Cháy tại phòng trưng bày xe điện ở Ấn Độ khiến 8 người thiệt mạng

Quỳnh Chi,
Chia sẻ

Vụ hỏa hoạn đã xảy ra tại một phòng trưng bày xe điện ở Ấn Độ, khiến ít nhất 8 người thiệt mạng và 11 người bị thương hôm 13/9.

Cháy tại phòng trưng bày xe điện ở Ấn Độ khiến 8 người thiệt mạng - Ảnh 1.

Những chiếc xe bị thiêu rụi sau khi đám cháy xảy ra tại một phòng trưng bày xe máy điện ở thành phố miền Nam Secunderabad, Ấn Độ, ngày 13/9. (Ảnh: Reuters)

Đây được coi là sự cố gây chết người liên quan tới xe điện mới nhất tại Ấn Độ. Trước đó, một loạt vụ cháy xe máy điện đã xảy ra trong năm nay trong bối cảnh Chính phủ Ấn Độ mong muốn thúc đẩy việc sử dụng loại xe này trong cuộc chiến chống ô nhiễm. Kết quả điều tra ban đầu đã xác định rằng bộ pin điện và module pin bị lỗi nằm trong số các nguyên nhân chính dẫn đến vụ hỏa hoạn.

Vụ cháy mới nhất trên bùng phát vào tối 12/9 (theo giờ địa phương) tại một tầng hầm của khách sạn được sử dụng để làm phòng trưng bày với khoảng 20 chiếc xe máy điện ở thành phố Secunderabad, miền Nam Án Độ. Cảnh sát nước này cho biết, đám cháy đã được kiểm soát và một cuộc điều tra đang được tiến hành.

Hầu hết những người thiệt mạng trong vụ cháy là khách đang ở trong khách sạn nơi xảy ra vụ hỏa hoạn.

Danh tính của đại lý và công ty sản xuất của những chiếc xe trong vụ cháy không được làm rõ ngay lập tức.

Cháy tại phòng trưng bày xe điện ở Ấn Độ khiến 8 người thiệt mạng - Ảnh 2.

Ấn Độ đặt mục tiêu xe máy tay ga điện và xe đạp điện chiếm 80% tổng doanh số bán xe hai bánh vào năm 2030. (Ảnh: AP)

Hình ảnh do các phương tiện truyền thông công bố cho thấy, cảnh sát và nhân viên cứu hỏa địa phương đã sử dụng cần cẩu và các thiết bị khác để chuyển những vị khách bị mắc kẹt trong khách sạn từ các tầng trên của tòa nhà bốn tầng khi khói bốc ra từ các cửa sổ của tòa nhà.

"Những người ở trên tầng một và tầng hai bị khói khống chế và hầu hết thương vong trong vụ cháy là người ở hai tầng này", ông Anand, cảnh sát trưởng của thành phố Hyderabad lân cận, nói.

Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi cho biết, ông rất đau buồn trước những người thiệt mạng và cam kết sẽ hỗ trợ cho những nạn nhân thương vong trong vụ hỏa hoạn.

Vào tháng 3, Ấn Độ đã mở một cuộc điều tra về những lo ngại về an toàn sau khi một loạt vụ cháy xe điện xảy ra, trong đó có một vụ khiến một người đàn ông và con gái tử vong khi chiếc xe đạp điện của họ "bốc cháy".

Ấn Độ đặt mục tiêu xe máy tay ga điện và xe đạp điện chiếm 80% tổng doanh số bán xe hai bánh vào năm 2030, từ tỷ lệ khoảng 2% hiện nay.

Chia sẻ