28 Tết cập nhật nhanh giá chợ hoa Quảng Bá: Tăng 20% so với ngày thường, mua nhanh 5 cành đào đông cắm đẹp nhà hết 2,2 triệu

Hồng Nhung - Gia Đoàn ,
Chia sẻ

Trong cái giá rét của Hà Nội những ngày giáp Tết Nguyên đán, ghé chợ hoa Quảng Bá để cảm nhận phiên chợ đặc biệt bán duy nhất một loại hàng hóa là hoa. Năm nay, nhiều tiểu thương cho biết sức mua hoa giảm hơn so với năm ngoái trong khi giá thành thì cao hơn.

Mỗi năm vào dịp giáp Tết Nguyên đán, chợ hoa Quảng Bá (phường Yên Phụ, Tây Hồ, Hà Nội) lại tấp nập hơn bình thường. Từ 21, 22 tháng Chạp cho đến đêm 30 Tết, dù trời rét căm căm hay mưa ướt lép nhép, khu chợ đặc biệt này vẫn nườm nượp người.

Ngoài những người mua hoa thường xuyên là chủ cửa hàng hoa lớn nhỏ khắp thành phố, vào dịp này, chợ thu hút lượng lớn những vị khách "đột xuất" là các khách vãng lai, hay cô cậu nam thanh nữ tú muốn tìm hương vị Tết qua sắc hoa rực rỡ, hoặc là các bà các mẹ đi chọn những đóa hoa đẹp nhất để trưng Tết.

Phải đến tận nơi mới thấy sức hấp dẫn của chợ hoa Quảng Bá. Hoa ở đây bạt ngàn, tươi thắm đủ sắc màu. Trên các cành hoa vẫn còn đọng những giọt sương đêm long lanh.

Từng loại hoa sẽ được bày bán theo dãy, những người bán các giống hoa nhập ngoại thì ngồi riêng một dãy. Chị Thu, tiểu thương chợ hoa Quảng Bá, cho biết: "Hoa ở chợ lúc nào cũng rất đẹp vì nhập về trong ngày, đúng mùa, đảm bảo chất lượng. Chợ hoa là chợ đầu mối nên chúng tôi phải bán hàng đẹp, giá thành cạnh tranh nhất".

29 Tết đi chợ hoa Quảng Bá: Giá hoa tăng 20% so với ngày thường, mua nhanh 5 cành đào đông cắm đẹp nhà mà hết 2,2 triệu - Ảnh 2.

Chợ hoa Quảng Bá đông đúc người mua sắm dịp cận Tết.

Bên trong các cửa hàng hoa thì thưa thớt người mua hơn, chủ yếu là các chị em dạo xem các loại hoa nhập và hoa truyền thống cắm bình để cúng ngày Tết.

29 Tết đi chợ hoa Quảng Bá: Giá hoa tăng 20% so với ngày thường, mua nhanh 5 cành đào đông cắm đẹp nhà mà hết 2,2 triệu - Ảnh 4.

Năm nay các tiểu thương cho biết giá hoa tăng cao hơn so với năm ngoái khoảng 20% do tình hình vận chuyển khó khăn, chi phí ship tăng cao.

*Cập nhật giá thành các loại hoa đang bán tại chợ Quảng Bá cận Tết cho chị em:

29 Tết đi chợ hoa Quảng Bá: Giá hoa tăng 20% so với ngày thường, mua nhanh 5 cành đào đông cắm đẹp nhà mà hết 2,2 triệu - Ảnh 5.

Giá cúc hoàng gia là 200k/bó/5 bông.

Bình tầm xuân cắm sẵn chỉ cần rước về nhà trưng bày có giá 1,5 triệu.

29 Tết đi chợ hoa Quảng Bá: Giá hoa tăng 20% so với ngày thường, mua nhanh 5 cành đào đông cắm đẹp nhà mà hết 2,2 triệu - Ảnh 7.

Hoa súng có giá 250k/10 bông.

29 Tết đi chợ hoa Quảng Bá: Giá hoa tăng 20% so với ngày thường, mua nhanh 5 cành đào đông cắm đẹp nhà mà hết 2,2 triệu - Ảnh 8.

Bông lúa mì bán với giá 49k/50 cành.

Cành hồng gai được bán theo bó. Một bó có giá 150k.

29 Tết đi chợ hoa Quảng Bá: Giá hoa tăng 20% so với ngày thường, mua nhanh 5 cành đào đông cắm đẹp nhà mà hết 2,2 triệu - Ảnh 10.

Địa lan có giá 700k/chậu.

29 Tết đi chợ hoa Quảng Bá: Giá hoa tăng 20% so với ngày thường, mua nhanh 5 cành đào đông cắm đẹp nhà mà hết 2,2 triệu - Ảnh 11.

Hoa ly có giá 360/bó/5 cành.

29 Tết đi chợ hoa Quảng Bá: Giá hoa tăng 20% so với ngày thường, mua nhanh 5 cành đào đông cắm đẹp nhà mà hết 2,2 triệu - Ảnh 12.

Đào đông mua 5 cành có giá bán là 2,2 triệu.

29 Tết đi chợ hoa Quảng Bá: Giá hoa tăng 20% so với ngày thường, mua nhanh 5 cành đào đông cắm đẹp nhà mà hết 2,2 triệu - Ảnh 13.

Đào đông là cành hoa trông như hoa giả nhưng trang trí nhà ngày Tết rất đẹp vì màu đỏ nổi bật. Chính vì thế loại cành quả này rất được chuộng. Tuy nhiên, giá thành năm nay có tăng khoảng 20% so với năm ngoái. Năm ngoái, 5 cành đào đông cắm đủ 1 bình chỉ có giá 2 triệu.

29 Tết đi chợ hoa Quảng Bá: Giá hoa tăng 20% so với ngày thường, mua nhanh 5 cành đào đông cắm đẹp nhà mà hết 2,2 triệu - Ảnh 14.

Hoa bất tử có giá: 150k/bó.

29 Tết đi chợ hoa Quảng Bá: Giá hoa tăng 20% so với ngày thường, mua nhanh 5 cành đào đông cắm đẹp nhà mà hết 2,2 triệu - Ảnh 15.

Nhìn chung các loại hoa và cành quả nhập khẩu năm nay có giá bán tăng khoảng 20% so với năm ngoái. Chủ yếu tới từ việc chi phí vận chuyển trong mùa dịch tăng cao hơn. Chị Xuân (sống tại Yên Phụ, Hà Nội) sau khi hỏi giá thành có vẻ đắn đo và cân nhắc trước khi xuống tiền. Chị cho biết: "Giá các loại hoa nhập năm nay đều tăng cao hơn so với năm ngoái nên mình cân nhắc số lượng và loại hoa để cân đối với khoản chi đã đặt ra từ trước khi tới chợ".

Hoa hạnh phúc có giá 200k/bó 5 cành.

Hoa hồng các màu có giá từ 30 - 50.000 đồng/bó.

29 Tết đi chợ hoa Quảng Bá: Giá hoa tăng 20% so với ngày thường, mua nhanh 5 cành đào đông cắm đẹp nhà mà hết 2,2 triệu - Ảnh 18.

Lá giả decor bình hoa tết màu vàng tài lộc có giá 50k/cành.

Cẩm tú cầu (trái) màu hồng và trắng có giá là 150k/bông.

29 Tết đi chợ hoa Quảng Bá: Giá hoa tăng 20% so với ngày thường, mua nhanh 5 cành đào đông cắm đẹp nhà mà hết 2,2 triệu - Ảnh 20.

Hoa dơn có giá bán là 150k/bó.

Chợ còn bày bán cả hoa chuối. Giá là 100k/cành cho những ai có thú chơi hoa độc đáo, dân dã.

29 Tết đi chợ hoa Quảng Bá: Giá hoa tăng 20% so với ngày thường, mua nhanh 5 cành đào đông cắm đẹp nhà mà hết 2,2 triệu - Ảnh 22.

Các chậu lan có giá thành dao động từ vài trăm/chậu.

Chậu cúc mâm xôi hay chậu hoa cảnh có giá chỉ vài chục - vài trăm nghìn nở rực rỡ đón Tết.

29 Tết đi chợ hoa Quảng Bá: Giá hoa tăng 20% so với ngày thường, mua nhanh 5 cành đào đông cắm đẹp nhà mà hết 2,2 triệu - Ảnh 24.

Nhiều tiểu thương ở chợ hoa Quảng Bá năm nay tỏ ra chán nản vì sức mua không bằng năm ngoái.

29 Tết đi chợ hoa Quảng Bá: Giá hoa tăng 20% so với ngày thường, mua nhanh 5 cành đào đông cắm đẹp nhà mà hết 2,2 triệu - Ảnh 25.

Chia sẻ