Chiều muộn trên phá Tam Giang

Giang Hoàng, nguồn ảnh aFamily.vn,
Chia sẻ

Ánh mặt trời vàng vọt bao trùm trên mặt sóng nhấp nhô, những con thuyền nhỏ nhoi giữa biển nước mênh mông...

Phá Tam Giang nằm trong hệ đầm phá Tam Giang – Cầu Hai, là hệ đầm phá nước ngọt lớn nhất nước ta trải dài 68 km thuộc địa phận 5 huyện của tỉnh Thừa Thiên Huế. Hệ đầm phá này gồm 4 đầm nối tiếp nhau từ bắc xuống nam, riêng diện tích phá Tam Giang khoảng 52 km2, dài 24 km.

Mặt nước óng ánh dưới những tia nắng cuối ngày.
 

Từng dãy cọc đáy đánh bắt tôm cá giăng như những hàng rào trên mặt nước.
 
Căn chòi nhỏ của những ngư dân đầm phá.
 

Đây là một vùng đầm phá có tính đa dạng sinh học cao với thành phần nguồn gen phong phú cả động thực vật trên cạn và dưới nước. Bên cạnh những hoạt động sinh sống thường nhật khá lý thú của người dân khu đầm phá, bạn cũng có thể ghé thăm một số di tích danh thắng nằm dọc theo đường đi.


Những dãy cọc tạo nên một mạng lưới chằng chịt ngang dọc.
 
Nhấp nhô đời thuyền.
 

Khung cảnh đẹp nhất khi đến phá Tam Giang mùa này có lẽ là lúc bình minh và hoàng hôn. Mặt trời đỏ rực như hòn son khuất dần trên mặt nước mênh mông. Tất cả trở nên vàng óng ả tạo nên một bức tranh thanh bình và thơ mộng.

Cuộc sống của ngư dân.
 
Con người nhỏ nhoi giữa biển nước mênh mông.
 

Những con thuyền neo đậu hững hờ trên mặt nước.
 

Khởi hành từ Huế, hiện nay có khá nhiều tour tới phá Tam Giang:

- Tour thứ nhất: Du khách ngồi thuyền máy khám phá cảnh đẹp thiên nhiên và chứng kiến cảnh sinh hoạt của ngư dân vùng đầm Phá Tam Giang, ăn trưa trên thuyền, tham quan hồ nuôi tôm Phong Hải và tắm biển tại bãi biển Phong Hải.

- Tour thứ hai: Du khách sẽ dừng và tham quan đình làng Thủ Lễ, đến thôn chài Ngư Mỹ Thạnh, vượt phá Tam Giang sang xã Quảng Ngạn tham quan khu lăng mộ, xem múa Náp truyền thống và ghé thăm làng nghề sản xuất các sản phẩm mây tre đan lát Bao La.

- Tour thứ ba: Tour xe đạp khởi hành từ cửa Thuận An xuôi theo Quốc lộ 49B đến cửa Tư Hiền. Trên đường chúng ta sẽ ghé thăm làng chài và làng làm nước mắm địa phương cũng như thăm quan tháp Chăm Mỹ Khánh và chùa Tuý Vân. Chặng thứ hai từ cửa Tư Hiền đến Lăng Cô, cảnh vật cũng đẹp không kém, và bạn cũng có thể ghé thăm thêm nhà thờ cổ ở làng Mỹ Lợi, huyện Phú Lộc.

Chia sẻ