Chia tay chồng với hai bàn tay trắng, bà mẹ 47 tuổi chia sẻ cách tạo sự an toàn về tài chính sau khi ly hôn

Thiên An,
Chia sẻ

Nina luôn đặt công việc và cuộc sống gia đình của chồng lên trên sự nghiệp của mình. Nên đến khi ly hôn, người phụ nữ này đã thực sự rơi vào khủng hoảng tài chính.

Nina được đào tạo để trở thành một nhiếp ảnh gia nhưng chồng cô kiếm được gấp ba thu nhập của cô và nguồn thu nhập đó khá ổn định. Vì vậy hai vợ chồng quyết định thời gian của Nina sẽ tốt hơn khi dành cho việc chăm sóc con cái của họ.

Cặp đôi đã bên nhau 25 năm trước khi chia tay cách đây 5 năm.

Khi hai vợ chồng ly thân, Nina - 47 tuổi - đã gặp khủng hoảng nặng nề về tài chính, đặc biệt khi cô vẫn đang nuôi ba đứa con đang tuổi dậy thì.

“Tôi hoảng sợ và luôn suy nghĩ rằng mình sẽ sống sót và ổn chứ. Đó là một thứ cảm giác khủng khiếp. Từ trước tới nay, chồng tôi luôn là trụ cột của gia đình và tôi cũng đã hỗ trợ sự nghiệp của anh ấy trong suốt 13 năm. Khi tôi quyết định bỏ việc để theo đuổi chuyện tề gia nội trợ thì mọi chuyện đối với tôi đã kết thúc”, Nina nói.

Nina đã có lúc cân nhắc đến việc làm ở một cửa hàng bán lẻ hoặc siêu thị, nhưng thay vào đó cô quyết định quay lại TAFE. Đó là một nơi đào tạo cô thành một giáo viên nhiếp ảnh. Nhưng Nina đã không kiếm được việc làm trong một năm.

"Tôi không biết mình sẽ làm gì. Tôi đã cân nhắc tới nhận việc tại Myer nhưng công việc đầu tiên của tôi thì lại làm những những gì mà tôi thích làm", Nina nói.

Ly hôn chồng với hai  bàn tay trắng, người phụ nữ Úc hướng dẫn cách tạo sự an toàn về tài chính sau khi ly hôn - Ảnh 2.

Nina phải đối mặt với thu nhập ít ỏi sau khi ly thân với chồng cũ.

Sự xấu hổ và thành kiến về tuổi tác khiến người phụ nữ này khởi động lại sự nghiệp trở nên khó khăn

Trong khi tỷ lệ ly hôn đã giảm trong 10 năm qua, vẫn có hơn 49.000 vụ ly hôn ở Úc vào năm ngoái.

Donna de Zwart, Giám đốc điều hành của tổ chức phi lợi nhuận Fitted for Work, một tổ chức quốc gia chuyên giúp đỡ những phụ nữ gặp bất lợi trong khi tìm việc làm cho biết nhiều phụ nữ có thể đột nhiên thấy mình không có chỗ ở hoặc không đảm bảo tài chính.

Những người phụ nữ đó nói rằng họ thường cảm thấy xấu hổ về điều đó cũng như thiếu tự tin và lòng tự trọng khi quay lại làm việc.

Nhưng có một số bước đầu tiên quan trọng có thể giúp bạn xây dựng sự tự tin và đưa bạn đến với con đường tìm kiếm nguồn tài chính cần thiết.

Nên bắt đầu với bất cứ công việc nào bạn có thể nhận được

Ly hôn chồng với hai  bàn tay trắng, người phụ nữ Úc hướng dẫn cách tạo sự an toàn về tài chính sau khi ly hôn - Ảnh 3.

Bà de Zwart nói rằng bước đầu tiên đối với phụ nữ sau khi ly hôn cần tiền là tìm bất kỳ loại công việc nào: "Ngay cả khi đó không phải là công việc mơ ước của bạn. Bạn cần lùi 1 bước để tiến thêm 2 bước".

Cô cho biết một khách hàng của cô là một kỹ sư đã qua đào tạo nhưng đang gặp khó khăn trong việc tìm việc làm do thiếu kỹ năng về tiếng Anh và vì vậy đã nhận công việc đóng gói hàng hóa trong nhà kho.

Nhận trợ giúp bạn cần

Megan McAlpine, Tổng giám đốc phụ trách kinh tế và phúc lợi của tổ chức phi lợi nhuận Good Shepherd cho biết có nhiều dịch vụ hỗ trợ tài chính, việc làm và hỗ trợ toàn diện trong cộng đồng mà phụ nữ có thể tham gia.

Bà McAlpine nói: “Nếu bạn đang gặp khủng hoảng tài chính hãy chủ động nhận một số trợ giúp về tư vấn tài chính. Hãy liên hệ với ngân hàng và họ sẽ giúp bạn thương lượng lại các khoản thanh toán nếu bạn có mức nợ cao hơn".

Phòng ngừa là chìa khóa

Ly hôn chồng với hai  bàn tay trắng, người phụ nữ Úc hướng dẫn cách tạo sự an toàn về tài chính sau khi ly hôn - Ảnh 4.

Nina và gia đình (từ trái sang) con riêng Cooper, con gái Caitlin và bạn trai của Caitlin là Troy, Patrick và Brandon.

Trong một thời gian ngắn sau khi ngôi nhà của gia đình bị bán vào năm ngoái, Nina phải sống trong tầng hầm của nhà một người bạn.

Hai người con của Nina, đứa trẻ nhất hiện 18 tuổi, đã chuyển đến ở cùng người bạn đời của mình trong khi người con trai còn lại đã tìm được căn hộ cho thuê của riêng mình.

Cô đã dùng số tiền bán nhà để mua một căn hộ nhỏ ở Sydney và đang giảng dạy tại Newcastle TAFE ở vùng NSW Hunter.

Lời khuyên của cô dành cho những người khác là “hãy giữ lấy sự nghiệp và giữ lấy sự độc lập của chính mình”.

Bà Zwart đồng ý, nói rằng điều quan trọng là phụ nữ phải giữ "chân" sự nghiệp của họ trong suốt độ tuổi 30, 40 và 50, ngay cả khi làm việc bán thời gian và vẫn phải chăm sóc gia đình.

Theo abc.net.au

Chia sẻ