Tất cả những gì cần làm để có 1 bát cháo thơm ngon, đầy đủ chất dinh dưỡng cho con là sơ chế thức ăn, cắt miếng và bấm nút.
Từ những chiếc bát, chén, thìa, đồ khuấy, khay đựng... đều được chị Quyên lựa chọn kỹ càng.
Sau khi ăn cháo lươn, bé bỗng ho sặc sụa, khạc ra xương lươn lẫn ít máu đỏ tươi.
Mỗi độ tuổi, các mẹ cần điều chỉnh lượng ăn mỗi bữa phù hợp để đảm bảo cung cấp đủ vitamin và dưỡng chất cần thiết đáp ứng cho sự phát triển toàn diện của các bé.
Có lẽ khi chế biến hoặc mua cháo nấu sẵn cho con ăn, các bà mẹ không lường trước được tai nạn nguy hiểm này sẽ xảy ra.
Ở tháng thứ 10 con trai chị Thanh Hằng đã ăn thô tốt nên việc lên thực đơn cho bé cũng đơn giản hơn rất nhiều.
Sau nhiều lần cân nhắc, chị Thùy Linh đã quyết định áp dụng phương pháp ăn dặm truyền thống với con trai mình bởi cách chế biến nhanh mà vẫn đủ chất dinh dưỡng. Mỗi lần nấu chị Linh chỉ mất đúng 20 phút là bé Ken đã có một bữa ăn ngon lành.
Chị Thiên Hương rất khéo trong việc lên thực đơn cho con. 3 bữa mỗi ngày con gái chị đều được ăn món mới và không bị lặp lại trong suốt 1 tháng.
Đơn giản, chế biến nhanh lại gần gũi với cách nuôi con của người Việt nên chị Anh Thư đã quyết định áp dụng phương pháp ăn dặm truyền thống với con gái mình.
Nhiều mẹ cho con ăn dặm kiểu Nhật vẫn thường lúng túng trong việc trữ đông đồ ăn sao cho đúng cách và không bị mất chất dinh dưỡng.