Cháy lớn từ kho pháo hoa ở miền Nam nước Nga

Nhật Linh,
Chia sẻ

Những người dân ở thành phố Rostov trên sông Đông ở miền Nam nước Nga đã chứng kiến màn bắn pháo hoa không kiểm soát từ một nhà kho chứa pháo hoa rạng sáng ngày 6/12.

Đám cháy lớn ở cấp độ 4 đã bao trùm cả khu chợ trong thành phố và chỉ bị dập tắt hoàn toàn sau 24 giờ.

Theo truyền thông địa phương, đám cháy được cho là bắt đầu tại một gian hàng trong khu chợ, sau đó lan sang kho chứa pháo ở gần đó và tạo thành chuỗi dây chuyền kích nổ toàn bộ lượng hàng có tại đây.

 - Ảnh 1.

Lực lượng cứu hỏa được triển khai đến hiện trường để dập tắt đám cháy. Ảnh: AP

Một màn nổ pháo hoa kéo dài gần chục phút đã đánh thức cả thành phố. Hơn 400 nhân viên cứu hỏa với 134 thiết bị đã được điều động đến hiện trường để khống chế ngọn lửa. Tuy nhiên, đám cháy đã lan rộng và thiêu rụi 4.000m2 gian hàng trong khu chợ. Bộ tình trạng khẩn cấp khu vực cho biết, nguyên nhân ban đầu có thể là do chập điện.

Theo báo cáo sơ bộ, vụ cháy không gây thương vong về người, nhưng thiệt hại về tài sản là đáng kể. Số pháo hoa được dự trữ để mừng năm mới đã cháy trước năm mới 3 tuần, gây tổn thất cho hơn 200 doanh nghiệp địa phương.

Chia sẻ