Chê Càn Long - Hoắc Kiến Hoa đê tiện, Hàm Hương vừa thị tẩm xong đã hối hả nhờ Như Ý cho uống thuốc "triệt sản"

Thu Thảo,
Chia sẻ

Không muốn sinh con với Càn Long - Hoắc Kiến Hoa dù có được yêu chiều cỡ nào chăng nữa, Hàn Hương Kiến đã tự nguyện uống thuốc triệt sản.

Tập 73 - 74 của bộ phim Hậu cung Như Ý truyện kéo dài thêm chuỗi tình tiết "không thể tin nổi" về nam chính Càn Long - Hoắc Kiến Hoa. Ở tập này, sự chú ý đổ dồn vào cô gái trẻ xinh đẹp mang tên Hàm Hương - Hàn Hương Kiến (Lý Thấm).

Chê Càn Long - Hoắc Kiến Hoa đê tiện, Hàm Hương vừa thị tẩm xong đã hối hả nhờ Như Ý cho uống thuốc triệt sản - Ảnh 1.

Chê Càn Long - Hoắc Kiến Hoa đê tiện, Hàm Hương vừa thị tẩm xong đã hối hả nhờ Như Ý cho uống thuốc triệt sản - Ảnh 2.

Hàn Hương Kiến - Hàm Hương.

Sau lần đòi chết hụt vì Càn Long toan lao vào cưỡng bức, Hàn Hương Kiến đã có cuộc nói chuyện thân tình với Kế Hoàng hậu - Như Ý (Châu Tấn). Tiếp đến, Càn Long cho người xây dựng Bảo Nguyệt Lâu để lấy lòng Hàn Hương Kiến. Càn Long thậm chí còn mặc trang phục của bộ tộc Hàn Bộ và tuyên bố xanh rờn rằng: "Nàng chưa tình nguyện làm nữ nhân của trẫm, không chịu mặc trang phục của nữ tử Mãn Thanh thì trẫm sẽ biến thành chàng trai Hàn Bộ vì nàng".

Dưới sức ép của Càn Long, cuối cùng Hàn Hương Kiến cũng chấp nhận thị tẩm. Vào cái đêm kinh hoàng ấy, Hàn Hương Kiến được quấn chăn đưa đến Dưỡng Tâm điện gặp Càn Long. Thế rồi nàng bật khóc và không cho Càn Long chạm tay, lau nước mắt cho mình.

Chê Càn Long - Hoắc Kiến Hoa đê tiện, Hàm Hương vừa thị tẩm xong đã hối hả nhờ Như Ý cho uống thuốc triệt sản - Ảnh 3.

Chê Càn Long - Hoắc Kiến Hoa đê tiện, Hàm Hương vừa thị tẩm xong đã hối hả nhờ Như Ý cho uống thuốc triệt sản - Ảnh 4.

Chê Càn Long - Hoắc Kiến Hoa đê tiện, Hàm Hương vừa thị tẩm xong đã hối hả nhờ Như Ý cho uống thuốc triệt sản - Ảnh 5.

Hàn Hương Kiến tỏ rõ sự chán ghét Càn Long khi được triệu đi thị tẩm.

Nhưng chuyện gì đến cũng phải đến thôi, Hàn Hương Kiến dẫu có không cam lòng cũng phải thị tẩm. Vì ở trong tình thế của nàng, từ chối cũng đồng nghĩa với chuyện sẽ khiến bộ tộc Hàn Bộ chịu áp lực từ quân đội Đại Thanh. Hàn Hương Kiến mất đi sự trinh trắng cũng là vì quê hương chứ không yêu thương gì Càn Long cả.

Qua đến sáng hôm sau, Hàn Hương Kiến mặc trang phục của phi tần Mãn Thanh rồi đến thỉnh an Như Ý. Khi các phi tần khác đã đi khỏi, Hàn Hương Kiến cố gắng nán lại, xin được nói chuyện riêng với Như Ý. Lúc này, Hàn Hương Kiến bày tỏ rằng nàng không muốn sinh con. Theo Hàn Hương Kiến, con cái là điều thiêng liêng chỉ có ở những cặp đôi yêu nhau. Khi Hàn Hương Kiến không yêu Càn Long thì nàng sinh con để làm gì. Nàng cũng chẳng màng đến việc sinh con để tranh sủng, mưu cầu quyền lực. Hàn Hương Kiến sống nơi Tử Cấm Thành mà lòng như đã chết, chẳng màng đến bất cứ điều gì nữa.

Chê Càn Long - Hoắc Kiến Hoa đê tiện, Hàm Hương vừa thị tẩm xong đã hối hả nhờ Như Ý cho uống thuốc triệt sản - Ảnh 6.

Chê Càn Long - Hoắc Kiến Hoa đê tiện, Hàm Hương vừa thị tẩm xong đã hối hả nhờ Như Ý cho uống thuốc triệt sản - Ảnh 7.

Chê Càn Long - Hoắc Kiến Hoa đê tiện, Hàm Hương vừa thị tẩm xong đã hối hả nhờ Như Ý cho uống thuốc triệt sản - Ảnh 8.

Hàn Hương Kiến xin Như Ý giúp nàng không xin con.

Vậy rồi tiếp đến, Như Ý mang thuốc "triệt sản" đến cho Hàn Hương Kiến uống. Thuốc này vốn dĩ là của Hoàng Thái hậu Chân Hoàn (Ô Quân Mai) yêu cầu Như Ý ép Hàn Hương Kiến dùng. Nay Hương Kiến cam tâm tình nguyện uống, Như Ý cũng có phần nhẹ nhõm hơn.

Chê Càn Long - Hoắc Kiến Hoa đê tiện, Hàm Hương vừa thị tẩm xong đã hối hả nhờ Như Ý cho uống thuốc triệt sản - Ảnh 9.

Chê Càn Long - Hoắc Kiến Hoa đê tiện, Hàm Hương vừa thị tẩm xong đã hối hả nhờ Như Ý cho uống thuốc triệt sản - Ảnh 10.

Chê Càn Long - Hoắc Kiến Hoa đê tiện, Hàm Hương vừa thị tẩm xong đã hối hả nhờ Như Ý cho uống thuốc triệt sản - Ảnh 11.

Hàn Hương Kiến uống thuốc triệt đường sinh sản.

Tuy nhiên, sau khi biết chuyện Hàn Hương Kiến uống thuốc "triệt sản" dẫn đến mê man bất tỉnh, Càn Long đã tức giận đánh Như Ý. Vừa hay, Hoàng Thái hậu đến kịp lúc và giải thích rằng Như Ý chẳng có tội tình gì, người nảy ra sáng kiến thuốc "triệt sản", cắt đứt hoàn toàn đường sinh con của Hàn Hương Kiến chính là Thái hậu. Đến lúc này, Càn Long mới tạm thời nguôi ngoai.

Chê Càn Long - Hoắc Kiến Hoa đê tiện, Hàm Hương vừa thị tẩm xong đã hối hả nhờ Như Ý cho uống thuốc triệt sản - Ảnh 12.

Chê Càn Long - Hoắc Kiến Hoa đê tiện, Hàm Hương vừa thị tẩm xong đã hối hả nhờ Như Ý cho uống thuốc triệt sản - Ảnh 13.

Như Ý bị Càn Long đánh mạnh vào mặt.

Chia sẻ