Nổ nhà máy pháo hoa, 7 người Ấn Độ thiệt mạng

Ban Thời sự,
Chia sẻ

Ít nhất 7 người đã thiệt mạng, 3 người khác bị thương trong một vụ nổ tại nhà máy sản xuất pháo hoa tại bang Tamil Nadu, miền Nam Ấn Độ hôm 4/9.

Theo lực lượng chức năng, ngọn lửa bùng phát và nhanh chóng lan rộng, sau đó gây ra một vụ nổ lớn trong nhà máy làm toàn bộ nhà xưởng đổ sập. Đa số các nạn nhân là nữ công nhân làm việc tại đây.

Nổ nhà máy pháo hoa, 7 người Ấn Độ thiệt mạng - Ảnh 1.

Cảnh sát và lực lượng cứu hỏa - cứu hộ đã nhanh chóng có mặt tại hiện trường, triển khai công tác dập lửa và tìm kiếm các nạn nhân có thể còn mắc kẹt trong đống đổ nát. Nguyên nhân vụ nổ vẫn đang được điều tra, làm rõ.

Vụ nổ xảy ra không lâu sau khi chính quyền bang Tamil Nadu cho phép các nhà máy sản xuất pháo hoa khôi phục toàn bộ hoạt động. Do các biện pháp kiểm soát nghiêm ngặt nhằm ứng phó với đại dịch COVID-19, ngành công nghiệp pháo hoa của Ấn Độ đã bỏ lỡ giai đoạn sản xuất lớn nhất trước thời điểm diễn ra Lễ hội ánh sáng Diwali vào tháng 11 năm nay.

Chia sẻ