Chi Pu ngày càng quyến rũ sau một phẫu thuật, chuyên gia lưu ý trước khi làm cần nhớ kỹ 2 việc

Tuấn Minh,
Chia sẻ

Nếu bạn muốn nhan sắc lên đời như Chi Pu thì có thể học hỏi bí quyết "dao kéo" từ nữ ca sĩ này nhé!

Chi Pu ngày càng xinh đẹp, sắc sảo hơn sau phẫu thuật cắt mí mắt

Thời gian gần đây, ca sĩ Chi Pu luôn lọt vào top được tìm kiếm nhiều nhất. Không chỉ ở Việt Nam, nữ ca sĩ hiện có được lượng người hâm mộ đông đảo ở Trung Quốc sau show "Tỷ Tỷ Đạp Gió Rẽ Sóng". Mặc dù tài năng vẫn cần trau dồi thêm nhưng không thể phủ nhận, nhan sắc của Chi Pu ngày càng thăng hạng. Xuất phát điểm là một hot girl, cô dần lấn sân sang nhiều lĩnh vực mà vẫn không đánh mất ngôi vị hot girl một thời. Thậm chí, Chi Pu còn ngày càng xinh đẹp, sắc sảo hơn sau phẫu thuật cắt mí mắt.

Chi Pu ngày càng quyến rũ sau khi làm đẹp bộ phận này, chuyên gia lưu ý trước khi làm cần nhớ kỹ 2 việc - Ảnh 1.

Chi Pu ngày càng xinh đẹp, đắt show sau phẫu thuật cắt mí mắt.

Đây là thông tin được chính nữ ca sĩ tiết lộ trong một buổi họp báo nhiều năm trước. Nếu để ý bạn sẽ thấy, Chi Pu có đôi mắt biết cười rất đẹp nhưng lại khá nhỏ. Việc cắt mí mắt đã giúp cô khoe trọn vẻ đẹp long lanh, đôi mắt thêm to tròn. Không nói quá khi nhờ phẫu thuật cắt mí mắt, Chi Pu càng có nhiều cơ hội hơn trên con đường nghệ thuật.

Chi Pu ngày càng quyến rũ sau khi làm đẹp bộ phận này, chuyên gia lưu ý trước khi làm cần nhớ kỹ 2 việc - Ảnh 2.

Cắt mí mắt đã giúp Chi Pu khoe trọn vẻ đẹp long lanh, đôi mắt thêm to tròn.

Theo ThS.BS Nguyễn Thanh Hùng (chuyên phẫu thuật tạo hình thẩm mỹ tại một bệnh viện Hà Nội), để có đôi mắt to tròn, long lanh, dù bạn muốn can thiệp phương pháp nào thì điều quan trọng nhất vẫn là phải có sự tư vấn của bác sĩ phẫu thuật thẩm mỹ giàu kinh nghiệm, chuyên môn. Ngoài ra, cơ sở thực hiện cũng cần đảm bảo uy tín, tránh trao niềm tin cho những thẩm mỹ viện, spa dạo, có thể khiến tiền mất tật mang.

Nếu bạn muốn cắt mí mắt thì thường sẽ có 2 dạng can thiệp. Một là cắt mí mini, phù hợp cho những bạn có ít da chùng hoặc da thừa vùng mí trên. Ưu điểm của phương pháp này là ít xâm lấn. Qua một vết cắt rất nhỏ ở vùng mí trên - khoảng 1cm - đã lộ rõ cân cơ nâng mi, bác sĩ tiến hành khâu và tạo thành mí mắt đẹp tự nhiên, can thiệp ít thuốc tê hơn, nhanh bình phục. 

Hai là, bạn có thể cắt mí toàn bộ. Phương pháp phù hợp để áp dụng với chị em có nhiều khuyết điểm ở mí mắt trên như da trùng, da thừa nhiều, sụp mí, bọng mỡ nhiều. Ưu điểm của phương pháp này là loại bỏ toàn bộ phần da thừa, khắc phục hoàn toàn những nhược điểm của vùng mí trên vì có thể chỉnh sửa tối đa. Tuy nhiên, cắt mí toàn bộ đồng nghĩa với việc lâu phục hồi hơn, sưng nề nhiều hơn.

2 bức ảnh cho thấy sự khác biệt của Chi Pu trước và sau cắt mí mắt.

Ngoài cắt mí mắt có 2 cách giúp bạn sở hữu mắt long lanh, to tròn

1. Nhấn mí

Các bác sĩ sẽ sử dụng chỉ chuyên dụng đi qua những vết chích rất nhỏ ở vùng mí trên. Sau khi đo, thiết kế cẩn thận, các bác sĩ sẽ luồn chỉ để tạo liên kết giữa cân cơ nâng mi và da mi, kéo lên để hình thành các nếp mí.

Phương pháp nhấn mí phù hợp với những cô nàng sở hữu mắt một mí, không có da chùng hoặc rất ít da chùng.

Với những chị em có nhiều da chùng, lớn tuổi thì phương pháp này không nên áp dụng.

2. Nâng chân mày

So với những phương pháp trên, BS Hùng nhận định, nâng chân mày là kiểu làm đẹp khá nhẹ nhàng. Đường can thiệp nằm ở bờ dưới hoặc trên của cung lông mày - tùy thuộc vào đặc điểm cung lông mày của từng người.

Bác sĩ sẽ tiến hành cắt bỏ da thừa, da chùng đồng thời kéo phần da chùng lên để hở rõ nếp mí.

Ưu điểm của phương pháp là tạo nếp mí tự nhiên, nguyên bản. Tuy nhiên, nâng chân mày chỉ áp dụng cho những người trước đó đã có nếp mí, nếp mí tương đối đều. Với những chị em sở hữu mắt một mí, mí không đều, khi kéo da chùng, da sụp lên thì tình trạng chỉ đỡ đi chứ vẫn chưa có nếp mí.

Chuyên gia khuyên, chị em muốn can thiệp dao kéo để có đôi mắt to tròn, long lanh hơn nên gặp bác sĩ để được tư vấn. Phương pháp can thiệp đòi hỏi phù hợp với đôi mắt của bạn, giúp nâng tầm nhan sắc. Tuyệt đối không nghe theo quảng cáo, kinh nghiệm cá nhân của mỗi người vì chưa chắc đã là tốt, phù hợp cho mình.

Chia sẻ