Chị em à, đàn ông giờ cũng đã "nếm mùi" tác dụng phụ của thuốc tránh thai rồi đấy

Newben,
Chia sẻ

Họ cũng đã phải chịu những tác dụng phụ khi dùng thuốc tránh thai như trầm cảm, rối loạn cảm xúc, mụn trứng cá và cả những cơn đau nữa. Nghe quen ha!

Một hôm nào đó, chị em phụ nữ thích thú khi đọc được tin tức đã có loại thuốc tránh thai dành cho nam giới. Tuyệt. Giờ thì nhiệm vụ tránh thai phải được cả hai giới chịu trách nhiệm chứ không thể để mình chị em phải nhớ canh cánh rồi sợ hãi khi lỡ quên uống thuốc. Đó được xem như một sự đột phá trong y học. Và giờ thì sau một loạt đợt thử nghiệm độ hiệu quả của thuốc tránh thai dành cho nam giới, hàng loạt ứng viên tham gia thử nghiệm đã phàn nàn rằng họ đã phải chịu những tác dụng phụ như trầm cảm, rối loạn cảm xúc, mụn trứng cá và cả những cơn đau nữa. Nghe quen quen chị em hả?

Trong nghiên cứu của trường Đại học EdinBurgh phát hành vào cuối tuần qua trong tạp chí Clinical Endocrinology and Metabolism, các nhà nghiên cứu đã phát hiện ra rằng một liều tiêm progestogen để tránh thai có hiệu quả gần 96% ở những người tiếp tục theo cuộc nghiên cứu. Các nhà nghiên cứu cho biết họ đang làm việc để tạo ra sự cân bằng giữa hiệu quả tránh thai và an toàn cho người sử dụng.

Đợt thử nghiệm lâm sàng từ tháng 9/2008 đến tháng 5/2012 bao gồm 320 người đàn ông khỏe mạnh trong độ tuổi từ 18 đến 45. Tất cả họ đều có người yêu, bạn đời trong độ tuổi từ 18 đến 38. Tuy nhiên, vào năm 2011, các nhà nghiên cứu đã ngừng tuyển thêm người tham gia thử nghiệm nghiên cứu và ngưng tiêm thuốc ngừa thai cho những người cũ do tỉ lệ của các tác dụng phụ.

20 người (6,2% người tham gia) đã từ bỏ cuộc nghiên cứu bởi những tác dụng phụ như đau cơ, thay đổi cảm xúc, rối loạn chức năng cương dương. Theo các nhà khoa học, đó là một con số lớn. Một người đàn ông khác bị trầm cảm nặng, 1/3 đàn ông có nhịp tim nhanh và bất thường sau khi ngừng tiêm thuốc tránh thai - tác dụng phụ mà các nhà nghiên cứu cho rằng "có khả năng và có thể" liên quan đến cuộc nghiên cứu. Và khá khen cho 75% cánh mày râu trong cuộc nghiên cứu khi họ cho biết vẫn sẵn sàng tiếp thục tham gia thử nghiệm thuốc tránh thai, mặc cho các tác dụng phụ mà loại thuốc này mang đến. Vỗ tay cho tinh thần "nằm gai nếm mật" của họ đi nào chị em!

Thuoc tranh thai nam gioi
Thuốc tránh thai cho nam giới được xem như một sự đột phá trong y học. (Ảnh: Internet)

Allen Pacey - Giáo sư Nam khoa tại trường Đại học Sheffield - đã lặp lại tâm tư của rất nhiều phụ nữ khi ông chia sẻ với BBC rằng "còn rất nhiều nhu cầu chưa được đáp ứng về hiệu quả ngừa thai trên nam giới, cũng giống như cách ngừa thai bằng nội tiết của nữ". Ông tiếp tục: "Cho đến ngày nay, không có bất kì chế phẩm nào được phát triển và thử nghiệm vì lý do thương mại hay lý do nào khác".

Từ năm 1962, thuốc tránh thai đã được phụ nữ xem xét sử dụng khi nó từng gây ra tác dụng phụ đột quỵ và cũng từ đó, hàng loạt câu hỏi "khi nào đến lượt đàn ông uống thuốc tránh thai" liên tục xuất hiện trong đầu chị em phụ nữ. Vì thế, khi thuốc tránh thai cho nam giới được phát minh và thử nghiệm, hàng loạt chị em hân hoan vui vẻ, đợi đến ngày nam giới phải chịu trách nhiệm tránh thai. Do đó, những tác dụng phụ của thuốc khiến người tham gia cuộc thử nghiệm từ bỏ làm chị em hơi hoang mang, lo lắng rằng loại thuốc này sẽ chẳng được sớm sản xuất và bày bán đại trà. Tuy nhiên, theo Pacey, "phương pháp tránh thai này rất hiệu quả và chắc chắn sẽ là một lời hứa với chị em" nhưng ông cũng thừa nhận rằng tác dụng phụ của chúng cũng là một mối quan tâm, trở ngại.

Tuy nhiên, ông nhấn mạnh rằng: "Đáng chú ý là 75% cánh mày râu đồng ý tiếp tục tham gia cuộc thử nghiệm thuốc tránh thai này. Vậy nên tác dụng phụ không phải là điều quá đáng sợ đâu".

Đồng tác giả của cuộc nghiên cứu, đồng thời là nhà nghiên cứu của WHO - Mario Philip Reyes Festin - cũng bày tỏ sự lạc quan đối với thuốc tránh thai cho nam giới: "Nghiên cứu cho thấy chắc chắn sẽ có loại thuốc tránh thai nội tiết tố cho nam giới, làm giảm nguy cơ có thai ngoài ý muốn ở bạn đời khi họ sử dụng. Những phát hiện của chúng tôi khẳng định hiệu quả của biện pháp tránh thai này đã được tìm thấy trong vài nghiên cứu nhỏ. Dù tiêm thuốc làm giảm hiệu quả tỉ lệ mang thai, sự kết hợp của các kích thích tố cần phải được nghiên cứu thêm để xem xét sự cân bằng giữa hiệu quả và an toàn".

Có thể năm sau đấy cánh đàn ông ạ. Có thể là năm sau thuốc sẽ có mặt đấy chị em ơi. 

Cứ bình tĩnh mà chờ đợi nhé.

(Nguồn: mashable)
Chia sẻ