Chính phủ Anh ra hướng dẫn cấm điện thoại di động ở trường học

Vân Ánh,
Chia sẻ

Chính phủ Anh vừa ban hành hướng dẫn khuyến khích tất cả các trường học ở khu vực England cấm sử dụng điện thoại di động tại trường.

Chính phủ Anh cho biết các số liệu chính thức cho thấy 97% trẻ em sở hữu điện thoại ở tuổi 12 và việc sử dụng điện thoại trong trường học có thể dẫn đến các hành động bắt nạt trực tuyến, gây mất tập trung và gián đoạn hoạt động trong lớp học.

Nhiều trường học ở khu vực England, Vương quốc Anh, đã cấm sử dụng điện thoại di động trong trường học. Các trường khác lại có những hạn chế khác nhau.

Hướng dẫn của Chính phủ Anh cho thấy việc cố gắng tăng cường sự tuân thủ trong toàn bộ ngành giáo dục.

Tuy nhiên, chính phủ Anh không áp đặt lệnh cấm điện thoại di động trong trường học về mặt pháp lý vì thừa nhận rằng ở một số trường học, điện thoại là cần thiết cho một số bài học ở trường.

Chính phủ Anh trích dẫn một báo cáo của UNESCO vào tháng 7/2023 bày tỏ sự lo ngại về tác động của điện thoại di động đối với việc tiếp thu học vấn và lợi ích của trẻ em.

Chính phủ Anh ra hướng dẫn cấm điện thoại di động ở trường học - Ảnh 1.

(Ảnh: Sky News)

Bộ trưởng Bộ Giáo dục Anh Gillian Keegan cho rằng điện thoại là thứ gây mất tập trung không cần thiết trong trường học.

Bà Gillian Keegan nói: "Chúng tôi biết điện thoại gây mất tập trung, rất mất tập trung. Đến chúng ta là người trưởng thành còn bị phân tâm vì sử dụng điện thoại di động, thì điện thoại còn làm trẻ nhỏ mất tập trung hơn. Chúng tôi biết rằng điện thoại có thể ảnh hưởng đến sự phát triển và các kỹ năng xã hội của trẻ em".

Một học sinh phổ thông ở thành phố Blackburn, Anh, cho biết hiện hầu hết học sinh đều biết rằng không nên sử dụng điện thoại ở trường.

Các bậc cha mẹ cũng cho thấy sự ủng hộ đối với các động thái hạn chế sử dụng điện thoại ở trường học.

Một phụ huynh ở thành phố Crawley nhận xét: "Bọn trẻ đến trường để học những cái khác chứ không phải học từ điện thoại di động".

Một phụ huynh khác chia sẻ: "Khi về nhà, chúng tôi phát hiện ra vì dùng điện thoại mà các con hoàn toàn không nhớ đã làm gì suốt thời gian ở trường".

Chia sẻ