Chẳng phải tình dục, nếu thiếu thứ "tình" này thì tình yêu say đắm mấy cũng chẳng thể tồn tại dài lâu

Đinh Hương,
Chia sẻ

Mọi thứ đều cần được bắt đầu từ một nền tảng vững chắc, đó chính là...

Chúng ta ai cũng muốn có một tình yêu bền chặt, hay một cuộc hôn nhân dài lâu. Nhưng điều gì có thể giúp ta giữ được mối quan hệ của mình không lệch ra khỏi quĩ đạo? Hóa ra câu trả lời không phải ở những cuộc hẹn hò thường xuyên hay cách chúng ta giao tiếp với nhau - dĩ nhiên chúng đều rất quan trọng - nhưng hơn hết, mọi thứ đều cần được bắt đầu từ một nền tảng vững chắc. Một nhà tư vấn về các mối quan hệ, Tara Caffelle, chia sẻ bí mật của những cặp đôi hạnh phúc lâu năm, tất cả họ đều có một điểm tương đồng…

Chẳng phải tình dục, nếu thiếu thứ tình này thì tình yêu say đắm mấy cũng chẳng thể tồn tại dài lâu - Ảnh 1.

Ảnh: Internet

“Họ là bạn, họ có một tình bạn lâu bền, họ quan tâm sâu sắc đến cá nhân đối phương chứ không chỉ vì là người yêu hay bạn đời của nhau… Khi một cặp đôi có được nền tảng sâu sắc như vậy, mọi người đều được hưởng lợi. Mối quan hệ của họ sẽ bền vững và mạnh mẽ hơn bao giờ hết, đồng thời cả hai đều có được cảm giác mãn nguyện trong mối quan hệ của mình”.

Tara giải thích, mối quan hệ trên sẽ mang đến nhiều điều tích cực cho những đứa trẻ, chúng cũng sẽ nhìn theo đó và học hỏi như một chuẩn mực trong các mối quan hệ sau này. Trong tình yêu và hôn nhân, hai người nếu có thể chuyển đổi trong nhiều vai trò như bạn bè - người yêu - bạn đời, chắc chắn họ sẽ có mức độ thân mật sâu đậm hơn cũng như sự tin tưởng rất mạnh mẽ giúp gắn kết họ lại với nhau. Nếu không có được điều cốt lõi này, khi gặp trục trặc hay bất đồng, khó khăn, họ sẽ không thể chống đỡ được và dễ dàng rời xa nhau.

Tuy nhiên điều này không có nghĩa là một nửa quan trọng của bạn phải là bạn thân thì mối quan hệ mới có thể phát triển. Anh ấy hoặc cô ấy sẽ không chia sẻ hết những sở thích hay suy nghĩ của bạn được, và đó cũng là khi chúng ta cần những người bạn bên ngoài - không phải để cạnh tranh, mà như một sự bổ sung cần thiết.

“Chúng ta có thể có rất nhiều bạn bè, nhưng người bạn đời luôn luôn phải là người bạn thân thương nhất. Tình yêu hay hôn nhân gì cũng cần được xây dựng trên nền tảng một tình bạn vững chắc. Và tôi khuyên rằng bạn cần có những người bạn tốt bên ngoài để giữ cân bằng và giúp cho chúng ta trở nên toàn diện hơn”.

(Nguồn: Popsugar)

Chia sẻ