Chàng trai Úc chụp ảnh bao cao su nổi kín một góc hồ Linh Đàm: "Nhiều người mắng tôi là câu like"

Lê Bảo,
Chia sẻ

Sau khi đăng những bức ảnh về bao cao su, rác thải nổi lềnh phềnh khắp mặt hồ Linh Đàm, chàng trai Úc bất ngờ nhận được nhiều lời chỉ trích cho rằng đó là điều không có thật.

Sáng ngày 22/11, trên diễn đàn mạng xã hội bất ngờ tràn ngập những hình ảnh về hồ Linh Đàm bất ngờ xuất hiện rất nhiều bao cao su do anh Benjamin James Park, 1 thanh niên người Úc sống ở Việt Nam chụp lại lúc sáng sớm khi đi dạo quanh hồ. 

Video công nhân vớt hàng nghìn chiếc bao cao su dùng rồi nổi trên mặt hồ Linh Đàm (thực hiện: Lê Bảo).

Ngay sau khi những bức ảnh của anh Benjamin được đăng tải lên mạng xã hội, đã nhận được sự quan tâm của cộng đồng mạng. Tuy nhiên, bên cạnh đó Benjamin cũng đã nhận được không ít những lời chỉ trích, nói xấu, cho rằng những bức ảnh đó là không có thật và mục đích anh đăng tải chỉ vì câu like.

hồ linh đàm
Một trong những bức ảnh mà Benjamin chụp lại lúc sáng sớm ngày 22/11 khiến người xem phải kinh hãi.

Gặp chúng tôi tại hồ Linh Đàm lúc 11 giờ 30 phút, khi những công nhân thuộc Xí nghiệp thoát nước số 4 đang thực hiện nhiệm vụ vớt số bao cao su, rác thải còn nổi trên mặt hồ, anh Benjamin cho biết: "Trên mạng xã hội facebook họ thấy tôi quay phim, chụp ảnh thì nhìn những bức ảnh đó rồi mắng tôi, cho rằng tôi đã sử dụng photoshop chỉnh sửa để câu like. Thậm chí, nhiều cư dân ở một chung cư gần đó còn nói tôi bêu rếu họ".

hồ linh đàm
Anh Benjamin đang dùng điện thoại ghi lại cảnh ô nhiễm hồ Linh Đàm.

Được biết, Benjamin sinh năm 1982, có quốc tịch Úc, đã sinh sống và làm việc tại Việt Nam được 9 năm. Chàng trai này nói tiếng Việt khá rõ. Trước đó, anh Benjamin cho biết, vào sáng sớm trong lúc đi tập thể dục thì phát hiện trên mặt hồ Linh Đàm có nhiều rác thải bất thường nên đã dùng điện thoại chụp ảnh lại và đăng tải những hình ảnh đó lên trang cá nhân của mình.

anh Benjamin
Cách đây ít hôm, anh Benjamin và một nhóm các bạn thanh niên tình nguyện đã dọn dẹp một bãi đất đầy rác thải, biến nó thành nơi trồng cây xanh.

Suốt nhiều năm sống và làm việc tại Việt Nam, anh cũng thường xuyên tham gia các hoạt động dọn dẹp vệ sinh môi trường xung quanh. Bản thân anh cùng hay đến khu vực công viên Linh Đàm và vòng bờ hồ để thu dọn rác. Một số nơi trước là bãi chứa rác anh cùng nhiều người dân đã thu dọn rồi trồng cây mới vào.

anh Benjamin
Anh Benjamin đang chăm sóc một số cây cọ non.

Kể về một trong những kỷ niệm đáng nhớ khi dọn rác, anh Benjamin cho biết, có lần thấy người đi tiểu tiện bừa bãi, anh đã chạy ra nhắc nhở thì suýt bị đánh. Còn thấy ai vứt rác xuống hồ anh liền gọi họ bằng tiếng Việt để vớt lên luôn.

anh Benjamin
Bậc thềm được nhóm tình nguyện có tên Linh Đàm Xanh xây dựng với kinh phí 7 triệu đồng.

Chị Nguyễn Thị Ngọc Trang - cư dân HH1C Linh Đàm cho biết chị mới quen anh Benjamin trong những lần cùng nhóm tình nguyện đi dọn rác. Theo cảm nhận của chị Trang, chàng trai Úc này là người thân thiện, anh hay đi dạo quanh hồ cùng với chú chó của mình và hay mang theo túi bóng thu dọn rác trong công viên, bờ hồ...

“Chắc chắn có người vứt trộm”

Trao đổi với chúng tôi về sự việc, ông Âu Văn Thuận (tổ trưởng tổ quản lý hồ Linh Đàm – XN thoát nước số 4) khẳng định: “Số rác là bao cao su này mới bị vứt ở đây vào cùng một thời điểm chứ không có chuyện vứt rải rác nhiều ngày. Theo quan sát của tôi thì rất có thể số rác trên xuất phát từ nhà nghỉ hoặc khách sạn nào đó quanh khu này rồi đem gom lại, lợi dụng lúc vắng người ném thẳng xuống hồ”.

hồ linh đàm
Lúc 11h30 ngày 22/11 dưới gầm những chiếc thuyền thiên nga có rất nhiều rác thải, bao cao su đọng lại.

Nói thêm về sự việc, ông Thuận cho hay: “Tổ chúng tôi được phụ trách dọn dẹp hồ Linh Đàm, ngày nào cũng có các công nhân dọn dẹp rác nhưng chưa bao giờ phát hiện có nhiều bao cao su, băng vệ sinh như thế này. Ngay sau khi phát hiện sự việc, chúng tôi đã huy động mọi người tập trung vớt rác”.

hồ linh đàm

hồ linh đàm
Ngoài bao cao su còn có vỏ dầu gội đầu, bàn chải đánh răng dùng 1 lần, giấy thấm dầu nên nhiều người cho rằng có thể xuất phát từ nhà nghỉ, khách sạn xung quanh lén lút vứt xuống.

hồ
Công nhân vớt rác lúc gần 12 giờ trưa.

Bản thân chị Trang cũng là thành viên trong nhóm Linh Đàm Xanh, ngay sau khi phát hiện sự việc, chị cũng đã có mặt để theo dõi cũng như giải thích cho nhiều người hiểu về bản chất sự việc.

Chị Trang cũng nói thêm: “Người ta đổ trộm xuống hồ những chiếc bao cao su dùng rồi này có thể có mục đích xấu và gây ảnh hưởng đến môi trường, đến cư dân trong khu vực. Hiện tại lượng bao cao su theo hướng gió trôi tản mát khắp hồ còn khá nhiều”.

hồ

hồ
Bao cao su dùng rồi hiện còn trôi nổi, vương vãi khắp mặt hồ Linh Đàm.

Một công nhân vệ sinh môi trường nhận định: “Chúng tôi vớt được khoảng nửa bao tải và hiện tại trên mặt hồ vẫn còn một ít do gió thổi tản đi".

Bức xúc trước sự việc, cô Nguyễn Thị Hòa – cư dân HH1C Linh Đàm cho biết:“Chúng tôi ở đây chẳng bao giờ có chuyện xả rác ra hồ chứ đừng nói là đến xả bao cao su xuống hồ. Rất mong các cơ quan chức năng điều tra ra ai là thủ phạm thì trừng trị để không ảnh hưởng đến môi trường hồ Linh Đàm, môi trường sống cũng như văn minh đô thị”.
Chia sẻ