Cháu bé 18 tháng tuổi tử vong bất thường: Bắt khẩn cấp người mẹ

Nhã Hoàng,
Chia sẻ

Hằng đã giết con mình rồi khai báo có kẻ lạ mặt tấn công. Tuy nhiên, sau một thời gian ngắn điều tra, công an xác định, chính Hằng đã ra tay sát hại con của mình.

Ngày 13/5 Trung tá Nguyễn Phi Hải - Trưởng phòng cảnh sát hình sự- Công an tỉnh Hà Tĩnh cho biết, cơ quan điều tra vừa ra lệnh bắt khẩn khấp Nguyễn Thị Hằng (30 tuổi, trú thôn Trung Sơn, xã Cương Gián, huyện Nghi Xuân, tỉnh Hà Tĩnh) để điều tra về hành vi “giết người”.

 - Ảnh 1.

Đối tượng Nguyễn Thị Hằng

Như tin đã đưa, khoảng 7h30 sáng ngày 11/5, người dân phát hiện cháu N.Đ.K. (18 tháng tuổi), con trai Hằng tử vong trong phòng ngủ với nhiều dấu hiệu bất thường nên đã trình báo với cơ quan chức năng.

Làm việc với công an, Hằng khai nhận, tại thời điểm trên có một kẻ lạ mặt đột nhập vào phòng ngủ tấn công Hằng và cháu K. khi đang ngủ.

Sau một thời gian điều tra, bằng những chứng cứ thu thập được, Phòng cảnh sát hình sự Công an tỉnh Hà Tĩnh đã bắt khẩn cấp đối tượng Hằng để làm rõ hành vi giết người,

Được biết, bé K. là con thứ 3 của vợ chồng Hằng. Chồng Hằng là anh N.Q.T (36 tuổi) hiện đang đi xuất khẩu lao động tại Hàn Quốc.

Theo một số người dân tại địa phương cho biết, Hằng là người phụ nữ bình thường, trước cũng có thời gian qua nước ngoài sinh sống và làm việc. 

Chia sẻ