Chỉ tiêu 5 triệu đồng/tháng, cô gái mua được nhà trước tuổi 30

Vân Anh,
Chia sẻ

Sau khi tuân thủ nghiêm ngặt quy tắc tiết kiệm trong thời gian dài, cô gái này đã dần đạt được những cột mốc tài chính đáng tự hào.

“Mình bắt đầu tiết kiệm từ khi mới đi làm. Mình hiểu rằng cuộc sống có nhiều điều ‘hoạ vô đơn chí' nên bản thân luôn cố gắng tích lũy thật nhiều để an tâm. Và mình cũng không muốn trả giá cho bất kỳ hậu quả nào của sự buông thả trong chi tiêu", Thanh Huyền (SN 1994, Hà Nội) chia sẻ về nguyên tắc sống của bản thân.

Trước tuổi 30, Thanh Huyền tự mua được căn nhà cho bản thân mà không cần vay mượn từ bất kỳ ai. Đó là thành quả mà nhiều người trẻ ngưỡng mộ. Và để đạt được cột mốc tài chính đó, cô nàng đã duy trì nguyên tắc tiết kiệm 90% thu nhập trong suốt thời gian dài.

Chỉ tiêu 5 triệu đồng/tháng, cô gái mua được nhà trước tuổi 30 - Ảnh 1.

Ảnh minh họa

Làm freelancer nhận lương gấp 2-3 lần nhưng không bỏ công việc chính

Thanh Huyền đang làm nhân viên văn phòng ngành Marketing. Ngoài ra, cô nàng còn nhận công việc freelancer bên ngoài như đầu tư, viết content, dịch sách và designer thuê. Tổng thu nhập hàng tháng của Thanh Huyền là khoảng 30 - 40 triệu đồng, trong đó công việc freelancer có thể kiếm gấp 2-3 lần công việc hành chính.

Thanh Huyền tâm sự, do làm nhiều công việc cùng lúc nên cô thường xuyên phải thức đến 1-2h sáng và tăng ca vào cuối tuần. Cũng vì lo lắng cho sức khỏe nên cô đã mua một gói bảo hiểm cho bản thân. Dẫu công việc văn phòng đem lại mức thu nhập thấp hơn nghề tay trái, tuy nhiên khi được hỏi có dự định nghỉ việc để đầu tư toàn bộ thời gian làm freelancer hay không, Thanh Huyền đều từ chối.

Thanh Huyền chia sẻ: “Mình chọn làm công việc fulltime vì nó thực sự ổn định. Nói gì thì nói, sự ổn định rất quan trọng. Bởi không phải lúc nào bản thân cũng dễ xin được việc, đặc biệt là ở thời điểm thị trường khó khăn như hiện nay. Hơn nữa, bố mẹ thấy mình đi làm hàng ngày cũng thấy yên tâm.

Hơn nữa, công việc văn phòng này giúp mình tạo cảm giác an toàn khi tìm công việc freelancer. Điều này xuất phát từ tâm lý bản thân không lo thất nghiệp nên dễ dàng deal việc có mức lương tốt".

Chỉ tiêu 5 triệu đồng/tháng, cô gái mua được nhà trước tuổi 30 - Ảnh 2.

Ảnh minh họa

Nói về bí quyết để tìm được nghề tay trái có mức lương tốt, Thanh Huyền cho hay: “Từ hồi mới ra trường, mình đã chủ động học hỏi và tìm kiếm cơ hội. Ban đầu mình chỉ làm content creator (sáng tạo nội dung) với mức giá 10k/bài. Theo thời gian, mình nâng cao được năng lực chuyên môn và có thêm nhiều khách quen. Nhờ đó, mình mở rộng được lĩnh vực đang làm nên may mắn có nhiều công việc tốt hơn".

Tiết kiệm 90% thu nhập để mua nhà trước tuổi 30

Để đạt được cột mốc tài chính đáng ngưỡng mộ là mua nhà trước tuổi 30, Thanh Huyền đã duy trì kế hoạch tiết kiệm tài chính nghiêm ngặt. Cụ thể, trong suốt thời gian dài, cô nàng luôn để dành 90% thu nhập bằng cách chỉ dùng 5 triệu đồng để trang trải sinh hoạt phí.

“Do đang ở cùng gia đình nên mỗi tháng mình đưa mẹ 3 triệu đồng để trả tiền sinh hoạt. Còn với chi phí tiêu dùng cá nhân, mình cố gắng chỉ dùng 1-2 triệu đồng”, Thanh Huyền nói rõ thêm.

Thanh Huyền tâm sự, hiện tại cô nàng hoàn toàn thoải mái với cách bản thân quản lý tài chính. Tuy nhiên, cô không cho rằng lối sống tiết kiệm tiền của bản thân phù hợp với số đông người trẻ hiện nay.

Cô nàng bày tỏ: “Có thể với rất nhiều người, cách tiết kiệm của mình sẽ hơi cực đoan. Hàng ngày, mình đi làm bằng xe bus mất khoảng 30 phút. Mình không trang điểm, chỉ tô chút son dưỡng. Mình chỉ mua đồ skincare cực kỳ cơ bản như dầu gội đầu, sữa rửa mặt… Mình cũng không có nhiều bạn bè nên gần như không có nhu cầu tụ tập ăn uống. Số tiền mình đưa cho mẹ là khoản tiêu lớn nhất trong tháng của mình.

Mình không thấy stress hay có khó khăn gì để theo đuổi kế hoạch này. Bởi lẽ mình không bị áp lực phải chăm chút ngoại hình, có ít mối quan hệ hay flex (khoe khoang) thông qua những đồ dùng công nghệ đắt tiền như điện thoại, ipad".

Chỉ tiêu 5 triệu đồng/tháng, cô gái mua được nhà trước tuổi 30 - Ảnh 3.

Ảnh minh họa

Sau thời gian dài cố gắng, Thanh Huyền đã mua được căn hộ 30m2 nằm ở một quận xa trung tâm Hà Nội với giá thành khoảng hơn 1 tỷ đồng. Nói về căn nhà mới của mình, cô nàng cho biết đây mới là bước ban đầu trong kế hoạch tương lai.

“Hiện tại, mình vẫn đang ở nhà bố mẹ, còn nhà mới mua dự tính sẽ đem cho thuê để sinh lời, với mức giá khoảng 5 triệu đồng/tháng. Mua nhà chỉ là bước đầu trong hành trình đi làm của mình.

Mình dự tính sẽ dùng tiền tiết kiệm để đầu tư, từ đó sở hữu nhiều tài sản lớn hơn. Kể cả khi hoàn thành việc mua nhà, mình vẫn tiếp tục duy trì kế hoạch tiết kiệm 90% thu nhập vì thấy mọi việc vẫn đang đi đúng theo định hướng của bản thân", Thanh Huyền nói.

Chia sẻ