Châu Âu "run rẩy" trước virus corona: Mọi thứ đều bị đảo lộn và lời cảnh báo cho tất cả mọi người

Diệp Lục,
Chia sẻ

Tại nhiều nước ở châu Âu nơi virus corona xuất hiện, cuộc sống của người dân đã bị đảo lộn hoàn toàn.

Ở châu Âu, khoảng 40 trường hợp đã được xác nhận dương tính với Covid-19. Con số này dù nhỏ hơn rất nhiều so với tâm dịch Hồ Bắc, ở Trung Quốc nhưng nó cũng đủ khiến cho châu Âu "run rẩy".

Một người đàn ông mang quốc tịch Anh thử nghiệm dương tính với virus corona đã nhanh chóng trở thành đề tài bàn tán xôn xao của mọi người. Tất cả các thông tin chi tiết về người đàn ông này đều được công bố một cách công khai trên truyền thông. Mọi nhất cử nhất động của bệnh nhân này đều được dư luận quan tâm và chú ý.

Một số nhân viên của một công ty xe hơi Đức được chẩn đoán nhiễm virus corona. Những đứa con của họ đều được yêu cầu nghỉ học, cách ly với trường mặc dù những đứa trẻ này đều cho kết quả xét nghiệm âm tính. Điều này cho thấy rằng, nỗi sợ hãi đã len lỏi trong cuộc sống của người dân châu Âu ở mọi khía cạnh, nó sinh ra tâm lý kì thị và tránh xa những người có liên quan đến virus corona này.

Vào ngày 15/2 vừa qua, Tedros Adhanom Ghebreyesus, Tổng giám đốc của Tổ chức Y tế Thế giới đã có một bài phát biểu đáng chú ý tại Hội nghị An ninh Munich. Trong đó ông này nhấn mạnh rằng nỗi sợ hãi của mọi người sẽ làm cản trở nỗ lực của toàn cầu trong việc đối phó với dịch Covid-19.

"Kẻ thù lớn nhất mà chúng ta phải đối mặt không phải là virus mà đó chính là sự kỳ thị khiến chúng ta chống lại nhau", ông Tedros Adhanom Ghebreyesus cho hay.

h - Ảnh 1.

Ở Mỹ và một số nước khác, những người dân gốc Á đã phải đối mặt với ánh mắt dò xét và khắt khe của công chúng. Không chỉ vậy, ngay cả những người châu Âu bị nhiễm bệnh cũng phải chịu đựng sự kì thị và phân biệt của những người xung quanh.

Doanh nhân Steve Walsh, sống ở miền nam nước Anh bỗng trở thành một "tội đồ" trong mắt mọi người khi ông bị nhiễm virus corona trong lúc tham dự một hội nghị ở khách sạn Grand Hyatt tại Singapore hồi tháng trước. Sau khi rời Singapre, ông Walsh đến một nhà nghỉ ở thị trấn Les Contamines-Montjoie thuộc dãy Alps (Pháp). Ông đã tới một quán rượu và câu lạc bộ yoga địa phương.

Nhà chức trách Anh xác định ít nhất 6 người ở Anh - bao gồm ông Walsh - và 5 người Anh sống tại Pháp nhiễm virus corona đã từng có mặt ở nhà nghỉ này. Mới đây, phía Anh thông báo đã phát hiện thêm 4 người hợp lây nhiễm có liên quan.

Báo chí Anh mô tả doanh nhân Walsh là "kẻ gieo rắc virus corona". Tuy nhiên, người đàn ông này cho hay, ông cũng không hề hay biết mình đã mang virus corona. Ngay sau khi có triệu chứng ông Walsh lập tức liên hệ với bác sĩ để được xét nghiệm. Trong thời gian chờ đợi, ông đã yêu cầu được cách ly trong một phòng riêng tại bệnh viện.

"Khi bệnh viện xác nhận tôi nhiễm virus corona, gia đình tôi cũng phải tự cách ly", ông Walsh cho hay.

h - Ảnh 2.

Doanh nhân người Anh bị nhiễm virus corona.

Peter Kyle, một nhà lập pháp đại diện cho khu vực, nói rằng nỗi sợ hãi xung quanh virus corona là điều dễ hiểu, đặc biệt là khi dịch bùng phát mạnh mẽ ở Trung Quốc khiến hơn 2000 người tử vong. Tuy nhiên sự nhiễu loạn về thông tin trên các phương tiện truyền thông khiến những người nhiễm virus bị kỳ thị và làm cho người dân ngày một hoang mang.

The Grenadier, một quán rượu ở Hove nơi cơ quan y tế xác định ông Walsh đã dành thời gian ở đây trước khi được xác nhận nhiễm virus corona đã nhận hàng trăm cuộc gọi của mọi người. Trong một nỗ lực để xóa tan những tin đồn thất thiệt, trên trang Facebook của quán rượu này có dòng thông báo: "Khách hàng sẽ không gặp bất kỳ rủi ro nào khi đến quán rượu của chúng tôi".

Một phát ngôn viên của Bộ Y tế và Chăm sóc Xã hội Anh cảnh báo rằng, không nên lạm dụng virus corona để bôi nhọ các tổ chức và cá nhân cũng như tạo ra làn sóng tẩy chay không cần thiết. Khu nghỉ dưỡng trượt tuyết ở thị trấn Les Contamines-Montjoie, Pháp, cũng là "nạn nhân" của nỗi sợ hãi về sự lây nhiễm Covid-19. Ít nhất 6 công dân Anh, bao gồm một cậu bé 9 tuổi đã dương tính với virus corona khi ở khu nghỉ dưỡng nổi tiếng này.

Mélanie Boidard, 34 tuổi, cư dân của Les Contamines-Montjoie cho biết kể từ đây nỗi sợ hãi bao trùm tất cả. Dù chưa có ca nhiễm mới nào được xác nhận tại đây nhưng việc kinh doanh đã sụt giảm nghiêm trọng chưa từng thấy. Philippe Gerault, 65 tuổi, người điều hành một câu lạc bộ trượt tuyết ở Les Contamines-Montjoie, cho biết có hàng chục khách hàng người Anh đã hủy đặt phòng trong tuần này.

h - Ảnh 3.

Công việc kinh doanh của khu trượt tuyết bị ảnh hưởng.

"Đó là một sự hoảng loạn", Paris, dược sĩ duy nhất trong khu nghỉ dưỡng này cho hay. Người đàn ông cho biết mình đã nhận được 300 - 400 cuộc gọi từ mọi người hỏi về virus corona.

"Người dân gọi cho tôi và hỏi rằng 'có nên hủy chuyến đi hay không?'. Đây hoàn toàn là điều vô lý", người đàn ông cho hay.

Trong số 16 trường hợp dương tính với corona được xác nhận ở Đức, có 14 trường hợp liên quan đến nhà sản xuất phụ tùng xe hơi Webasto, có trụ sở tại Stockdorf. Một nữ nhân viên người Trung Quốc của công ty, làm việc ở chi nhánh Thượng Hải đã đến thăm chi nhánh ở Bavaria, Đức để họp vào giữa tháng 1 vừa qua.

Cha mẹ của nữ nhân viên ở Vũ Hán đã bay ra nước ngoài thăm con gái trước khi cô du lịch đến Đức. Sau khi kết thúc chuyến đi trở về Trung Quốc, nữ nhân viên này có triệu chứng của Covid-19. Ngay sau đó, cô bị chẩn đoán là người Đức đầu tiên được chẩn đoán mắc virus corona. Ngày hôm sau, 3 trường hợp khác cũng được xác nhận là dương tính. Công ty ở Đức sau đó đã phải đóng cửa trong 2 tuần để ngăn chặn sự lây nhiễm của virus.

Nhân viên của Webasto nói rằng các trường học và nhà trẻ không muốn nhận con của họ chỉ vì công ty họ có người dương tính với Covid-19. Những người khác thì cho hay, chồng hoặc vợ của họ được yêu cầu xét nghiệm virus trước khi họ có thể đi làm. Một nhân viên khác mang xe hơi đến cửa hiệu địa phương để sửa chữa nhưng bị từ chối phục vụ chỉ vì anh ấy làm việc cho công ty Webasto.

h - Ảnh 4.

Trung tâm y tế County Oak ở Brighton, Anh, đã bị đóng cửa sau khi một nhân viên xét nghiệm dương tính với virus corona.

Rõ ràng, nỗi sợ hãi mang tên virus corona đã khiến mọi người trở nên dè chừng, khiến những người có liên quan bị kỳ thị ở khắp mọi nơi, làm cho cuộc sống và công việc của họ bị ảnh hưởng ít nhiều. Không ai muốn mình bị nhiễm bệnh nhưng việc xa lánh và xua đuổi với những người vô tội thì trở thành điều đáng lên án. 

Tâm lý sợ hãi vô hình chung khiến cuộc sống của mọi người bị xáo trộn, sự căng thẳng đè nặng lên người dân ở nhiều nước châu Âu. Có thể nói rằng, không phải virus corona, chính sự kỳ thị mới đang là "đại dịch" mà mỗi người cần phải đẩy lùi.

Nguồn: Nytimes

>> Làm ngay bài trắc nghiệm để xem bạn đã hiểu đúng về virus corona chưa nhé! Ngoài ra còn rất nhiều bài test bổ ích để bạn nâng cao kiến thức về phòng chống virus corona tại đây.

Chuyện chưa biết về chiếc khẩu trang Trung Quốc: Từ mảnh vải lụa đến gạc phẫu thuật rồi được xem là "niềm tin" giúp mọi người vượt qua bệnh tật - Ảnh 7.

Chia sẻ