TQ cấm giáo viên dùng điện thoại di động giao bài tập cho học sinh

Minh Thu,
Chia sẻ

Nhiều phụ huynh ở Trung Quốc đồng tình với quyết định cấm giáo viên dùng điện thoại di động giao bài tập về nhà cho học sinh.

Bộ Giáo dục Trung Quốc đã ban hành thông báo cấm học sinh cấp 1 và 2 sử dụng điện thoại di động trên lớp. Ngoài ra, các giáo viên cũng được đề nghị không sử dụng điện thoại di động để giao bài tập cho học sinh. Quyết định này đang nhận được sự ủng hộ từ dư luận Trung Quốc.

Trong thông báo được Bộ Giáo dục Trung Quốc ban hành hôm 1/2, các học sinh tiểu học và trung học cơ sở được yêu cầu không mang điện thoại di động tới lớp học, ngoại trừ trường hợp phụ huynh cho phép. Tuy nhiên trước đó, phụ huynh cần điền vào đơn đề nghị cho con mang điện thoại tới trường.

TQ cấm giáo viên dùng điện thoại di động giao bài tập cho học sinh - Ảnh 1.

Bộ Giáo dục Trung Quốc cấm học sinh cấp 1 và 2 mang điện thoại tới trường học. (Ảnh: Thời báo Hoàn Cầu)

Theo Bộ Giáo dục Trung Quốc, việc sử dụng điện thoại công cộng tại trường và sử dụng thẻ sinh viên điện tử có chức năng gọi điện được khuyến khích để giải quyết nhu cầu kết nối liên lạc giữa học sinh và phụ huynh.

Thông cáo cũng nhấn mạnh đây là cách bảo vệ đôi mắt của học sinh và giúp các em tập trung hơn vào bài học, đồng thời ngăn chặn tình trạng trẻ nghiện internet và trò chơi điện tử.

Ngoài ra, các giáo viên cũng được yêu cầu không dùng điện thoại di động để giao bài tập về nhà cho học sinh.

“Tôi đồng ý. Môi trường internet đang trở nên độc hại đối với thanh thiếu niên, bởi chúng dễ dàng nhiễm phải thói hư tật xấu trên mạng. Những biện pháp bảo vệ như trên là cần thiết”, một bình luận trên mạng xã hội Weibo của Trung Quốc viết.

Nhiều người cũng đồng tình với quyết định cấm giáo viên dùng điện thoại di động để giao bài tập cho học sinh.

Ông Lou 49 tuổi, một phụ huynh có con đang theo học lớp 3, cho rằng giáo viên không nên đẩy công việc của họ sang cho phụ huynh bởi đây là trách nhiệm mà các thầy cô phải đảm nhận trong quá trình giảng dạy.

Trong tuyên bố chính thức, Bộ Giáo dục Trung Quốc cũng đề nghị các bậc phụ huynh cần định hướng cho con em và khuyến khích con nhỏ phát triển những thói quen tốt như đọc sách, vẽ tranh và tham gia luyện tập thể thao. Phụ huynh được khuyến cáo cân nhắc thận trọng trước khi quyết định trang bị cho con một chiếc điện thoại di động.

Việc học sinh sử dụng điện thoại di động không chỉ là vấn đề nan giải ở Trung Quốc, mà còn là chuyện khiến các cơ quan giáo dục ở nhiều nước trên thế giới đau đầu.

Theo CNN, vào năm 2018, chính phủ Pháp đã yêu cầu học sinh để điện thoại thông minh ở nhà trước khi tới trường.

Còn theo thông tin từ BBC, một cuộc khảo sát do Trường Kinh tế London tiến hành hồi năm 2015 cho thấy, điểm kiểm tra của các em học sinh tại 4 thành phố Anh đã tăng ít nhất 6% sau khi điện thoại bị cấm sử dụng ở trường học.

Chia sẻ