm nào bán chậm như năm nay" - chị Nhung tâm sự.

Chợ hoa ngày 8/3 ở TP.HCM: Giá bằng một nửa năm ngoái nhưng vẫn ế khách - Ảnh 7.

Người phụ nữ buồn vì ế hàng.

Dù bán chậm nhưng ai cũng chấp nhận, bởi biết tình hình kinh doanh của mọi lĩnh vực đều chung khó khăn. 

Chợ hoa ngày 8/3 ở TP.HCM: Giá bằng một nửa năm ngoái nhưng vẫn ế khách - Ảnh 8.

Đến trưa có một số tiểu thương giảm giá.

Chợ hoa ngày 8/3 ở TP.HCM: Giá bằng một nửa năm ngoái nhưng vẫn ế khách - Ảnh 9.

Chị Hồng lặt cánh những hoa bị khô.

Chợ hoa ngày 8/3 ở TP.HCM: Giá bằng một nửa năm ngoái nhưng vẫn ế khách - Ảnh 10.

Không khí buôn hoa không nhộn nhịp như mọi năm.

Chợ hoa ngày 8/3 ở TP.HCM: Giá bằng một nửa năm ngoái nhưng vẫn ế khách - Ảnh 11.

Quang cảnh tại chợ hoa Hồ Thị Kỷ vào đầu giờ chiều 8/3.

Chợ hoa ngày 8/3 ở TP.HCM: Giá bằng một nửa năm ngoái nhưng vẫn ế khách - Ảnh 13.

Một người đàn ông bán hoa cười tươi lạc quan: việc buôn bán sẽ sớm khởi sắc.

Chợ hoa ngày 8/3 ở TP.HCM: Giá bằng một nửa năm ngoái nhưng vẫn ế khách - Ảnh 14.

Anh Đặng khoe mua được hoa tặng vợ giá rẻ.

Chợ hoa ngày 8/3 ở TP.HCM: Giá bằng một nửa năm ngoái nhưng vẫn ế khách - Ảnh 15.

Một người bán khác còn cả trăm bó hoa.

Chợ hoa ngày 8/3 ở TP.HCM: Giá bằng một nửa năm ngoái nhưng vẫn ế khách - Ảnh 16.

Hoa 8/3 năm nay tại chợ Hồ Thị Kỷ vẫn còn rất nhiều.

Chia sẻ