Chi phí đi thảo nguyên Suôi Thầu ngắm vẻ đẹp "3 phần hoang sơ, 7 phần thơ mộng" ở Hà Giang

Lam Anh,
Chia sẻ

Đây chính là địa điểm đang thu hút rất nhiều sự quan tâm và yêu thích của những người yêu du lịch.

Khoác lên mình lớp áo gai góc, đặc trưng của núi đồi hùng vĩ, ở thảo nguyên Suôi Thầu còn xuất hiện những dải màu đan xen dưới cái nắng vàng ươm kết hợp với ruộng lúa, ruộng ngô và dòng sông Lô uốn lượn nơi chân núi... Tất cả hòa quyện vào nhau, tạo nên bức tranh phong cảnh thơ mộng mà chỉ riêng thảo nguyên này mới có.

Và bởi thế, dù có phải di chuyển hơi xa 1 chút, đường đi lối lại có đôi khi khó nhằn thì vẫn cứ thôi thúc bước chân những người yêu du lịch Việt.

Bài viết này sẽ tạm dự trù các chi phí cơ bản cho chuyến đi đến thảo nguyên Suôi Thầu mà có thể bạn đang rất cần!

Đứng từ điểm cao nhất của thảo nguyên Suôi Thầu, bạn sẽ ngắm được trọn vẹn khung cảnh núi non trùng điệp, hoang sơ hùng vĩ và cả những bản làng của đồng bào dân tộc lân cận. (Ảnh: sanvemaybay, mia, Lệ Huyền)

Để tới được thảo nguyên Suôi Thầu, bạn sẽ phải di chuyển khá nhiều chặng với quãng đường xa. Do vậy, bạn nên dành thời gian 4 ngày 3 đêm cho chuyến đi này để đảm bảo sức khỏe nhé.

Chi phí di chuyển từ Hà Nội đến thảo nguyên Suôi Thầu: 1 triệu đồng/người

Nếu di chuyển từ Hà Nội đến Suôi Thầu, hành trình sẽ được chia thành 2 chặng. Chặng đầu xuất phát từ Hà Nội đến thành phố Hà Giang bằng xe giường nằm, giá vé khoảng 250.000 đồng/người/chiều.

Chặng tiếp theo từ thành phố Hà Giang đến thảo nguyên Suôi Thầu.

Thảo nguyên Suôi Thầu cách trung tâm thành phố Hà Giang khoảng 150 km. Để có thể thuận tiện di chuyển đến đây nhất, bạn có thể tham khảo theo hai cách sau:

- Xe khách: Có rất nhiều nhà xe chạy tuyến Hà Giang – Xín Mần, thời gian di chuyển khoảng 3 – 4 tiếng. Từ thị trấn Cốc Pài, du khách có thể đi xe ôm hoặc taxi đến thảo nguyên Suôi Thầu, khoảng cách chỉ khoảng 5km.

- Ngoài ra, bạn cũng có thể chọn thuê xe máy để tự lái với giá thuê khoảng 200.000 - 250.000 đồng/xe. Tuy nhiên, bạn nên lưu ý đi xe cẩn thận vì đường khá gập ghềnh và nếu tay lái không cứng, tốt nhất bạn không nên chọn cách này.

Chi phí đi thảo nguyên Suôi Thầu ngắm vẻ đẹp "3 phần hoang sơ, 7 phần thơ mộng" bậc nhất Hà Giang - Ảnh 2.

Đường đi tuy hơi khó nhằn nhưng bù lại, cảnh sắc nơi đây sẽ khiến bạn vô cùng thỏa mãn. (Ảnh: La Mộc)

Chi phí ăn uống: 2 triệu đồng/người

Bên cạnh cảnh sắc thiên nhiên đẹp, ẩm thực vùng cao Hà Giang còn mang nhiều hương vị độc đáo mà khó nơi nào có được.

Tới đây, bạn có thể thưởng thức nhiều món ngon như: cháo ấu tẩu hương (Trần Hưng Đạo, phường Nguyễn Trãi), bánh cuốn bà Mai (295 Nguyễn Trãi), phở Tráng Kim (383 Nguyễn Trãi),... Ngoài ra, tại thị trấn Cốc Pài, bạn có dịp thưởng thức các món ăn bình dị nhưng hương vị lại rất thơm ngon, đậm đà như cơm rang dưa bò với canh trứng, gà nướng mắc khén, lẩu bắp bò,...

Nhìn chung, các món ăn ở đây có giá thành khá rẻ. Vậy nên, trong chuyến đi 4 ngày 3 đêm này, các bạn chỉ cần chuẩn bị khoảng 2 triệu đồng là đủ.

Chi phí lưu trú: 750.000 đồng/người

Những khu vực gần thảo nguyên Suôi Thầu vẫn chưa phát triển để đáp ứng nhu cầu nghỉ ngơi của khách du lịch. Do đó, hầu hết du khách tới đây đều lựa chọn các khách sạn gần bến xe hoặc trong thị trấn Cốc Pài, huyện Bắc Hà (Lào Cai) hoặc tại Bản Phùng (Hoàng Su Phì - Hà Giang).

Chi phí sẽ dao động trong khoảng từ 300.000 - 500.000 đồng/phòng/đêm. Như vậy, với 3 đêm, các bạn sẽ mất khoảng 1 - 1,5 triệu đồng/phòng, tương đương khoảng 500.000 - 750.000 đồng/người.

Hệ thống phòng ốc, homestay, dịch vụ lưu trú tại đây còn chưa phát triển nên các bạn có thể lựa chọn loại hình khách sạn. (Ảnh: Hoàng Dưỡng, vntravellive)

Chi phí tham quan, chụp ảnh ở Suôi Thầu: 40.000 đồng/người

Hiện tại, chi phí vào tham quan, chụp ảnh tại cánh đồng hoa tam giác mạch, hoa cải,... là 40.000 đồng/vé người lớn, 20.000 đồng/vé trẻ em.

Tại đây, các bạn có thể được ngắm cả các loại cây lương thực khác như: lúa, ngô, dược liệu,... vô cùng đẹp mắt.

Tổng kết lại, với các khoản chi phí cố định khi đến thảo nguyên Suôi Thầu, các bạn sẽ cần dự trù khoảng 3.790.000 đồng/người. Ngoài ra, các bạn cũng nên chuẩn bị thêm từ 500.000 - 1 triệu đồng cho các khoản chi phí phát sinh.

Chúc các bạn có 1 chuyến đi vui vẻ!

Chia sẻ