Cắt mí mắt: Tuy là tiểu phẫu đơn giản nhưng cần nắm rõ các điều sau để tránh "hậu quả khôn lường", ảnh hưởng nhan sắc

Đậu Đậu,
Chia sẻ

Y học phát triển kéo theo công nghệ thẩm mỹ ngày càng hiện đại, trong đó bao gồm phẫu thuật cắt mí mắt, nhưng liệu phụ nữ đã hiểu hết về phương pháp làm đẹp này?

Xã hội đang ngày một phát triển hiện đại, kéo theo nhu cầu thẩm mỹ và tân trang nhan sắc gia tăng. Phụ nữ ai cũng muốn bản thân luôn xinh đẹp, tươi trẻ nên thường tìm hiểu các phương pháp làm đẹp. Một trong số đó chính là tiểu phẫu cắt mí đơn giản, giúp đôi mắt to và sắc nét hơn. Vậy cụ thể phương pháp này ra sao?

Cắt mí mắt: Tuy là tiểu phẫu đơn giản nhưng cần nắm rõ các điều sau để tránh "hậu quả khôn lường", ảnh hưởng nhan sắc - Ảnh 1.

Phẫu thuật cắt mí mắt, đơn giản nhưng cần cân nhắc kỹ

Thạc sĩ, bác sĩ chuyên khoa II Cao Ngọc Duy (Phó Trưởng khoa Phẫu thuật Hàm mặt - Thẩm mỹ tại Bệnh viện Đa khoa Đức Giang) cho biết, cắt mí mắt là loại tiểu phẫu nhẹ nhàng bậc nhất, chỉ tác động đến vùng da nơi mí mắt. Một cuộc tiểu phẫu cắt mí chỉ từ 30-60 phút là xong, sau đó người làm sẽ được chuyển sang phòng hậu phẫu. Nếu bác sĩ thấy không có bất kỳ biến chứng nào thì có thể cho xuất viện ngay trong ngày.

Cắt mí mắt: Tuy là tiểu phẫu đơn giản nhưng cần nắm rõ các điều sau để tránh "hậu quả khôn lường", ảnh hưởng nhan sắc - Ảnh 2.

Thạc sĩ, bác sĩ chuyên khoa II Cao Ngọc Duy (Phó Trưởng khoa Phẫu thuật Hàm mặt - Thẩm mỹ tại Bệnh viện Đa khoa Đức Giang).

Phương pháp cắt mí cụ thể như sau: Bác sĩ sẽ dùng dao rạch một đường mảnh tại vị trí đã được thiết kế trước, sau đó loại bỏ những phần mỡ thừa và da thừa nằm trong mí mắt. Phương pháp này phù hợp cho các chị em ngoài độ tuổi 30, vì đây là lúc mà da đang lão hóa và không còn săn chắc như thời trẻ.

Cắt mí mắt là một lựa chọn phù hợp khi bạn gặp tình trạng mắt xệ, sụp mí, bọng mắt to… Phương pháp này sẽ loại bỏ tất cả khuyết điểm ở mắt và giúp khuôn mặt chị em rạng ngời hơn.

Có nên cắt mí mắt hay không?

Thạc sĩ, bác sĩ Cao Ngọc Duy (Phó Trưởng khoa Phẫu thuật Hàm mặt - Thẩm mỹ tại Bệnh viện Đa khoa Đức Giang) cho hay: Nếu bạn thuộc một trong những đối tượng dưới đây thì phương pháp này sẽ rất phù hợp, giúp nâng tầm nhan sắc:

- Những người trên 30 tuổi, da bắt đầu có dấu hiệu lão hóa.

- Mắt hơi nhỏ, muốn mắt trở nên to tròn và long lanh hơn.

- Người có 2 mí mắt nhưng mí lại hơi mờ, không rõ ràng.

- Người không có nhiều chi phí cho thẩm mỹ, vì tiểu phẫu này không quá đắt.

Trước khi quyết định cắt mí, bạn cần đến thảo luận với bác sĩ để được tư vấn về những thắc mắc chưa được giải đáp. Sau đó hãy tiến hành kiểm tra sức khỏe, cũng như cần khai thật về tiền sử dị ứng thuốc hoặc các bệnh nền để bác sĩ có phương hướng giải quyết.

BS Cao Duy cho biết, phẫu thuật cắt mí tuy đơn giản nhưng cũng dễ để lại hậu quả như liệt mắt, sưng mắt, bầm tím… nếu bạn không chuẩn bị kỹ. Vì vậy, hãy "chọn mặt gửi vàng" vào các bệnh viện và cơ sở thẩm mỹ uy tín, nhận được đánh giá cao từ các bệnh nhân trước. Ngoài ra, bạn cũng nên chọn những bác sĩ giàu kinh nghiệm cũng như chứng chỉ hành nghề lâu năm, nhằm đảm bảo không xảy ra sự việc đáng tiếc.

Sau khi phẫu thuật cắt mí mắt cần chăm sóc như thế nào?

Để giữ đôi mắt đẹp cũng như phòng ngừa biến chứng, bạn cần phải quan tâm chăm sóc sức khỏe sau phẫu thuật nhiều hơn.

Theo BS Cao Duy, sau khi cắt mí mắt chị em cần phải tránh ánh nắng mặt trời tối đa, nếu phải ra đường thì nên che chắn cẩn thận, sử dụng kính râm và kem chống nắng để bảo vệ mắt. Ngoài ra cũng cần tránh để mắt làm việc quá sức, không đọc sách, xem TV hay dùng thiết bị điện tử quá nhiều.

Cắt mí mắt: Tuy là tiểu phẫu đơn giản nhưng cần nắm rõ các điều sau để tránh "hậu quả khôn lường", ảnh hưởng nhan sắc - Ảnh 3.

Để duy trì vẻ đẹp lâu dài, bạn nên hạn chế dụi mắt hoặc cho tay lên mắt để tránh vùng da này lão hóa nhanh. Không trang điểm quá đậm ở mắt, nếu có thì khi về nhà phải tẩy trang ngay và dùng kem dưỡng (nên chọn loại dưỡng ẩm hoặc tăng cường collagen) để bảo vệ vùng da mắt luôn căng tràn.

Đặc biệt hơn, bạn cần phải duy trì một chế độ ăn uống khoa học và lành mạnh, nên uống nhiều nước và ăn rau củ quả hàng ngày. Hãy ngủ đủ giấc, không thức khuya để hạn chế bọng mắt và sụp mí. Nếu có thể, bạn nên bổ sung thêm vitamin E, A, C thông qua thuốc bổ hoặc thực phẩm để da luôn mịn màng.

Chia sẻ